Xây "biệt phủ" không phép, vợ cán bộ thuế xin cho tồn tại

Ngày 22-1, UBND xã Đắk Cấm, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết đang chờ phương án cuối cùng của UBND tỉnh Kon Tum về việc xử lý công trình xây dựng sai phạm trên đất nông nghiệp của bà Lê Thị Hồng Tha tại thôn 2, xã Đắk Cấm.

Công trình là quần thể kiến trúc gồm nhiều ngôi nhà, nhà chòi, sân vườn nằm trên diện tích 6.633,3 m2. Tuy nhiên, trong hồ sơ, khu vực này chỉ có 200 m2 đất ở, còn lại là đất nông nghiệp. UBND TP Kon Tum đã kiểm tra các vi phạm và xác định tổng diện tích sử dụng đất sai phạm là 4.434 m2. Đáng chú ý, trong đó có 1.283,3 m2 thuộc quy hoạch đất giao thông.
Xay
 Cụm nhà - vườn của bà Lê Thị Hồng Tha.
Với việc xây dựng sai phạm này, bà Tha đã bị UBND xã Đắk Cấm xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng và yêu cầu tháo dỡ các công trình. Tuy nhiên, bà Tha chỉ chấp nhận nộp tiền và xin được phép tồn tại công trình, đồng thời chuyển đổi phần diện tích đất đã xây dựng công trình thành đất ở nông thôn.
Theo UBND TP Kon Tum, do diện tích xây dựng phù hợp với kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2018 nên đề xuất 2 phương án xử lý. Thứ nhất, tháo dỡ tất cả công trình vi phạm trước khi làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Điều này để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, vì đã đầu tư xây dựng với kinh phí lớn, nếu tháo dỡ sẽ gây thiệt hại cho gia đình và xã hội. Thứ hai, cho phép những công trình xây dựng sai quy định được tồn tại. Chủ đầu tư phải cam kết chuyển đổi toàn bộ diện tích vi phạm phù hợp với quy hoạch.
Bà Lê Thị Hồng Tha là cán bộ của một quỹ tín dụng, chồng bà là cán bộ Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

“Biệt phủ” sông Kinh Thầy: Chính quyền có “nhắm mắt làm ngơ”?

(Kiến Thức) - Phát hiện sớm sai phạm về "biệt phủ" sông Kinh Thầy từ năm 2011-2012, UBND xã Hoành Sơn nhanh chóng vào cuộc đình chỉ công trình. Tuy nhiên, "chủ nhân biệt phủ" cứng đầu không chấp hành và tới nay sự việc vẫn chưa được xử lý triệt để...

Sự việc “biệt phủ” sông Kinh Thầy tồn tại đã nhiều năm, thế nhưng không được xử lý triệt để, gây ảnh hưởng đáng kể tới hành lang thoát lũ con sông này. Điều đó khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi về việc có hay không chuyện chính quyền “nhắm mắt làm ngơ” bỏ qua mọi vi phạm cho doanh nghiệp?
“Biet phu” song Kinh Thay: Chinh quyen co “nham mat lam ngo”?
 Một phần công trình kiên cố nằm trong khu vực hành lang thoát lũ sông Kinh Thầy.

10 khách sạn mới tốt nhất châu Á 2019: Việt Nam góp mặt 2

(Kiến Thức) - CNN vừa công bố 16 khách sạn mới tốt nhất châu Á năm 2019. Trong đó, đáng chú ý có hai khách sạn của Việt Nam lọt vào danh sách này.

10 khach san moi tot nhat chau A 2019: Viet Nam gop mat 2
Khách sạn Capitol Kempinski (Singapore) có thiết kế nội thất cực kỳ sang trọng, pha trộn nét hiện đại và truyền thống với 157 phòng, một spa, phòng gym, phòng họp, quán bar, nhà hàng.... 

Soi “kẽ hở” giúp quan chức Việt tham nhũng xây biệt thự khủng

(Kiến Thức) - Đất nước còn nhiều khó khăn, số hộ nghèo vẫn còn lên tới hàng triệu, nợ công lớn, vậy mà một số cán bộ bỗng dưng “giàu lên trông thấy”. Tiền đâu để các cán bộ trên xây biệt phủ, biệt thự khủng?

Năm 2017, hàng loạt biệt thự “khủng” của “quan chức” tiếp tục được phanh phui gây nhiều phản ứng từ dư luận, làm lộ ra những kẽ hở trong các quy định về minh bạch kê khai tài sản.
Không chỉ quan chức đã nghỉ hưu mới lộ tài sản khủng mà còn có nhiều “quan chức” đương nhiệm vẫn hiên ngang xây biệt phủ khủng nhiều sai phạm như gia đình ông Phạm Sỹ Quý – nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái.

Đọc nhiều nhất

Tin mới