Xót xa bệnh viện nghìn tỉ bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, xuống cấp

Hai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại TP Phủ Lý, Hà Nam với mức đầu tư 4.500 tỷ đồng mỗi bệnh viện, nhưng đến nay vẫn bỏ hoang...

Bệnh viện nghìn tỷ bỏ hoang sau khi xây xong

Dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đồng khởi công xây dựng cuối năm 2014, dự kiến hoàn thành vào năm 2017.

Cận cảnh hai bệnh viện nghìn tỷ bỏ hoang. Clip: Gia Khiêm

Sau gần 2 năm chậm tiến độ, đến tháng 10/2018, khu khám bệnh thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở cơ sở 2 đã chính thức được khánh thành. Thế nhưng việc khánh thành chỉ tạm dừng ở cắt băng mà chưa từng tiếp nhận bệnh nhân. Sau gần 4 năm, việc đưa khu khám bệnh vào hoạt động vẫn chưa được thực hiện.

Xot xa benh vien nghin ti bo hoang, co moc um tum, xuong cap

Toàn cảnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Hà Nam nhìn từ trên cao. Ảnh: Gia Khiêm

Xot xa benh vien nghin ti bo hoang, co moc um tum, xuong cap-Hinh-2

Mặc dù được xây dựng và khánh thành từ năm 2018 nhưng đến nay bỏ hoang. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt ngày 15/9, bên trong khuôn viên bệnh viện có nhóm công nhân ra vào. Bên ngoài cổng vài bảo vệ ngồi gác cổng. Từ khi khánh thành đến nay, khoa khám bệnh chưa đi vào hoạt động. Mặc dù chưa đi vào hoạt động nhưng bảng chữ ngoài cổng đã có dấu hiệu bong tróc. Bên trong công trình có dấu hiệu xuống cấp, xung quanh cỏ mọc um tùm khiến nhiều người đi qua không khỏi xót xa.

Xot xa benh vien nghin ti bo hoang, co moc um tum, xuong cap-Hinh-3

Ngay ngoài cổng bệnh viện đóng cửa quanh năm, cỏ còn mọc len lỏi từ dưới nền bê tông. Ảnh: Gia Khiêm

Còn tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, tháng 10/2018 cũng diễn ra lễ khánh thành phòng khám bệnh đa khoa của bệnh viện. Tuy nhiên, đến nay bệnh viện mới hoàn thiện giai đoạn 1 nên chỉ đảm bảo được chức năng khám ngoại trú và cấp cứu ban đầu. Sau một năm đi vào hoạt động, tháng 3/2020 bệnh viện thông báo chính thức tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân.

Xot xa benh vien nghin ti bo hoang, co moc um tum, xuong cap-Hinh-4

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đến nay bệnh viện mới hoàn thiện giai đoạn 1 nên chỉ đảm bảo được chức năng khám ngoại trú và cấp cứu ban đầu. Ảnh: Gia Khiêm

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, bệnh viện này được thay đổi chức năng thành Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân tại khu vực Hà Nam và các tỉnh lân cận. Sau khi dịch bệnh hết căng thẳng, bệnh viện tạm thời đóng cửa, được bảo vệ trông coi.

Xot xa benh vien nghin ti bo hoang, co moc um tum, xuong cap-Hinh-5

Hình ảnh chen chân khám bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội khiến nhiều người ngao ngán. Ảnh: Gia Khiêm

Xot xa benh vien nghin ti bo hoang, co moc um tum, xuong cap-Hinh-6

Cảnh bệnh nhân chờ tới khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội trong khi cơ sở Hà Nam rơi vào tình cảnh bỏ hoang. Ảnh: Gia Khiêm

Dù chưa được khai thác tối ưu, một số tòa nhà, công trình chức năng xuất hiện tình trạng bong tróc, xuống cấp, cửa kính bung vỡ. Cảnh tượng này khiến ai đi qua nhìn thấy cũng vô cùng xót xa.

Xot xa benh vien nghin ti bo hoang, co moc um tum, xuong cap-Hinh-7

Sau một năm đi vào hoạt động, tháng 3/2020 bệnh viện thông báo chính thức tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: Gia Khiêm

Đáng nói, trước đó theo ghi nhận của PV Dân Việt tại Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai, Hà Nội, những ngày qua luôn trong tình trạng quá tải người bệnh đến khám, điều trị. Nhiều khoa phòng lượng bệnh nhân đông nghẹt phải chen chân đến nghẹt thở.

Bệnh viện nghìn tỷ bỏ hoang, người dân nói gì?

Chứng kiến hình ảnh hai bệnh viện cỏ dại mọc um tùm, nhếch nhác, bỏ hoang nhiều năm nay ông Phạm Văn Quân (56 tuổi, ở xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, Hà Nam) không khỏi buồn bã, xót xa. Ông Quân cho biết, vào năm 2015 gia đình cùng nhiều hộ dân khác trên địa bàn xã đã bàn giao đất để xây dựng 2 dự án bệnh viện.

Xot xa benh vien nghin ti bo hoang, co moc um tum, xuong cap-Hinh-8

Nhìn bệnh viện nghìn tỷ bỏ hoang, một số hạng phục xuống cấp khiến không ít người xót xa. Ảnh: Gia Khiêm

Xot xa benh vien nghin ti bo hoang, co moc um tum, xuong cap-Hinh-9

Tấm biển bảng bị bong chữ khi chưa được đưa vào hoạt động. Ảnh: Gia Khiêm

"Gia đình tôi đã bàn giao 3 sào để xây dựng bệnh viện. Khi được đầu tư, người dân rất đồng tình. Chúng tôi mong muốn bệnh viện được hoạt động bởi nhu cầu khám chữa bệnh cao, đỡ phải đi lại lên Hà Nội khám, điều trị cực khổ, tốn kém, giải toả được lượng lớn bệnh nhân từ các tỉnh Thanh Hoá, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An và một số tỉnh phía trong đổ ra. Nhiều lần chúng tôi ám ảnh cảnh đi lên bệnh viện chen chúc nhau đợi từ sáng tới tối mới khám được bệnh, chờ đến hôm sau mới có kết quả", ông Quân chia sẻ.

Xot xa benh vien nghin ti bo hoang, co moc um tum, xuong cap-Hinh-10

Một số cổng bệnh viện quây tạm bằng các tấm tôn. Ảnh: Gia Khiêm

Xot xa benh vien nghin ti bo hoang, co moc um tum, xuong cap-Hinh-11

Có cửa cổng bệnh viện cỏ mọc cao hàng mét. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Trần Văn Sáng (34 tuổi, ở TP Phủ Lý, Hà Nam) cho biết, khi nghe tin đầu tư xây dựng hai Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai tại đây anh cùng người dân Hà Nam vô cùng vui mừng, phấn khởi, trông đợi.

Xot xa benh vien nghin ti bo hoang, co moc um tum, xuong cap-Hinh-12

Anh Trần Văn Sáng (34 tuổi, ở TP Phủ Lý, Hà Nam) hy vọng hai bệnh viện sớm được đi vào hoạt động. Ảnh: Gia Khiêm

"Chúng tôi đã rất trông mong bệnh viện được hoạt động. Mỗi khi có người ốm thay vì phải lên Hà Nội cách xa hàng chục thậm chí hàng trăm km thì giờ chỉ cách gia đình tôi không xa.

Nhiều người dân ở các tỉnh cũng đỡ khổ cực khi cơ sở ở Hà Nam sẽ giảm tải cho Hà Nội. Thế nhưng đến giờ phút này cửa đóng then cài, không hoạt động. Nguồn lực đầu tư xây dựng bệnh viện lớn, cây cối um tùm rất lãng phí tiền của Nhà nước", anh Sáng chia sẻ.

Trao đổi với PV Dân Việt, TS.BS Dương Đức Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện những ngày qua liên tục rơi vào tình trạng quá tải, kín giường bệnh.

"Bệnh nhân đến khám chữa bệnh, bệnh viện không bao giờ được phép từ chối. Chúng tôi mong Bộ Y tế sớm hoàn thiện đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam hoạt động để giảm tải. Đó cũng là mong mỏi lớn của người bệnh. Nếu quá tải thì chắc chắn một điều việc điều trị cho bệnh nhân sẽ không thể tốt nhất", ông Hùng nói. 

Dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam với tổng mức đầu tư 4.500 tỉ/bệnh viện, đồng khởi công xây dựng cuối năm 2014.
Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày, với tổng diện tích sàn xây dựng trên 123.000m2, được xây dựng gồm 1 tầng hầm và 6 tầng nổi.
Cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng 3.500 lượt khám mỗi ngày, tổng diện tích sàn xây dựng trên 125.000m2, được xây dựng gồm 1 tầng hầm và 9 tầng nổi.
2 dự án được kỳ vọng sẽ giúp người dân được tiếp cận những dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực Hà Nam và các tỉnh lân cận, giảm tải cho cơ sở chính của hai bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai ở Hà Nội. Cả 2 dự án này đã chậm tiến độ 7 năm và chưa biết khi nào mới có thể hoạt động tiếp đón bệnh nhân.

Hiện trường vụ xe tải tông bay 50m dải phân cách quốc lộ 1A

Khoảng 4h sáng ngày 14/9, xe tải mang BKS 77H-016.38 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam, đến địa phận ngã ba Trà Bồng, thuộc xã Bình Long, Bình Sơn, Quảng Ngãi bất ngờ tông vào dải phân cách.

Hien truong vu xe tai tong bay 50m dai phan cach quoc lo 1A
 Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khi xe tải mang BKS Bình Định đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Bắc Nam.

Trụ sở phường đóng cửa, tất cả cán bộ đi du lịch trong ngày làm việc

Mặc dù đang trong ngày làm việc bình thường nhưng toàn bộ lãnh đạo, cán bộ UBND phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, đều đóng kín mít cửa từ sáng ngày 17/6, để đi du lịch.

Chiều 17/6, PV Dân trí nhận được thông tin từ người dân, phản ánh về việc họ tới UBND phường Lam Hạ, TP Phủ Lý để xin thủ tục giấy tờ nhưng không được vì tất cả lãnh đạo, cán bộ phường này đều đã đi du lịch, không có tại trụ sở.

Hàng loạt biệt thự, nhà phố bỏ hoang vẫn hét giá "trên trời"

Những căn biệt thự ven đô bỏ hoang, cỏ mọc um tùm hàng chục năm nhưng chủ nhà vẫn hét giá lên tới hàng chục tỷ đồng.

Chục tỷ/căn

Đầu năm 2022, anh Đỗ Quang Hải (Đống Đa, Hà Nội) đi tìm mua một căn nhà để chuyển ra ngoại thành sinh sống. Anh Hải tìm hiểu một số khu vực ven Hà Nội như Hoài Đức, Quốc Oai, Gia Lâm,… Liên hệ với một số sàn môi giới bất động sản, anh Hải được nhân viên dẫn đi xem dự án.

Anh Hải khá bất ngờ khi mức giá một số căn biệt thự liền kề lên tới hàng chục tỷ đồng. Trong khi đó, các căn nhà này mới chỉ hoàn thiện xây thô, bỏ hoang hàng chục năm liền, cỏ mọc um tùm. Xung quanh dự án chỉ lác đác vài gia đình về ở, còn lại hàng trăm căn nhà bỏ hoang, thiếu hạ tầng.

Dẫn anh đi xem khu đô thị Vân Canh, nhân viên của sàn giới thiệu một căn nhà liền kề 100m2, hướng Bắc, mặt tiền 5m, đường trước nhà 12,5m, giá 88 triệu đồng/m2, có thương lượng. Nhìn dự án bỏ hoang, anh Hải thấy khá thất vọng. Nếu muốn về ở, anh Hải phải đầu tư thêm 3-4 tỷ đồng để hoàn thiện nhà. Số tiền vượt quá mức dự tính ban đầu của vợ chồng anh Hải.

Theo khảo sát tại khu đô thị này, các căn liền kề có sổ đỏ, mặt đường 12,5m, giá bán từ 88 triệu đồng/m2 và trên 100 triệu đồng/m2 với các căn ở vị trí mặt đường 15,5m. Một căn khác ở vị trí mặt đường 30m đang rao bán với giá bán 132 triệu đồng/m2, chưa sổ đỏ, vào tên hợp đồng.

Nhân viên môi giới cho hay, dù không có người ở nhưng mức giá tại khu đô thị này vẫn tăng gấp 2 lần trong 2 năm dịch bệnh. Nếu không ưng thì khó có thể tìm được các dự án khác giá mềm hơn.

Hang loat biet thu, nha pho bo hoang van het gia

Nhiều khu biệt thự bỏ hoang mức giá đều trên 10 tỷ đồng/căn (Ảnh:D.A)

Anh Trần Văn Lâm (Quang Trung, Hà Đông) cho hay, anh đang tìm hiểu mua một căn biệt thự tại Mê Linh nhưng đã phải từ bỏ vì mức giá khá cao. Một căn biệt thự 300m2 giá cũng 10 tỷ đồng.

Theo anh Lâm, thời điểm cuối năm 2020 giá chỉ dưới 25 triệu đồng/m2 nhưng giá đã bị đẩy lên cao. Một số khu vực mặt tiền đẹp lên tới 70 triệu đồng/m2.

“Cách đây 5 – 6 năm, một người trong gia đình tôi mua giá thấp hơn nhiều, giờ nhà cửa vẫn như thế không có gì khác mà giá bị đẩy lên quá cao”, anh nói.

Khảo sát một số dự án ven đô cho thấy, nhiều khu đô thị vắng bóng người, hạ tầng chưa có gì nhưng mức giá bất động sản khá cao. Tại khu biệt thự Vườn Cam, căn biệt thự liền kề có giá trên 50 triệu đồng/m2. Do diện tích lớn, mỗi căn có giá dao động 10-15 tỷ đồng, vị trí đẹp giá bán lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Tương tự, tại dự án Xuân Phương, nhiều căn biệt thự, liền kề mới xây thô, bỏ hoang, cỏ mọc um tùm cũng đang rao bán với giá 115 – 160 triệu đồng/m2, tùy vị trí. Hầu hết các chủ nhà đều mua đầu tư nên tỷ lệ người ở không nhiều.

Không chỉ ở vùng ven Hà Nội mà tại Hưng Yên hay Vĩnh Phúc, giá biệt thự liền kề cũng cao ngất ngưởng. Đơn cử tại Hưng Yên, một dự án biệt thự, liền kề đang chào bán ra thị trường với giá 120 - 194 triệu/m2. Dự án mới trong giai đoạn xây dựng hạ tầng, chưa có người về ở.

Xem xong không trở lại

Với mức giá cao tại các khu đô thị ven đô, theo nhân viên môi giới, người xem có tăng nhưng số lượng giao dịch ở mức thấp. “Rất ít nhà đầu tư quan tâm, nhiều "đại gia" đến tìm hiểu xong cũng không quay lại”, anh Thành, một môi giới bất động sản cho hay.

Theo anh Thành, khoảng 8-10 tỷ đồng khó có thể mua được một căn biệt thự ven đô thời điểm này. Các căn biệt thự liền kề bỏ hoang nhưng đều đã có chủ nhà, họ có nhiều tiền nên thường bỏ tiền vào đất. Nhu cầu bán lại của họ không nhiều do sở hữu hàng loạt bất động sản.

Báo cáo mới đây của Savills Việt Nam cho thấy, một số dự án ở quận Từ Liêm và huyện Đông Anh do đặt mức giá chào bán quá cao, dẫn đến giảm độ hấp thụ trên thị trường, với lượng giao dịch chưa đến 10 căn mỗi quý.

Lý giải sức nóng của loại hình biệt thự, liền kề, chuyên gia bất động sản nhận định, trước những thông tin về lạm phát, người mua bất động sản hiện nay ưu tiên những sản phẩm bất động sản có nhu cầu mua bán, cho thuê cao, có lịch sử thanh khoản và sinh lời tốt.

Hang loat biet thu, nha pho bo hoang van het gia

Người mua lắc đầu vì giá quá cao (Ảnh:D.A)

Biệt thự, liền kề là một trong những loại hình bất động sản tăng giá tốt và có tỷ lệ giao dịch thành công cao nhất trong năm 2021 nên tiếp tục thu hút lượng quan tâm lớn.

Thị trường ghi nhận hiện tượng biệt thự, liền kề cắt lỗ ở một số dự án tại Hoài Đức, Gia Lâm. Phần lớn người mua để đầu cơ nên các căn nhà chục tỷ đều bỏ hoang, không người ở. Nguyên nhân cắt lỗ do các vấn đề xa trung tâm, hạ tầng chưa phát triển.

Savills dự báo, trong những tháng còn lại của năm, thị trường biệt thự, liền kề Hà Nội sẽ chào đón hơn 1.600 căn đến từ 10 dự án. Trong đó, khu vực phía Tây có nguồn cung tương lai lớn nhất.

 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.