Vườn thú Mỹ tiêm vaccine Covid-19 cho hổ, gấu, chồn

Một vườn thú ở Khu vực Vịnh San Francisco đang tiêm vaccine phòng Covid-19 cho hổ, gấu và chồn hương trong nỗ lực bảo vệ các loài động vật có nguy cơ lây nhiễm trước dịch bệnh.

Vuon thu My tiem vaccine Covid-19 cho ho, gau, chon

Hổ Ginger và Molly là hai con vật đầu tiên tại Vườn thú Oakland được tiêm vaccine Covid-19 trong tuần vừa qua, theo San Francisco Chronicle. 

Các liều vaccine này do công ty dược phẩm thú y Zoetis ở New Jersey tài trợ và phát triển.

Bà Alex Herman, phó Chủ tịch Dịch vụ Thú y tại sở thú, cho biết đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ con vật nào nhiễm virus SARS-CoV-2, song họ muốn chủ động.

Hổ, gấu đen và gấu xám, sư tử núi và chồn hương là những con vật đầu tiên được tiêm liều đầu tiên trong hai liều vaccine. Tiếp theo là các loài linh trưởng và lợn. 

Trong một thông cáo báo chí, bà Herman cho biết vườn thú đã áp dụng các biện pháp duy trì khoảng cách xã hội và các nhân viên đều mặc đồ bảo hộ để bảo vệ các loài nhạy cảm. “Chúng tôi rất vui và nhẹ nhõm khi có thể bảo vệ động vật tốt hơn bằng loại vaccine này", bà nói.

Công ty dược phẩm thú y Zoetis tặng hơn 11.000 liều vaccine cho động vật sống trong gần 70 vườn thú, cũng như hơn 10 khu bảo tồn, viện học thuật và các tổ chức chính phủ ở 27 bang. 

Sở thú San Diego bắt đầu tiêm chủng cho giống linh trưởng vào tháng 1 sau khi phát hiện có ca mắc trong một bầy khỉ đột. Loài linh trưởng có gen giống tới 98% so với con người và đặc biệt nhạy cảm. 

Giới khoa học đã ghi nhận các trường hợp mắc Covid-19 trên khỉ đột, hổ và sư tử, chó và mèo.

Hổ trắng hiếm có chào đời tại vườn thú

Ngày 6/1, vườn thú Nicaragua thông báo một con hổ con thuộc giống hổ trắng hiếm có vừa chào đời vào tuần trước.

Ho trang hiem co chao doi tai vuon thu

Theo Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã WWF, hổ trắng là giống hổ đột biến gene, không có ghi nhận nào về giống hổ trắng trong tự nhiên. Trên thế giới chỉ có vài chục con đang được nuôi dưỡng. Khu bảo tồn Wildcat, trung tâm nghiên cứu loài mèo tại Minnesota, cũng khẳng định hổ trắng không phải giống bạch tạng hay một loài riêng biệt, mà chúng thuộc dòng hổ Bengal, có bố mẹ mang gene lặn.

Đại diện vườn thú cho biết hổ con được đặt tên "Nieve", thuộc giống cái, chỉ nặng gần 1kg khi mới chào đời và hiện đang được nuôi dưỡng tại vườn thú này sau khi hổ mẹ bỏ đi. Nieve là con hổ trắng đầu tiên được sinh ra tại Nicaragua, có bố mẹ là hổ Bengal vằn đen vàng. Mẹ của Nieve, được cứu sau khi bị một rạp xiếc bỏ rơi, mang gene hổ trắng lặn. Vườn thú hiện đang chăm sóc khoảng 700 con vật và một trung tâm cứu hộ.

Một số công viên và vườn thú đã cho lai tạo để sản sinh những con hổ trắng, được cho là rất thu hút khách du lịch, nhưng quá trình này thường đi kèm những nguy cơ gây dị tật và các vấn đề về di truyền khác.

Sở thú quen hành hạ động vật đã tuyên bố phá sản

Một vườn thú nổi tiếng ở Thái Lan vừa tuyên bố phá sản, vườn thú này khét tiếng với cách chăm sóc động vật tàn bạo.

 
Một vườn thú khét tiếng ở Thái Lan với những con voi gầy gò bị xiềng xích vừa nộp đơn xin phá sản vì không có doanh thu. Đây được cho là một trong những đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì Covid-19.

Hà mã đang gây ra nỗi kinh hoàng cho người Colombia

Hà mã được ông trùm mafia nguy hiểm nhất lịch sử loài người đưa vào Colombia như một loại thú cưng độc lạ. Sau vài thập niên sinh sống ở đất nước này, chúng đang trở thành mối đe dọa khiến người ta phải đau đầu.

Vào những năm 1980, ông trùm Pablo Escobar đã nhập trái phép bốn con hà mã từ một vườn thú ở Mỹ đến Columbia. Ông ta nuôi chúng trong căn biệt phủ xa hoa ở Hacienda Napoles, thuộc Puerto Triunfo, Antioquia. Tuy nhiên, sau khi đế chế tội phạm khổng lồ của Pablo bị sụp đổ, bốn con hà mã này đã được thả tự do vào rừng. Không có thiên địch tự nhiên, nguồn nước dồi dào cộng với hợp khí hậu, bốn con hà mã đã tìm được môi trường lý tưởng để phát triển mạnh cũng như sinh sôi.

Cho đến nay, từ hai cặp hà mã ban đầu, các nhà khoa học ước tính số lượng cá thể của chúng đã tăng lên hơn 100 con, và dự kiến vào năm 2039, con số có thể đạt 1400 cá thể.

Vì loài hà mã do ông trùm Pablo Escobar đưa đến đất nước Columbia nên thỉnh thoảng người ta vẫn gọi chúng là "những tên khổng lồ của ông trùm". Loại động vật này cạnh tranh môi trường sống của động thực vật hoang dã ở bản địa, chúng xâm chiếm lãnh thổ lẫn các nguồn thức ăn, nước uống cần thiết của các loại vật khác. Đồng thời, chất thải có chứa độc của chúng làm ô nhiễm nước, kích thích tảo nở hoa và cướp đi oxy của cá.

Ha ma dang gay ra noi kinh hoang cho nguoi Colombia

Điều đáng lo ngại hơn là bất chấp những cảnh báo từ các nhà khoa học rằng hà mã đang đe dọa hệ sinh thái bản địa, loại động vật này vẫn ngày càng trở nên quen thuộc hơn đối với người dân địa phương. Nhiều tour du lịch và khu sinh thái được lập lên quanh hà mã, một công viên chủ đề cũng đã đi vào hoạt động. Điều này đặt ra vấn nan giải cho các nhà chức trách trong việc xử lý hà mã.

Một số chuyên gia đề nghị triệt sản hà mã, nhưng cách làm này diễn ra khá chậm, bởi không đòi hỏi nhiều thủ tục pháp lý mà ngay cả kỹ thuật thực hiện cũng rất phức tạp do đặc điểm sinh học của loài vật. Theo tính toán, phương pháp triệt sản cũng chỉ có thể thực hiện với tốc độ 1 cá thể mỗi năm. Nhiều chuyên gia đòi hỏi các biện pháp mạnh mẽ hơn…

Ha ma dang gay ra noi kinh hoang cho nguoi Colombia-Hinh-2

"Chúng tôi cũng cảm thấy tiếc cho những con vật này, nhưng với tư cách nhà khoa học thì tôi phải thành thật," nhà sinh vật học Nataly Castelblanco cho biết. "Hà mã là sinh vật ngoại lai ở Colombia và nếu chúng tôi không giết bớt số cá thể hiện giờ, mọi thứ sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát trong vòng chỉ từ 10 hoặc 20 năm nữa."

Nhiều nhà sinh thái học ở Colombia cũng đề xuất phải triệt hạ hà mã trước khi số lượng cá thể của chúng nằm ngoài tầm kiểm soát. Cắt giảm khoảng 30 cá thể mỗi năm là đủ để cứu hệ sinh thái địa phương, nhưng việc hà mã thu hút được quá nhiều sự quan tâm từ công chúng lại khiến cho cách làm này khó mà thực hiện được.

Ha ma dang gay ra noi kinh hoang cho nguoi Colombia-Hinh-3

Trong lúc các nhà chức trách Colombia đang đau đầu tìm cách giải quyết thì hà mã Escobar vẫn đang tiếp tục sinh sản và mở rộng địa bàn sinh sống ra khắp thiên đường Nam Mỹ. Đã có người nhìn thấy hà mã xuất hiện cách Hacienda Napoles tới 370 km, đồng nghĩa với việc loại vật này đang lan dần đến lưu vực con sông lớn nhất Colombia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới