- Tại triển lãm của Hiệp hội Quân đội Hoa Kỳ (AUSA) năm 2012, Công ty General Dynamics Land Systems (GDLS) đã lần đầu tiên giới thiệu một khái niệm xe bọc thép chở quân Stryker đặt trên khung gầm bánh xích mới.
Xe chiến đấu bộ binh mới được đặt tên là Stryker+Tr (viết tắt của Tracked). Về thực chất, Stryker+Tr là một biến thể bánh xích của loại xe bọc thép chở quân bánh lốp Stryker - loại phương tiện bọc thép chở quân nổi tiếng của quân đội Mỹ và hiện đang hoạt động trên khắp các chiến trường như ở Afghanistan và Iraq.
Theo nhà sản xuất, ngay sau khi được giới thiệu, Stryker+Tr đã được xem là một ứng cử viên "nặng ký" cho chương trình chế tạo Phương tiện Bọc thép Đa năng (AMPV) để thay thế cho dòng xe bọc thép M113 đang lão hóa của quân đội Mỹ.
Do Stryker+Tr được đặt trên khung gầm bánh xích nên nó cũng mang một số đặc điểm khác biệt so với nguyên bản xe bọc thép bánh lốp Stryker ban đầu.
Cụ thể, Stryker+Tr được sử dụng động cơ mạnh mẽ hơn, tới 675 mã lực và có tải trọng nặng tới 38 tấn (hơn Stryker bánh lốp 14 tấn). Thiết kế thân xe của Stryker+Tr cũng dài hơn về phía sau để tăng không gian phía trước cho các hệ thống phụ, khả năng hoạt động của xe cũng xa hơn.
Đặc biệt, xe chỉ sử dụng có 4 bánh tỳ chính với kích thước đường kính của bánh xe tăng hơn so với các thiết kế truyền thống...
Chiến trường Ukraine những ngày đầu năm 2026, cường độ tấn công của Nga trên hướng Slavyansk-Kramatorsk gia tăng, nhưng ở Bắc-Kharkiv, tạm thời bị “đóng băng”.
Ukraine đã tấn công các cơ sở tại Kapustin Yar, ảnh hưởng đến tiến trình thử nghiệm và sẵn sàng của hệ thống tên lửa Nga, mở rộng khả năng chiến lược của Kyiv.
Chiến trường Ukraine những ngày đầu năm 2026, cường độ tấn công của Nga trên hướng Slavyansk-Kramatorsk gia tăng, nhưng ở Bắc-Kharkiv, tạm thời bị “đóng băng”.
Ukraine đã tấn công các cơ sở tại Kapustin Yar, ảnh hưởng đến tiến trình thử nghiệm và sẵn sàng của hệ thống tên lửa Nga, mở rộng khả năng chiến lược của Kyiv.
Viện nghiên cứu TsNIITochMash bắt đầu sản xuất SR.2M mới, tập trung vào tính thực dụng, khả năng xuyên giáp và phù hợp tác chiến trong môi trường đô thị.
Tàu lượn có tên là Hệ thống thả vũ khí tầm cao (HADIS) cho thấy một giải pháp tiềm năng giảm thiểu dấu hiệu nhận biết để tiếp tế cho lực lượng phân tán.
Loại đạn 30mm airburst của Rostec giúp tiêu diệt UAV nhỏ hiệu quả hơn, tích hợp công nghệ lập trình ngòi nổ từ xa, dự kiến ra mắt tại World Defense Show 2026.