Vợ chồng cùng mắc ung thư gan, “thủ phạm” không ngờ

Một cặp vợ chồng 40 tuổi ở Trung Quốc được chẩn đoán mắc ung thư gan trong cùng một ngày, nguyên nhân xuất phát từ sai lầm sau.

Theo Aboluowang, dầu lạc là loại dầu ăn được nhiều người sử dụng trong nấu ăn. Nhiều người thích dầu lạc tự ép nhưng loại dầu này thực sự tiềm ẩn nguy cơ về an toàn.
Trong quá trình thu hoạch, bảo quản, vận chuyển và ép dầu, nhân lạc rất dễ bị nhiễm vi sinh vật, sinh ra các chất có hại cho sức khỏe con người. Chẳng hạn, việc thu hoạch, bảo quản, vận chuyển không đúng cách sẽ khiến nhân lạc bị mốc, bị nhiễm các vi sinh vật như Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, sinh ra chất gây ung thư mạnh là aflatoxin B1,...
Vo chong cung mac ung thu gan, “thu pham” khong ngo
Ảnh minh họa: ABLW. 
Hai vợ chồng 40 tuổi nói trên lần lượt được chẩn đoán mắc ung thư gan là do sử dụng dầu lạc tự ép không đảm bảo chất lượng, việc bảo quản và sấy khô lạc không đạt tiêu chuẩn, sinh ra chất gây ung thư.
Ngoài ra, ở những xưởng nhỏ, quy trình ép dầu lạc đơn giản, nhiệt độ cao không thể loại bỏ hoàn toàn các chất có hại, dẫn đến hàm lượng axit béo chuyển hóa tăng lên.
Tác nhân gây ung thư gan phổ biến nhất là aflatoxin
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng aflatoxin độc gấp 68 lần asen. Đây là chất gây ung thư tương đối mạnh đối với cơ thể con người.
Ngoài dầu lạc tự ép không đảm bảo, gạo mốc, đũa mốc, nấm ngâm lâu ngày,... đều chứa ít nhiều aflatoxin, vì vậy, chúng ta cần hết sức chú ý trong cuộc sống hàng ngày.
Nhưng nhìn chung, phần lớn dầu lạc tự ép nếu đảm bảo quy trình sản xuất thì tương đối an toàn, không chỉ dễ tiêu hóa mà còn có thể cung cấp nhiều axit béo không no, vitamin E, sterol và các chất dinh dưỡng khác,...
>>> Mời độc giả xem thêm video: 70% bệnh nhân ung thư gan được phát hiện muộn

Nguồn video: THĐT

Cảnh báo về ung thư vợ chồng, biết sớm thì tránh được

Theo bác sĩ Ngô Hồng Ba - Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Ung thư Hà Nam (Trung Quốc), ung thư xảy ra ở cả vợ và chồng gần như đồng thời hoặc liên tiếp, còn được gọi là "ung thư vợ chồng".

Cô Chu, 38 tuổi, ở Hà Nam, Trung Quốc, phát hiện ra rằng phân của cô trở nên loãng hơn sáu tháng trước, nhưng cô không chú ý đến điều đó, cũng không đến bệnh viện để nội soi. Một tháng trước, khi cô Chu bị đau bụng và đầy hơi dai dẳng, cô mới đến bệnh viện khám và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng.
Chồng cô, anh Vương, cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự không lâu sau đó. Trong quá trình kiểm tra trực tràng bằng kỹ thuật số, bác sĩ đã sờ thấy một khối u lớn trong trực tràng của anh Vương. Sau khi nội soi và kiểm tra bệnh lý, anh Vương cũng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng.

Triệu chứng có thể gặp ở 70% bệnh nhân ung thư

Theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh, chứng khó thở ảnh hưởng từ 5 đến 7 người trong số 10 bệnh nhân ung thư.

Các triệu chứng ung thư thường không xuất hiện đột ngột mà diễn ra trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Nâng cao nhận thức về các dấu hiệu cảnh báo bệnh rất quan trọng vì phát hiện sớm sẽ đem đến kết quả điều trị tốt hơn.

Một số triệu chứng chỉ xảy ra ở một loại ung thư nhất định. Bên cạnh đó, có những biểu hiện phổ biến ở các loại ung thư khác nhau, chẳng hạn như chứng khó thở.

Say rượu lái xe, nữ tài xế xe sang gây chuyện kinh hoàng

Sau khi gây tai nạn, cô Tiếu tiếp tục lái xe tốc độ cao, kéo lê nạn nhân suốt gần 1km, đến tận khi cảnh sát chặn lại mới dừng.

Bi kịch xảy ra ở thành phố Lâu Để, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cô Tiếu, một người phụ nữ giàu có sở hữu chiếc BMW đắt tiền, sau khi uống rượu say vẫn lái xe, gây ra tai nạn kinh hoàng, khiến lòng người phẫn nộ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới