Xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm: Hoãn phiên tòa
Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội quyết định hoãn phiên tòa xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm vì vắng mặt bị cáo Nguyễn Hữu Tín và một số người khác không lý do.
Ánh Dương
Sáng nay 7/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Bộ Công thương và Tổng Cty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Tuy nhiên, Cựu phó chủ tịch TP.HCM cùng 2 bị cáo và nhiều người có quyền nghĩa vụ liên quan được triệu tập nhưng vắng mặt nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa xét xử cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng 9 đồng phạm.
Trong phần thủ tục, thư ký thông báo dù đã được triệu tập hợp lệ song bị cáo Nguyễn Hữu Tín (63 tuổi, cựu phó Chủ tịch UBND TP HCM), Lê Văn Thanh (58 tuổi, cựu phó chánh Văn phòng UBND thành phố) và Nguyễn Thanh Chương (46 tuổi, cựu trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP HCM) vẫn vắng mặt.
Cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại tòa - Ảnh: Giang Long
Ông Vũ Huy Hoàng (SN 1953) – cựu Bộ trưởng Bộ Công thương. Buổi sáng ông Hoàng đi cùng luật sư đến tòa, là người đầu tiên kiểm tra lý lịch, ông Vũ Huy Hoàng trả lời từng câu hỏi của chủ tọa. Luật sư cho biết sức khỏe ông Hoàng không tốt, đang phải điều trị bệnh về tim mạch song đã xin ra khỏi bệnh viện để tham dự phiên tòa.
Trả lời phần thẩm tra căn cước, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói khá nhỏ, giọng yếu ớt khiến chủ tọa phải yêu cầu bị cáo nói to để trả lời các câu hỏi liên quan đến nhân thân.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trước phiên tòa, ông Vũ Huy Hoàng cho biết tâm trạng của mình rất khó nói. Ông Hoàng cũng cho biết hiện sức khỏe của ông không tốt, đang điều trị tại bệnh viện nhưng xin ra viện để tham dự phiên tòa.
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân. Hai kiểm sát viên của VKSND tối cao và một kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Phiên tòa có gần 30 luật sư đăng ký bào chữa cho 10 bị cáo.
Bị cáo Phan Chí Dũng đến tòa - Ảnh: Danh Trọng
Hai bị cáo Vũ Huy Hoàng và Phan Chí Dũng (63 tuổi, cựu vụ trưởng công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương) bị xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí với khung hình phạt từ 10-20 năm tù.
8 bị cáo còn lại nguyên là cán bộ, lãnh đạo TP.HCM gồm:
Ông Nguyễn Hữu Tín, 63 tuổi, cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM.
Lâm Nguyên Khôi, 65 tuổi, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư.
Đào Anh Kiệt, 63 tuổi, cựu giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường.
Lê Văn Thanh, 58 tuổi, cựu phó chánh Văn phòng UBND thành phố.
Lê Quang Minh, 63 tuổi, cựu trưởng phòng phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch và đầu tư.
Nguyễn Thanh Chương, 46 tuổi, cựu trưởng phòng đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM.
Trương Văn Út, 50 tuổi, cựu phó phòng quản lý đất, Sở Tài nguyên - môi trường.
Nguyễn Lan Châu, 45 tuổi, cựu chuyên viên Phòng quản lý đất, Sở Tài nguyên - môi trường.
Cả 8 bị cáo bị xét xử về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Chủ tọa cho biết có 3 bị cáo cùng nhiều người có quyền, nghĩa vụ liên quan và giám định viên vắng mặt nên đề nghị Viện kiểm sát cho ý kiến. Sau khi hội ý, chủ tọa thông báo đến nay vắng 3 bị cáo không có lý do chính đáng nhiều người liên quan gồm ông Phan Đăng Tuất, Lê Hồng Xanh cùng một số người và giám định viên Bộ TN&MT vắng mặt không lý do. Đại diện của Viện kiểm sát và một số luật sư đã đề nghị hoãn phiên tòa.
Bị cáo Đào Anh Kiệt. Ảnh: cand.com.vn
HĐXX cho rằng sự vắng mặt của các bị cáo và những người liên quan ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án nên quyết định hoãn phiên toà, đồng thời HĐXX yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục trích xuất, tống đạt quyết định xét xử và yêu cầu các bị cáo, những người liên quan phải có mặt khi phiên toà mở lại.
Thời gian mở lại phiên toà sẽ được thông báo sau.
>>> Mời các bạn xem thêm video: Truy tố nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và 9 đồng phạm
Lý do hoãn xử phiên tòa tài xế Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên?
(Kiến Thức) - HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên do một số người liên quan vắng mặt, một bị hại đề nghị hoãn tòa.
Sáng 16/1, Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đã mở phiên tòa xét xử vụ án xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hồi tháng 11/2016 ra xét xử lại theo trình tự sơ thẩm. Hai bị cáo trong vụ án là tài xế container Lê Ngọc Hoàng và tài xế Innova Ngô Văn Sơn cùng bị cáo buộc đã phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Tuy nhiên, khi phiên tòa diễn ra ít phút, bị cáo Lê Ngọc Hoàng đã đề nghị hoãn phiên tòa do đại diện gia đình nạn nhân vắng mặt không có lý do. Ngoài ra, bị hại Nguyễn Thị Viên có đơn xin hoãn xét xử để mời luật sư.
Máy ép cọc đổ đè chết 2 cháu bé ở Bắc Ninh: Trách nhiệm NĐT hay chủ thầu?
Khi 4 cháu nhỏ đang chơi ở khu vực thi công xây dựng thì bị máy ép cọc đổ trúng làm 2 cháu tử vong, 2 cháu bị đa chấn thương. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận, câu hỏi trách nhiệm thuộc về ai lại cần lời giải đáp?
Ngày 7/1, UBND huyện Lương Tài (Bắc Ninh) cho biết, nơi xảy ra vụ máy ép cọc đổ đè chết 2 cháu bé thuộc công trình Nhà văn hoá thôn, chủ đầu tư là UBND xã Phú Hoà. Tổng mức đầu tư được phê duyệt là hơn 3 tỷ đồng, đơn vị thi công là Công ty Tuấn Tài Phát (xã An Thịnh, huyện Lương Tài). Công ty này mới được giao thầu hôm 20/12/2020, đến ngày 5/1/2021, khi bắt đầu triển khai đưa các thiết bị khoan, ép cọc tới công trình thì xảy ra tai nạn.
Cựu chủ tịch GPBank gan lớn cỡ nào... nhận “hoa hồng” 30 tỷ?
(Kiến Thức) - Biết dự án Sài Gòn One Tower không đủ điều kiện thế chấp, song chủ tịch GPBank Tạ Bá Long và cấp dưới vẫn cho vay 305 tỷ đồng để bỏ túi 10% hoa hồng.
Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng, thu giữ hàng trăm súng hơi tự chế.
Với mô hình tổ chức không gian theo 7 vùng và 6 hành lang kinh tế, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2050 vừa được công bố tạo động lực giải phóng các nguồn lực, đưa địa phương trở thành cực tăng trưởng xanh hiện đại.
Nông nghiệp, nông dân và nông thôn không chỉ là nền tảng ổn định mà còn có thể trở thành một động lực quan trọng của phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
CATP Hà Nội triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động trên không gian mạng với phương thức tinh vi. Điều đáng chú ý, có sự tham gia của không ít người trẻ tuổi.
CATP Hà Nội triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động trên không gian mạng với phương thức tinh vi. Điều đáng chú ý, có sự tham gia của không ít người trẻ tuổi.
Nông nghiệp, nông dân và nông thôn không chỉ là nền tảng ổn định mà còn có thể trở thành một động lực quan trọng của phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng, thu giữ hàng trăm súng hơi tự chế.
Với mô hình tổ chức không gian theo 7 vùng và 6 hành lang kinh tế, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2050 vừa được công bố tạo động lực giải phóng các nguồn lực, đưa địa phương trở thành cực tăng trưởng xanh hiện đại.
Từ chiều nay, toàn bộ các nhánh nút giao Long Thành chính thức đưa vào khai thác, hoàn thiện kết nối giữa hai cao tốc lớn, giúp phương tiện di chuyển thuận lợi.
Va chạm giữa xe đầu kéo và xe công nông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương.
Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 5 bị can về tội “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”.
Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giao UBND cấp tỉnh chủ động thực hiện kiểm kê khí nhà kính hằng năm và quản lý các cơ sở phát thải trên địa bàn
Trung tâm Thông tin chỉ huy công an thành phố nhận tin báo cháy xưởng gỗ tại nhà số 8 đường Thành Công (Làng nghề Liên Hà, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội).
Trong lúc gia đình đang vui chị Đ.T.H.M. (SN 2002, trú tại làng Kloong, xã Ia O) đã xuống gần mặt nước và không may bị trượt chân rơi xuống vùng nước sâu.
Hơn 30.000 thí sinh Đồng Nai tham dự Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2026- 2027. Sở GD&ĐT vừa Đồng Nai công bố đáp án môn Toán để thí sinh kiểm tra kết quả.