Xem đại gia Trung Quốc chi “núi tiền” tổ chức đám tang
Việc chi số tiền lớn để tổ chức đám tang cho người đã khuất của các đại gia này vấp phải những luồng ý kiến trái chiều của dư luận.
Hoàng Minh (theo QQ, SCMP)
Đại gia chi hơn 34 tỷ đồng tổ chức đáng tang
Mới đây, cư dân mạng tranh cãi về chuyện một gia đình ở Ngọc Lâm, Thiểm Tây (Trung Quốc) tổ chức đám tang cho người cha đã khuất với tổng chi phí ước tính 10 triệu nhân dân tệ (hơn 34 tỷ đồng).
Các hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, gia chủ đã thuê lực lượng đông đảo để tổ chức các mâm tiệc, có màn bắn pháo hoa, thêm rượu đắt tiền... Mâm tiệc có cả cua hoàng đế, vịt quay.
Đám tang ngốn hơn 34 tỷ đồng. Ảnh: Weibo
Theo tiết lộ, người tổ chức tang lễ đắt đỏ này là một doanh nhân giàu có. Ông làm chủ một khu chợ nông sản ở thành phố Tây An, Thiểm Tây.
Đám tang xa hoa thu hút nhiều ý kiến trái chiều về phong tục ma chay tốn kém. Một số cư dân mạng cho rằng nếu gia đình lấy số tiền đó giúp người dân vùng sâu vùng xa thì sẽ đáng trân trọng hơn.
Mâm tiệc có cả cua hoàng đế. Ảnh: Weibo
Trong khi đó, một vài ý kiến khác nêu quan điểm, đám tang có vẻ dành cho người sống hơn là người chết.
Đại gia chi 16 tỷ tổ chức tang lễ
Năm 2011, dư luận Trung Quốc từng xôn xao trước đám tang xa xỉ của một gia đình ở thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Theo đó, một vị đại gia ở đây sẵn sàng chi 5 triệu nhân dân tệ (hơn 16,5 tỷ đồng) để tổ chức tang lễ cho mẹ mình.
Đại gia Trung Quốc chi hơn 16 tỷ tổ chức tang lễ cho mẹ. Ảnh; QQ
Trong đám tang, ngoài 8 chiếc xe Limousine và những xế hộp sang trọng khác dùng để chở các thành viên trong gia đình còn có thêm một đoàn quân nhạc. Một dàn đại bác sơn vàng được chuẩn bị sẵn để "phát pháo" tiễn đưa người đã mất.
Sàn siêu xe xuất hiện trong đám tang. Ảnh: QQ
Ngày đám tang được tổ chức, nhiều người ước tính rằng có cả hàng nghìn người xuất hiện nhưng không phải ai cũng là người quen của gia quyến.
Video: Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24
Đại gia xây biệt thự 300 tỷ để sống chung 4 vợ, 16 bồ giàu "khủng" sao?
Ngoài khối tài sản kếch xù, vị đại gia Đài Loan còn thu hút sự chú ý bởi sống hạnh phúc cùng 4 vợ, 16 bồ trong biệt thự 300 tỷ.
Thông tin một đại giaĐài Loan không chỉ có 4 bà vợ mà còn "đính kèm" tận 16 "bồ nhí" khiến dân mạng hết sức ngỡ ngàng. Đặc biệt, là vị đại gia này xây một biệt thự 300 tỷ và cả 20 người này đều chấp nhận sống cùng nhau. Ảnh: Suara
Bị thanh trừng: Đại gia Trung Quốc mất tiền, sống trong lo sợ
Chiến dịch siết chặt quản lý của chính phủ Trung Quốc đối với hàng loạt lĩnh vực, từ thương mại điện tử đến dạy thêm.
Chiến dịch thanh trừng giới công nghệ
Trong năm 2021, Trung Quốc đã siết chặt các quy định pháp lý nhắm vào những "gã khổng lồ" công nghệ số của nước này, trong đó có việc ban hành một loạt quy định luật pháp đối với nhiều vấn đề, từ chống độc quyền cho đến bảo mật dữ liệu. Các động thái này làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư và vốn hóa của các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc đã "bốc hơi" hàng tỷ USD.
Nhà ở xã hội từ 300 triệu đồng của Vinhomes có gì đặc biệt?
Theo kế hoạch, Vinhomes sẽ phát triển 500.000 căn nhà ở xã hội trong 5 năm tới. Giá bán dao động từ 300 – 950 triệu đồng mỗi căn.
Tại đại hội cổ đông thường niên của Vinhomes ngày 12/5 mới đây, ông Phạm Thiếu Hoa – Chủ tịch HĐQT Vinhomes cho biết, trong năm năm tới doanh nghiệp này sẽ tập trung xây dựng khoảng 500.000 căn nhà ở xã hội. Các dự án nhà ở xã hội của Vinhomes mang thương hiệu Happy Home.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.
Khi lực lượng công an nhắc nhở khi Chu Văn Năm trêu ghẹo trẻ vị thanh niên, đối tượng không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương.
Tùng và các đồng phạm đã có hành vi lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những nạn nhân.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dự tính bán cổ phần tại các công ty con và liên kết trong năm 2025 để trả khoản nợ hơn 2.8 nghìn tỷ đồng và duy trì hoạt động.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.
Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.