Vừa có 717 tỷ USD, Mỹ đã quay lại chế tạo vũ khí siêu thanh

(Kiến Thức) - Không quân Mỹ đã trao hợp đồng trị giá 480 triệu USD cho công ty Lockheed Martin để bắt tay vào việc thiết kế mẫu vũ khí siêu thanh thứ hai. Quá trình phát triển loại vũ khí này dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021.

Theo Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 14/8 cho biết, Không quân Mỹ đã trao hợp đồng trị giá 480 triệu USD cho Tập đoàn Lockheed Martin để bắt đầu thiết kế mẫu vũ khí siêu thanh thứ hai.
“Hôm nay (14/8), Không quân Mỹ vừa trao hợp đồng thiết kế vũ khí siêu thanh thứ hai cho công ty Lockheed Martin Missiles & Fire Control. Hợp đồng này bao gồm các công đoạn thiết kế, thử nghiệm và hỗ trợ sẵn sàng sản xuất Vũ khí phản ứng nhanh phóng từ trên không (ARRW)”, trích thông báo của Bộ quốc phòng Nga.
Theo trang tin quân sự Defence Blog, quá trình này sẽ được thực hiện tại Orlando, bang Florida, và dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 30/11/2021.
Vua co 717 ty USD, My da quay lai che tao vu khi sieu thanh
Mỹ bắt tay vào việc thiết kế mẫu vũ khí siêu thanh thứ hai. Ảnh: Defence Blog. 
Theo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng được Tổng thống Trump phê chuẩn hôm 13/8, Mỹ sẽ đẩy mạnh chương trình phòng thủ tên lửa siêu thanh của nước này. Trước đó, vào tháng 4/2018, Không quân Mỹ đã trao hợp đồng trị giá 930 triệu USD cho công ty Lockheed Martin để phát triển mẫu vũ khí siêu thanh đầu tiên.
Được biết, vũ khí siêu thanh chính là một loại tên lửa có thể di chuyển với tốc độ từ Mach 5 trở lên, nhanh hơn tốc độ âm thanh ít nhất 5 lần.

Mời độc giả xem video: Nga phóng thử tên lửa siêu thanh Kinzhal (Nguồn: Youtube)

Trước đó, các quan chức Lầu Năm Góc đã cảnh báo Mỹ đang “tụt hậu” so với Nga và Trung Quốc về lĩnh vực vũ khí siêu thanh. Hồi tháng 3/2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh Kinzhal của nước này.

Mất hàng tỷ USD vũ khí siêu thanh Mỹ vẫn thua kém Nga-Trung

Quan chức Mỹ cảnh báo nước này đang tụt hậu về vũ khí siêu thanh so với Nga và Trung Quốc trong khi hệ thống đánh chặn không theo kịp tốc độ phát triển của đối phương.

Giữa lúc Lầu Năm Góc đang hối hả tìm cách đảm bảo hệ thống phòng thủ tên lửa của họ theo kịp tốc độ phát triển của tên lửa Triều Tiên, các quan chức Mỹ ngày càng quan tâm đến mối đe dọa mới từ vũ khí siêu thanh, SCMP cho biết.

Mỹ thừa nhận không thể đánh chặn tên lửa siêu thanh Avangard của Nga

(Kiến Thức) - Theo nguồn tin tình báo Mỹ, tên lửa siêu thanh “bất khả chiến bại” có tên Avangard của Nga sẽ sẵn sàng tham chiến vào năm 2020. Đây là loại vũ khí mà hiện tại lá chắn tên lửa của Mỹ cũng phải "chào thua".

Theo Daily Mail, các nguồn tin giấu tên khẳng định có được thông tin về tên lửa siêu thanh Avangard của Nga từ tình báo Mỹ. Theo đó, loại tên lửa “bất khả chiến bại” này sẵn sàng tham chiến vào năm 2020.
Được biết, Avangard là loại tên lửa mà hiện tại hệ thống phòng thủ của Mỹ cũng không thể đánh chặn, được cho là có tốc độ nhanh gấp 20 lần tốc độ âm thanh.

Hé lộ tên lửa siêu thanh cực khủng của Nga

Tên lửa siêu thanh Yu-71 của Nga mang theo đầu đạn hạt nhân có thể đạt tốc độ tới 11.000 km mỗi giờ và gần như không thể đánh chặn.

He lo ten lua sieu thanh cuc khung cua Nga
Nga thử nghiệm tên lửa siêu thanh Yu-71 ngày 26/2. Ảnh: Ibtimes  
Theo Ibtimes, Nga đang phát triển một tên lửa siêu thanh có thể mang đầu đạn hạt nhân để xuyên thủng mọi lá chắn hiện có. Vũ khí mới nằm trong chương trình hiện đại hóa lực lượng tên lửa chiến lược của Nga. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới