Ý tưởng xe quân sự lai máy bay của Ukraine

Các nhà thiết kế vũ khí Ukraine đã đề xuất ý tưởng phát triển xe trinh sát dành cho lực lượng đặc nhiệm có thể chạy trên đường hoặc bay lên không trung khi cần thiết.

Báo Technation (Ukraine) cho biết các nhà thiết kế Ukraine đã phát triển khá nhiều mô hình và khái niệm thiết bị quân sự, trong đó có nhiều giải pháp hữu ích cho quân đội. Tại triển lãm quân sự IDEX-2017 diễn ra ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong tháng 2, các nhà thiết kế Ukraine đã giới thiệu khái niệm xe bọc thép đa nhiệm E-LSFV.
Đây là một phương tiện độc đáo kết hợp giữa xe bọc thép chở quân và máy bay không người lái. Theo bản thuyết minh thiết kế, E-LSFV được chế tạo làm phương tiện di chuyển cho các đơn vị đặc nhiệm luồn sâu. Xe có thể chở theo 4 binh lính, ê-kíp vận hành xe gồm 2 người.
Xe được bọc giáp ở một số khu vực quan trọng. E-LSFV là một thiết kế lai giữa xe trinh sát bọc thép và máy bay trực thăng với 4 cánh quạt nâng và có khả năng điều khiển từ xa tương tự như các máy bay không người lái.
Khi không cần thiết phải bay, chiếc xe di chuyển trên mặt đất tương tự như xe bọc thép thông thường. Phần thân trên của xe có thể tách khỏi bộ bánh xe phía dưới để bay lên không trung như một máy bay trực thăng. Phần động cơ cánh quạt phía trên có thể loại bỏ để chuyển sang sử dụng như một xe bọc thép thông thường.
Y tuong xe quan su lai may bay cua Ukraine
Ý tưởng xe bay của các nhà thiết kế vũ khí Ukraine. Đồ họa: Technation 
Năng lượng cung cấp cho máy bay gồm 2 động cơ điện công suất 80 kW/động cơ nằm ở phần dưới của xe để nạp điện cho pin của máy bay. E-LSFV có thể cung cấp giải pháp hoàn chỉnh trong lĩnh vực vận tải kết hợp mặt đất và đường không.
E-LSFV sẽ chở các binh lính đặc nhiệm bí mật tiếp cận khu vực mục tiêu mà đối phương rất khó phát hiện. Ngoài ra, nhờ khả năng di chuyển đa dạng trên mặt đất, trên không nên E-LSFV rất hữu ích trong nhiệm vụ di tản thương binh, các nhân vật quan trọng ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Xét về mặt ý tưởng, E-LSFV là một giải pháp hữu hiệu trong việc nâng cao năng lực tác chiến cho các đơn vị đặc nhiệm nói riêng và quân đội nói chung. Tuy nhiên, từ ý tưởng đến thực tế còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết.
Các nhà phân tích quân sự đánh giá, nguồn cung cấp năng lượng cho động cơ để bay chưa thực sự phù hợp, tốc độ nạp điện cho pin còn chậm khó lòng đáp ứng được yêu cầu trong điều kiện có giao tranh. E-LSFV hiện tại vẫn là đề án nằm trên giấy, rất nhiều công nghệ đòi hỏi các kỹ sư phải giải quyết trước khi bắt tay thực hiện dự án.
Phát triển các xe có thể bay đang trở thành một công nghệ đầy tiềm năng trong tương lai. Tập đoàn Airbus từng giới thiệu khái niệm xe lai Pop-up nhằm giải quyết bài toán giao thông đô thị trong tương lai.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chính thức rời Nhà Xanh

(Kiến Thức) - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã rời Nhà Xanh vào chiều 12/3, hai ngày sau khi Tòa án Hiến pháp chính thức ra phàn quyết phế truất bà.

Kế hoạch rời Nhà Xanh của bà Park Geun-hye đã bị chậm lại gần 1 giờ đồng hồ so với dự định ban đầu là rời đi trước 18h ngày 12/3.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã nhận nhiều sự chỉ trích từ công luận do bà chưa rời Nhà Xanh ngay sau khi Tòa án Hiến pháp ở Seoul ra phán quyết chính thức phế truất bà.

Kinh hoàng sạt lở bãi rác ở Ethiopia, gần 50 người chết

(Kiến Thức) - Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 46 người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn mất tích trong vụ sạt lở bãi rác ở Ethiopia.

Sputnik đưa tin, vụ sạt lở bãi rác ở Ethiopia xảy ra vào đêm 11/3 (giờ địa phương) tại bãi rác khổng lồ Koshe ở ngoại ô thủ đô Addis Ababa.
Theo các quan chức Ethiopia, vụ sạt lở kinh hoàng này đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Ảnh: Sự nghiệp thăng trầm đầy biến cố của bà Park Geun-hye

(Kiến Thức) - Với việc Tòa án Hiến pháp ra phán quyết chính thức phế truất chức vụ tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun-hye đã rời khỏi Nhà Xanh và có thể bị truy tố.

Anh: Su nghiep thang tram day bien co cua ba Park Geun-hye
 Trong bức ảnh không đề ngày, bà Park Geun-hye khi đó còn là một bé gái ngồi bên phải đằng sau người cha quá cố, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee và mẹ cùng chị gái và em trai. Ảnh CNN

Đọc nhiều nhất

Tin mới