“Xẻ thịt” đất thành nhà xưởng: Huyện Tiên Du chỉ đạo xử lý sao?
UBND huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kiểm tra việc sử dụng đất, hoạt động kinh doanh tại khu đất bị “xẻ thịt” thành các nhà xưởng ở thị trấn Lim.
Đoàn Khang
Liên quan đến thông tin phản ánh khu đất rộng cả ngàn m2 nằm gần với trường THCS thị trấn Lim (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) đang bị “xẻ thịt” thành các nhà xưởng tập kết kinh doanh hàng hóa nông sản, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích đất, gây ô nhiễm môi trường ngày 13/10/2022, phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống đã có trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Trọng Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Tiên Du.
Khu nhà xưởng bị phản ánh có dấu hiệu sử dụng sai mục đích đất, hoạt động kinh doanh gây ô nhiễm môi trường.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Thịnh cho biết, qua phản ánh của người dân và thông tin phản ánh của báo Tri thức và Cuộc sống, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du đã yêu cầu Chủ tịch UBND thị trấn Lim báo cáo sự việc, nhưng báo cáo “chưa đạt yêu cầu”.
Do vậy, ngày 12/10/2022, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kiểm tra việc sử dụng đất, hoạt động kinh doanh… tại khu đất bị “xẻ thịt” thành các nhà xưởng nói trên.
Ông Thịnh khẳng định, trong quá trình đoàn kiểm tra liên ngành làm việc, phát hiện sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó. Kết quả kiểm tra, xử lý sẽ cung cấp đầy đủ sau cho báo chí.
Cuối tháng 9/2022, các hạng mục tại nhà xưởng này đang được xây dựng.
Đến ngày 13/10/2022, nhà xưởng đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng.
Trước đó, thông tin với phóng viên người dân địa phương cho biết nguồn gốc đất tại khu nhà xưởng nói trên vốn là đất 50 năm, sau đó ngang nhiên bị san lấp, rồi cho thuê xây dựng thành các nhà xưởng rộng hàng trăm m2.
Những ngày cuối tháng 9/2022, ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại khu đất hiện hữu 4 dãy nhà xưởng lợp bằng tôn, với diện tích từng xưởng lên tới hàng trăm mét vuông. Nằm xen lẫn các kho xưởng này là 2 công trình nhà ở kiên cố. Cùng với đó là một công trình rộng gần 500m2 cũng đang được triển khai xây dựng mà theo người dân công trình này có dấu hiệu trái phép.
Đến ngày 13/10/2022, khi phóng viên quay trở lại hiện trường phản ánh thì thật bất ngờ, bởi công trình rộng gần 500m2 trước đó đang xây dựng nay đã hoàn thiện và ngang nhiên đưa vào sử dụng.
Rác thải chất đống la liệt khắp các góc đường.
Theo người dân, toàn bộ nhà xưởng tại đây đều được sử dụng để làm kho tập kết kinh doanh hàng hóa nông sản Trung Quốc từ cửa khẩu đưa về (hành, tỏi, khoai tây…). Sau khi sơ chế, phân loại các nông sản được đóng gói mới vận chuyển đi tiêu thụ, chủ yếu là thị trường phía Nam. Cũng không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa có đảm bảo hay không?
Các nhà xưởng nói trên còn bị phản ánh trong quá trình hoạt động thản nhiên vứt rác thải bừa bãi ra môi trường.
Mời độc giả xem Video: Toàn cảnh khu đất bị “xẻ thịt” thành các nhà xưởng nông sản ở thị trấn Lim.
Đầu tư nhà xưởng nhà kho – Lo nguồn vốn đã có HDBank
(Kiến Thức) - Chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu đã và đang được thiết lập lại từ trong đại dịch Covid-19. Và Việt Nam vẫn tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh đa quốc gia.
Hà Nội: Khu đất dự án bị “xẻ thịt” thành gara ô tô?
Lô đất D27 phố Phạm Văn Bạch (Cầu Giấy, Hà Nội) được quy hoạch làm các dự án đã và đang bị “xẻ thịt” thành nhiều nhà xưởng, gara ô tô kinh doanh, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích đất?
Thời gian gần đây, UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) tổ chức ra quân rầm rộ “trảm” nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục những tồn tại theo kết luận 39/KL-TTr của Thanh tra của Bộ Xây dựng.
Tuy nhiên, trên thực tế tại lô đất D27, phố Phạm Văn Bạch, thuộc địa bàn phường Dịch Vọng Hậu và phường Yên Hòa (Cầu Giấy) vẫn tồn tại nhiều công trình vi phạm.
Nhiều gara ô tô "mọc" lên tại lô đất D27 phố Phạm Văn Bạch.
Cụ thể, theo phản ánh của bạn đọc, tại lô đất D27 Phạm Văn Bạch (hướng Tôn Thất Thuyết đi Phạm Văn Bạch) đã và đang bị “xẻ thịt” thành nhiều nhà xưởng, gara sửa chữa và bảo dưỡng xe ô tô, quán ăn… không phép, nhưng không thấy chính quyền sở tại xử lý dứt điểm?
Theo quan sát của phóng viên, dọc lô đất D27 (mặt phố Phạm Văn Bạch) hiện có khoảng trên dưới 10 nhà xưởng, gara ô tô như: Hà Nội Atuto Spa; Gara ô tô B&T; Phú Long Auto; Sơn Thủy Auto…
Hình ảnh nhiều xe ô tô đến các gara sử dụng dịch vụ, đỗ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường phố Phạm Văn Bạch.
Hầu hết, các gara ô tô “xẻ thịt” lô đất D27 Phạm Văn Bạch chủ yếu được làm bằng khung thép và lợp mái tôn. Cũng có một vài công trình nằm bên trong nhà xưởng được xây kiên cố bằng gạch và xi măng.
Chủ các gara ô tô tại đây còn lắp đặt nhiều tấm biển quảng cáo kích cỡ lớn, in lòe loẹt thông tin cơ sở và các dịch vụ thực hiện.
Vỉa hè phố Phạm Văn Bạch bị "nuốt" trọn để phục vụ việc kinh doanh của các gara ô tô.
Đáng nói, trong quá trình hoạt động, các gara còn thản nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường phố Phạm Văn Bạch để làm nơi dừng, đỗ xe ô tô của “thượng đế”… nhất là Hà Nội Atuto Spa. Bất cập này gây cản trở phương tiện qua lại, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khiến người đi đường bức xúc.
Phía trước cửa gara ô tô Hà Nội Atuto Spa "xẻ thịt" lô đất D27 phố Phạm Văn Bạch.
Nhằm đa chiều, khách quan các thông tin phản ánh, ngày 11/7/2022 phóng viên đã liên hệ và trao đổi trực tiếp qua điện thoại với ông Tống Xuân Duy - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu. Tuy nhiên ông Duy lại nói rằng, phố Phạm Văn Bạch không thuộc địa bàn của phường, địa giới hành chính phường chỉ chạy hết phố Trần Thái Tông?
Trái ngược lời ông Duy, tại buổi làm việc ngày 20/7/2022, ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa khẳng định với phóng viên, lô đất D27 phố Phạm Văn Bạch thuộc địa giới hành chính của hai phường Yên Hòa và Dịch Vọng Hậu. Trong đó, toàn bộ gara ô tô nằm phía mặt phố Phạm Văn Bạch, chưa giải tỏa đều thuộc địa bàn phường Dịch Vọng Hậu.
Nhìn từ bản đồ quy hoạch, lô đất D27 (đánh dấu sao màu vàng) thuộc địa giới hành chính của hai phường Dịch Vọng Hậu và phường Yên Hòa.
Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa thông tin thêm, lô đất D27 phố Phạm Văn Bạch đã được quy hoạch, tới đây 8.000m2 đất nằm trong lô này được chia ra để xây dựng hai trường học. Phần đất còn lại của lô D27 sẽ thực hiện dự án khác. Các công trình vi phạm tại lô đất mà thuộc quản lý của phường Yên Hòa đã được giải tỏa gần hết.
Trước thực trạng lô đất D27 Phạm Văn Bạch bị “xẻ thịt”, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích đất, đề nghị UBND quận Cầu Giấy, UBND TP Hà Nội sớm xử lý dứt điểm.
VietinBank bán đấu giá “núi nợ” gần 400 tỷ của “ông lớn” Giấy Bãi Bằng
Tài sản thế chấp cho khoản vay của Công ty CP Giấy BPP (tiền thân là Công ty CP Giấy Bãi Bằng) là toàn bộ nhà xưởng và dây chuyền máy móc sản xuất giấy được tại VietinBank đấu giá có giá trị 389 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Bắc Phú Thọ vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty CP Giấy BPP (đổi tên từ Công ty CP Giấy Bãi Bằng).
Theo đó, tổng dư nợ gốc và lãi tính của doanh nghiệp nêu trên tại VietinBank đến ngày 30/6 là 389,2 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc là 212,5 tỷ đồng, lãi vay trong hạn là 154,7 tỷ đồng và lãi phạt quá hạn là 21,8 tỷ đồng.
Bà L.T.X khai nhận video trên được tải về sau khi xem từ một nhóm kín trên Facebook, việc đăng tải video với mục đích gây tò mò, thu hút lượng tương tác.
Hiện, cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty Tập đoàn Cường Minh.
Hà Nội sẽ tái cấu trúc hệ thống đô thị theo mô hình chùm đô thị hướng tâm, với Hà Nội là hạt nhân trung tâm của vùng. Dự kiến hình thành 9 trục phát triển chiến lược, kết nối Đông - Tây - Nam - Bắc, đồng bộ với các trục giao thông và liên kết vùng.
Thấy dấu hiệu khả nghi, lực lượng tuần tra của Công an tỉnh Quảng Ngãi chặn người đi đường và khám xét ba lô thì phát hiện bên trong là động vật quý hiếm.
Hai đối tượng khai nhận bị nhóm 3 thanh niên đi xe mô tô, cầm theo kiếm chặn đánh, sau khi bị đánh đã về lấy phóng lợn tìm 3 thanh niên này để trả thù.
Sau khi nhận 70 triệu đồng tiền chuyển nhầm, người đàn ông Phú Thọ không làm theo yêu cầu chuyển sang tài khoản khác mà trình báo công an để xử lý đúng luật.
Việc đưa máy bay C119 về trưng bày tại Di tích quốc gia sân bay Tà Cơn nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa của di tích chiến tranh...
Bà L.T.X khai nhận video trên được tải về sau khi xem từ một nhóm kín trên Facebook, việc đăng tải video với mục đích gây tò mò, thu hút lượng tương tác.
Đây là 4 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng vào năm 2024.
Doanh nghiệp vận tải Phương Trang đã cung cấp quyền truy cập hệ thống giám sát phương tiện cho Cục CSGT, phục vụ quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải.