Vụ Phạm Công Danh: "Lộ" nguồn gốc hàng ngàn tỷ trong tài khoản VNCB?

(Kiến Thức) - Để vay tiền các ngân hàng, Phạm Công Danh phải mang sổ tiết kiệm của VNCB lên đến hàng ngàn tỷ đồng đi thế chấp. Số tiền hàng ngàn tỷ đồng này ở đâu Phạm Công Danh có?

Chiều ngày 16/1, phiên tòa xét xử vụ “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” của TAND TP.HCM xét xử sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) và 3 ngân hàng khác tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi.
Đáng lưu ý, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đã xét hỏi và thật bất ngờ khi "vỡ" ra khoản tiền trên 6.000 tỷ đồng mà bị cáo Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch VNCB có được trong tài khoản của VNCB.
Trả lời VKS về nội dung VNCB có trên 6.000 tỷ đồng trong tài khoản, sau đó ông Danh mang đi thế chấp cho 3 ngân hàng, ông Phạm Công Danh  cho rằng: “Lâu quá tui không nhớ hết” và chuyển câu trả lời cho ông Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB).
Nguyên Tổng giám đốc VNCN, Phan Thành Mai vừa khai nguồn gốc số tiền trên 6.000 tỷ đồng có trong tài khoản VNCB.
 Nguyên Tổng giám đốc VNCN, Phan Thành Mai vừa khai nguồn gốc số tiền trên 6.000 tỷ đồng có trong tài khoản VNCB.
Trả lời HĐXX, ông Mai nói rằng, khoản tiền có trong tài khoản VNCB, sau đó ông Danh sử dụng làm tài sản đảm bảo để vay 3 ngân hàng trên 6.000 ngàn tỷ đồng, có 3.600 tỷ đồng từ bà Hứa Thị Phấn (nhóm Phú Mỹ) chuyển vào, trên 3.000 tỷ đồng còn lại huy động từ thị trường 1 (huy động tiết kiệm từ khách hàng…).
Như vậy sau khi tiếp quản Ngân hàng Đại Tín, VNCB của ông Phạm Công Danh đã có trên 6.000 tỷ đồng. Đáng tiếc, liền sau đó, số tiền này "mất trắng" vì ông Danh bị 3 ngân hàng TPBank, BIDV và Sacombank "siết nợ". Còn ông Danh sử dụng tiền vay 3 ngân hàng này vào mục đích riêng.
Hệ lụy từ việc "tiêu tiền" của Phạm Công Danh khiến VNCB bị NHNN mua lại 0 đồng và ông Danh đang là bị cáo trong vụ án trên, kéo theo 45 đồng phạm.

Kỷ luật người bố trí xe doanh nghiệp cho lãnh đạo Đà Nẵng

(Kiến Thức) - Ông Phạm Văn Hải, nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng bị kỷ luật vì đã bố trí xe doanh nghiệp tặng có chủng loại giá trị vượt tiêu chuẩn, chức danh quy định để phục vụ công tác của lãnh đạo Thành ủy.

Quyết định kỷ luật cán bộ bố trí xe doanh nghiệp cho lãnh đạo được công bố tại kỳ họp 19 Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vừa mới kết thúc.
Cụ thể, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật mức khiển trách đối với ông Phạm Văn Hải, nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy.
Chiếc Toyota Avalon từng được ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng.
 Chiếc Toyota Avalon từng được ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng.
Ông Hải bị kỷ luật vì đã bố trí xe doanh nghiệp tặng có chủng loại giá trị vượt tiêu chuẩn, chức danh quy định để phục vụ công tác của lãnh đạo Thành ủy, vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Ngoài ra, ông Đoàn Xuân Hiếu, Chánh văn phòng HĐND TP bị kỷ luật khiển trách vì vi phạm trong tham mưu, đề xuất để Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với công trình Hội trường HĐND TP, vi phạm luật Đấu thầu 2013.
UB Kiểm tra Thành ủy cũng kỷ luật khiển trách Phó chánh văn phòng Thành ủy Võ Văn Phụ vì vi phạm trong việc tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với 3 dự án công trình trụ sở làm việc các cơ quan đảng, vi phạm luật Đấu thầu 2013.
Trước đó vào tháng 10/2017, Bộ Chính trị đã quyết định cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh vì nhiều vi phạm, trong đó có việc sử dụng ô tô do doanh nghiệp biếu.
Đó là chiếc xe BKS 43A-299.99, hiệu Toyota Avalon, đời 2016. Theo hóa đơn giá trị gia tăng do Thành ủy Đà Nẵng cung cấp, xe có tổng trị giá 1.300.734.844 đồng (giá trước bạ là 1.182.486.222 đồng).
Sau khi bị phát hiện và gây xôn xao trong dư luận, Thành ủy Đà Nẵng đã trả lại chiếc xe này cho doanh nghiệp.

Xác minh việc CSGT nghi nhận tiền mãi lộ của lái xe trên QL21

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nam (PC67) cho biết đang tiến hành xác minh clip một cảnh sát giao thông nghi nhận tiền mãi lộ của lái xe trên quốc lộ 21.

Thông tin một CSGT nhận tiền mãi lộ đang gây xôn xao được tờ Zing cho hay:
Sáng 16/1, trao đổi với Zing.vn, thiếu tá Đỗ Thị Thu Hiền, Trưởng phòng PC67 (Công an tỉnh Hà Nam), cho biết đã nhận được thông tin phản ánh một cán bộ thuộc phòng nhận tiền mãi lộ trên quốc lộ 21.

Hôm nay tuyên án vụ Phạm Công Danh

Sáng 9/9, Tòa án Nhân dân TP. HCM sẽ tuyên án vụ Phạm Công Danh và các đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.

Phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh đã dành ra hơn 1 tháng, từ 19/7 đến 30/8, để xét xử các bị cáo về 2 hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, và Cho vay sai quy định của các tổ chức tín dụng.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới