Vợ hờ nhậu với người khác, chồng dùng liềm cắt cổ

(Kiến Thức) - Sau khi mua được liềm, Tuấn tìm kiếm vợ hờ để nói chuyện. Khi chị Quỳnh Hoa vừa nói hết câu thì Tuấn xông lại dùng dao cắt cổ nạn nhân.

Ngày 20/12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam Lê Thanh Tuấn (SN 1980, ngụ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là chị Nguyễn Quỳnh Hoa (tên đã thay đổi, SN 1982, ngụ tỉnh Tây Ninh).
Vo ho nhau voi nguoi khac, chong dung liem cat co
Tuấn tại cơ quan công an.  

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận hành vi sát hại chị Quỳnh Hoa là do nghi ngờ chị này có quan hệ với người đàn ông khác. Theo đó, từ năm 2015 tới nay, Tuấn và chị này có quan hệ tình cảm, sinh sống chung ở ấp 4, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu.

Trưa 8/12, Tuấn điện thoại cho chị Quỳnh Hoa để đi ăn uống nhưng không được. Anh ta đi tới gần UBND xã Lộc Ninh thì thấy vợ đang ngồi uống bia cùng 1 số người khác. Chị Quỳnh Hoa thấy Tuấn nên kêu vào ngồi nhậu chung.

Khi ra về, Tuấn và chị Quỳnh Hoa cự cãi vì anh ta cho rằng chị này có bạn trai mới. Sau đó, Tuấn nói về nhà nhưng chị không chịu mà bỏ đi. Bực tức, người chồng hờ lên kế hoạch sát hại vợ mình.

Tuấn chạy đi mua cây liềm rồi quay lại tìm chị Quỳnh Hoa ở khu vực ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh. Lúc này, Tuấn doạ chị Quỳnh Hoa là “tao cắt cổ mày….”. Chị Quỳnh Hoa nghe thách thức lại rằng “tao thách mày đó, mày dám không…”.

Khi vừa dứt câu nói, Tuấn xông tới dùng liềm cắt vào cổ chị Quỳnh Hoa khiến nạn nhân kêu lên vài tiếng rồi nằm gục. Gây án xong, Tuấn rời khỏi hiện trường tới nhà người thân ẩn nấu. Người dân phát hiện chị Quỳnh Hoa tử vong nên báo công an.

Công an vào cuộc điều tra xác định Tuấn là kẻ gây án nên truy bắt. Biết không thoát tội, Tuấn tới công an đầu thú khai nhận hành vi sát hại vợ hờ.

Vụ AVG - Mobifone: Tại sao tội đưa hối lộ đề nghị án 3-4 năm tù, nhẹ hơn nhận hối lộ?

(Kiến Thức) - Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Theo bản luận tội 14 bị cáo trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG của VKSND TP Hà Nội mới đây công bố, bị cáo Phạm Nhật Vũ - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị của AVG bị đề nghị 3 -4 năm tù.
Dư luận đặt câu hỏi, vì sao tội đưa hối lộ, ông Phạm Nhật Vũ bị đề nghị án 3-4 năm tù, nhẹ hơn tội nhận hối lộ?

Cục CSGT yêu cầu tạm giữ phương tiện ngay nếu sử dụng biển số lật

Cục CSGT (Bộ Công an) vừa chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gắn biển số giả, sử dụng thiết bị "thay đổi" biển số, tạm giữ ngay nếu phát hiện xe sử dụng biển số lật.

Cục CSGT (Bộ Công an) vừa chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gắn biển số giả, sử dụng thiết bị "thay đổi" biển số trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội (TTATGT, TTXH) dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và mùa lễ hội đầu xuân 2020.

Kinh hoàng những vụ xe khách tai nạn trong năm 2019

(Kiến Thức) -Tai nạn giao thông luôn là vấn nạn "đau đầu" với Chính phủ và người dân mà chưa có cách nào giảm thiểu được. Năm 2019 cũng là 1 năm đau buồn khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt là xe khách.

Kinh hoang nhung vu xe khach tai nan trong nam 2019
1. Xe khách điên đâm hàng loạt xe máy, 4 người thương vong: Khoảng 7h sáng 3/1, xe ô tô khách mang BKS 77B-008.29 do tài xế Lê Văn Liêm (24 tuổi, trú tại tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông theo hướng tỉnh Bình Định đi Đắk Lắk. Đến địa phận xã Chư HDrông, TP Pleiku, Gia Lai thì bất ngờ va chạm mạnh với một xe mô tô mang BKS 82L1- 038.87 lưu thông phía trước. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe khách tiếp tục lao lên vỉa hè đâm vào 2 xe máy khác. (Ảnh: Tuệ Lâm, Nguyễn Cường)

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.