Hỏng nát cả tinh hoàn vì tự chữa tiểu buốt

Google News

(Kiến Thức) - Khi anh K. đến bệnh viện thì đã bị viêm tinh hoàn nặng, tinh hoàn bên trái đã hoại tử, chỉ vì tự chữa khi thấy tiểu buốt, sưng đau.

Anh  N.V.K. (42 tuổi, ngụ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) mới phải phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn bị hoại tử. Trước đó, anh K. đi tiểu bị gắt buốt, tinh hoàn bên trái sưng, nóng, đau kèm sốt, lạnh run. Sau một tuần mắc bệnh, anh K. không đi khám mà tự mua thuốc uống. Bệnh trở nặng nên mới vào bệnh viện khám thì bác sĩ phát hiện anh bị viêm tinh hoàn và tinh hoàn bên trái đã hoại tử.
Hong nat ca tinh hoan vi tu chua tieu buot
 Ảnh minh họa.
ThS.BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân TPHCM khuyến cáo, viêm tinh hoàn do nhiều nguyên nhân gây ra, trong đó có cả nguyên do từng bị quai bị, quan hệ tình dục không an toàn, viêm tuyến tiền liệt, chấn thương... 
Nếu nhập viện trễ, tinh hoàn hoại tử phải cắt bỏ, thậm chí có thể bị nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng. Khi có bất kỳ vấn đề nào về sức khoẻ thì nên đến khám và tư vấn với bác sĩ, không nên tự ý điều trị bệnh.
Bùi Hương (ghi)

>> xem thêm

Bình luận(0)