Zoom nhà phố cổ HN vượt 3 tầng... dễ bị “chém ngọn“

Zoom nhà phố cổ HN vượt 3 tầng... dễ bị “chém ngọn“

(Kiến Thức) - Ghi nhận của Kiến Thức ở khu phố cổ (Hà Nội), có rất nhiều ngôi nhà xây vượt quá 3 tầng so với Bộ quy chuẩn chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc được Hà Nội bàn thảo.

 Theo Bộ quy chuẩn quy định các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc tại các quận nội thành trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng vừa được Hà Nội bàn thảo ngày 15/10, các ngôi nhà ở phố cổ nằm trên mặt phố được quy hoạch rộng hơn 40m bị khống chế không được xây dựng quá 3 tầng, chiều cao tối đa đến đỉnh mái không quá 12m. Lớp nhà phía trong có thể xây đến 4 tầng, nhưng chiều cao không quá 16m. Ảnh chụp tại phố Hàng Nón: có quá nhiều ngôi nhà vượt chuẩn cho phép.
Theo Bộ quy chuẩn quy định các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc tại các quận nội thành trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng vừa được Hà Nội bàn thảo ngày 15/10, các ngôi nhà ở phố cổ nằm trên mặt phố được quy hoạch rộng hơn 40m bị khống chế không được xây dựng quá 3 tầng, chiều cao tối đa đến đỉnh mái không quá 12m. Lớp nhà phía trong có thể xây đến 4 tầng, nhưng chiều cao không quá 16m. Ảnh chụp tại phố Hàng Nón: có quá nhiều ngôi nhà vượt chuẩn cho phép.
 Kiến Thức tiếp tục khảo sát tại các phố Hàng Bồ, Hàng Nón, Hàng Đào, Hàng Cân, Hàng Điếu…, nhiều ngôi nhà được xây dựng quá 3 tầng, thậm chí có nhà 6 tầng. Ảnh chụp đoạn đường giao cắt giữa phố Hàng Nón và Hàng Điếu.
Kiến Thức tiếp tục khảo sát tại các phố Hàng Bồ, Hàng Nón, Hàng Đào, Hàng Cân, Hàng Điếu…, nhiều ngôi nhà được xây dựng quá 3 tầng, thậm chí có nhà 6 tầng. Ảnh chụp đoạn đường giao cắt giữa phố Hàng Nón và Hàng Điếu.
Rất nhiều ngôi nhà mặt phố vừa được xây dựng cao tới 6 tầng trên phố Hàng Điếu.
Rất nhiều ngôi nhà mặt phố vừa được xây dựng cao tới 6 tầng trên phố Hàng Điếu.
Tương tự, nhiều ngôi nhà ở phố Hàng Cân cao 4 đến 5 tầng.
Tương tự, nhiều ngôi nhà ở phố Hàng Cân cao 4 đến 5 tầng.
Ảnh chụp tại phố Hàng Cân, Hà Nội.
Ảnh chụp tại phố Hàng Cân, Hà Nội.
Cũng theo Bộ quy chuẩn trên, các phố quanh hồ Gươm và vùng phụ cận gồm: Hàng Bông, Hàng Gai, Cầu Gỗ, hàng Thùng, Nhà Chung, Nhà Thờ, Hai Bà Trưng, Lý Thái Tổ được yêu cầu nhà mặt phố xây cao không quá 4 tầng (16m), còn nhà lớp sau không quá 6 tầng (24m). Trong ảnh: một ngôi nhà 7 tầng ở phố Hàng Bông đang gấp rút hoàn thiện.
Cũng theo Bộ quy chuẩn trên, các phố quanh hồ Gươm và vùng phụ cận gồm: Hàng Bông, Hàng Gai, Cầu Gỗ, hàng Thùng, Nhà Chung, Nhà Thờ, Hai Bà Trưng, Lý Thái Tổ được yêu cầu nhà mặt phố xây cao không quá 4 tầng (16m), còn nhà lớp sau không quá 6 tầng (24m). Trong ảnh: một ngôi nhà 7 tầng ở phố Hàng Bông đang gấp rút hoàn thiện.
Cửa chính được dùng tấm tôn bao bọc xung quanh.
Cửa chính được dùng tấm tôn bao bọc xung quanh.
Ảnh chụp tầng cao nhất - tầng 7.
Ảnh chụp tầng cao nhất - tầng 7.
Hiện, vấn đề đang được người dân Thủ đô nói chung và phố cổ nói riêng quan tâm là: Nếu bộ quy chuẩn trên thành hiện thực, những người nhà xây vượt quy định sẽ phải làm sao? Chém ngọn? Nhưng liệu có thuận được lòng dân...!!! Ảnh chụp trên phố Hàng Đào, Hà Nội.
Hiện, vấn đề đang được người dân Thủ đô nói chung và phố cổ nói riêng quan tâm là: Nếu bộ quy chuẩn trên thành hiện thực, những người nhà xây vượt quy định sẽ phải làm sao? Chém ngọn? Nhưng liệu có thuận được lòng dân...!!! Ảnh chụp trên phố Hàng Đào, Hà Nội.

GALLERY MỚI NHẤT