Lãnh đạo báo Tuổi Trẻ nói gì về việc nhóm PV điều tra vụ Asanzo bị đe dọa

(Kiến Thức) - Liên quan đến nghi vấn lừa đảo của Asanzo, vừa qua một số phóng viên thực hiện loạt bài điều tra đã nhận được nhiều tin nhắn đe dọa sát hại.

Liên quan đến vụ việc nhóm PV báo Tuổi trẻ điều tra vụ Asanzo bị đe dọa sau khi thực hiện loạt phóng sự điều tra nghi vấn về việc giả mạo nguồn gốc xuất xứ, trốn thuế của nhãn hàng Asanzo, trao đổi với PV Kiến Thức chiều ngày 28/6, ông Lê Xuân Trung - Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ đã xác nhận thông tin trên.
Theo đó, nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ đã liên tục nhận được những tin nhắn khủng bố vào số điện thoại, trang mạng xã hội cá nhân. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng lạ mặt đi trên ôtô đến trước tòa soạn báo Tuổi Trẻ, cử người ngồi canh tại các quán cafe gần đó để theo dõi các phóng viên điều tra vụ Asanzo.
Mời quý vị độc giả xem video: Chủ tịch Phạm Văn Tam nói về công nghệ của Asanzo

Truyền hình Quốc hội

Cụ thể, vào trưa ngày 22/6, các phóng viên trong nhóm thực hiện loạt bài điều tra Asanzo bị nhắn tin đe dọa từ những số điện thoại và tài khoản facebook với nội dung: "Mày thích ăn gì?", "Thịt mày bao nhiêu một lạng", "Cho mày lên trời luôn"…
Ngày 25/6, một phóng viên báo Tuổi Trẻ đến địa chỉ tại số 75 Hoàng Văn Thụ (phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM) uống cà phê thì có một thanh niên mang theo hung khí đến ngồi trước cửa quán nhưng không có hành vi gì.
Lanh dao bao Tuoi Tre noi gi ve viec nhom PV dieu tra vu Asanzo bi de doa
 Tòa soạn báo Tuổi Trẻ.
Trước đó, sau hơn 3 tháng thâm nhập tìm hiểu và điều tra, báo Tuổi Trẻ đã đăng tải loạt bài điều tra: Asanzo - hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt; Xóa dấu vết "Made in China"; Cơ quan chức năng nói gì?; Asanzo có lừa dối người tiêu dùng?; Chủ tịch Tập đoàn Asanzo VN: Sản phẩm của chúng tôi không phải hàng VN.
Ngoài các biện pháp bảo vệ nội bộ, ban biên tập báo Tuổi Trẻ đã có văn bản gửi ban giám đốc Công an TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM để thông tin vụ việc và đề nghị có phương án hỗ trợ, bảo vệ nhóm nhà báo thực hiện tuyến bài điều tra Asanzo.
Ở một diễn biến khác, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia sẽ phối hợp với Bộ Công thương cùng các cơ quan, ban ngành chức năng vào cuộc xác minh có hay không việc Asanzo nhập hàng hóa từ Trung Quốc, sau đó gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để xuất ra thị trường nội địa. Trong trường hợp thông tin này là sự thật, doanh nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đang làm rõ vụ hai phóng viên bị hành hung và dọa giết

(Kiến Thức) - Sau chuyến làm việc với Sở NN&PTNT Thái Bình, đang ngồi ở quán nước ven đường Lý Thường Kiệt, hai phóng viên bất ngờ bị hai đối tượng lạ mắt áp sát đe dọa, đấm đá vào vùng đầu và mặt. 

Thông tin ban đầu về vụ việc hai phóng viên bị hành hung tại Thái Bình, vào khoảng 10h35 trưa ngày 8/6, tại quán nước ven đường Lý Thường Kiệt (phường Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình), phóng viên Huy Tưởng (chuyên trang Phapluatnet thuộc báo Người Đưa tin) và Bùi Văn Đạt (PV Tạp chí điện tử LSVN) bất ngờ bị hai đối tượng hành hung và dọa giết.
Theo lời kể của PV Huy Tưởng, thời điểm đó, khi hai phóng viên vừa vào quán nước ven đường Lý Thường Kiệt, bất ngờ có hai đối tượng lạ mặt đi xe máy đến.

Bổ nhiệm 4 lãnh đạo quá tuổi, Tổng Cục thuế nói gì?

(Kiến Thức) -  Theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, 141 công chức Thuế là lãnh đạo, quản lý tại các Cục Thuế tỉnh, thành phố chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ trong vụ Tổng Cục thuế bổ nhiệm 4 lãnh đạo quá tuổi.

Cụ thể theo lý giải của Tổng Cục thuế với việc bổ nhiệm 4 lãnh đạo quá tuổi (trên 55 tuổi), các cán bộ này đều nằm ở các đơn vị khó khăn về nguồn cán bộ, cơ bản đều là phương án duy nhất đủ khả năng có thể xem xét bổ nhiệm.

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ/Thành uỷ các Tỉnh/Thành phố liên quan, Tổng cục Thuế đã áp dụng theo Hướng dẫn số 09/HD-BTCTW của Ban Tổ chức trung ương về tuổi bổ nhiệm lần đầu khi còn thời gian công tác trên 2/3 nhiệm kỳ để xem xét bổ nhiệm tại các đơn vị này.

Bo nhiem 4 lanh dao qua tuoi, Tong Cuc thue noi gi?
 Trụ sở Tổng Cục thuế.

Các trường hợp còn lại được kết luận là thiếu điều kiện tiêu chuẩn văn bằng chứng chỉ như: bằng trung cấp lý luận chính trị, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đối với ngạch công chức hiện giữ, chứng chỉ bồi dưỡng quản lý lãnh đạo cấp phòng, chi cục.

Một số công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương nhưng đang giữ ngạch công chức là cán sự. Có 2 trường hợp công chức giữ chức vụ Phó trưởng phòng được tiếp nhận năm 2011, 2012 chưa được tuyển dụng theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, các trường hợp thiếu điều kiện nêu trên đều đang được các Cục Thuế bố trí đi học hoặc đã có quyết định cử đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận chính trị để hoàn thiện tiêu chuẩn theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.

Bên cạnh đó, với 2 trường hợp công chức giữ chức vụ Phó trưởng phòng được tiếp nhận năm 2011, 2012 chưa được tuyển dụng theo quy định, 2 trường hợp này được Sở Nội vụ địa phương tuyển dụng và phân công công tác theo đề án của địa phương. Cục Thuế tiếp nhận theo Quyết định điều động của Sở Nội vụ. Từ khi tiếp nhận về Cục Thuế đến nay đã thực hiện theo đúng quy định. Tổng cục Thuế sẽ phối hợp địa phương rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với 02 trường hợp này.   >>> Xem thêm video: Thuê chém chồng giá 1 tỷ đồng

Truyền hình Đồng Tháp




Thủ dâm trên xe buýt và bất cập pháp lý

Hiện chưa có quy định nào để xử phạt những hành vi khỏa thân nơi công cộng, thủ dâm nơi công cộng, làm tình nơi công cộng.

Câu chuyện về những người đàn ông thủ dâm trên xe buýt ở Hà Nội trong những ngày gần đây đang gây nhiều ý kiến tranh cãi. Bởi lẽ theo pháp luật hiện hành không thể xử phạt được hành vi phản cảm này.

Không chỉ chuyện thủ dâm nơi công cộng, lâu nay chuyện làm tình trong rạp phim, khỏa thân nơi công cộng… gây nhiều phản ứng từ dư luận nhưng đều không có chế tài xử lý.

Đọc nhiều nhất

Tin mới