Việt Nam yêu cầu TQ dừng ngay việc đặt trạm khí tượng trái phép ở Trường Sa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc dừng ngay hoạt động đặt trạm khí tượng tại ba đảo xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Chiều 8/11, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc tuyên bố khai trương trạm khí tượng ở ba đảo xây dựng trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc Trung Quốc đưa vào sử dụng các trạm quan trắc chia cắt cấu trúc xây dựng, cải tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.
Viet Nam yeu cau TQ dung ngay viec dat tram khi tuong trai phep o Truong Sa
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.
“Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động nói trên, tuân thủ nghiêm thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn để trên biển Việt Nam – Trung Quốc và Tuyên bố ứng xử của các bên về Biển Đông DOC, không làm phức tạp tình hình, ảnh hưởng tới hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông và khu vực cũng như nỗ lực của các nước trong việc đàm phán Bộ quy tắc Ứng xử ở Biển Đông”, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
Trước đó, tờ South China Morning Post ngày 1/11 đưa tin, Trung Quốc đã cho xây dựng ba trạm quan trắc thời tiết trên các đảo nhân tạo Đá Chữ Thập, Đá Subi và Đá Vành Khăn mà nước này tự ý bồi đắp ở quần đảo Trường Sa từ năm 2014.
Theo SCMP, các trạm thời tiết này có thể được sử dụng cho các hoạt động quân sự, nhưng Bắc Kinh khẳng định họ sẽ chỉ sử dụng chúng cho mục đích theo dõi 15 thông số thời tiết và hỗ trợ đảm bảo an toàn trong khu vực.
Cũng trong buổi họp báo, trả lời câu hỏi về bản đồ hiển thị trên ứng dụng xem dự báo thời tiết Windy chú thích sai địa danh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, với tên gọi “Tam Sa", thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia của Việt Nam, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xử lý việc này.

Xúc động ngắm hình ảnh Trường Sa trong lòng Hà Nội

100 bức hình của 22 tác giả đã làm nên một tấm bản đồ quần đảo Trường Sa bằng ảnh với đầy đủ 9 đảo nổi, 12 đảo chìm và 33 điểm tòng quân.

Triển lãm khai mạc sáng 31/12 do Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM tổ chức, nằm trong chương trình “Trường Sa xanh”. Hoạt động cụ thể cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” nhằm giới thiệu tới nhân dân cả nước và khách du lịch quốc tế những hình ảnh về quần đảo Trường Sa.
Triển lãm khai mạc sáng 31/12 do Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM tổ chức, nằm trong chương trình “Trường Sa xanh”. Hoạt động cụ thể cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” nhằm giới thiệu tới nhân dân cả nước và khách du lịch quốc tế những hình ảnh về quần đảo Trường Sa

Bão số 16 tăng cấp khi vào quần đảo Trường Sa, gây sóng cao 10m

(Kiến Thức) - Mô hình dự báo bão của Việt Nam và quốc tế đều thống nhất rằng bão số 16 (bão Tembin) sẽ có sức gió cấp 13 khi đi qua quần đảo Trường Sa.

Tại cuộc họp ứng phó bão số 16 (bão Tembin) của Ban chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai sáng nay (24/12), ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương nhận định, bão có thể mạnh cấp 13 khi vào đảo Trường Sa lớn, sau đó giảm cấp, nhưng mức độ giảm không nhanh.

“Bão đang di chuyển theo hướng Tây về phía Nam Bộ. Theo mô hình dự báo bão của các nước cũng nêu xu hướng như vậy và thống nhất cao bão đạt cấp độ cuối cấp 12, đến cấp 13 khi vào khu vực quần đảo Trường Sa lớn, vì vậy ở Trường Sa sẽ có sóng cao trên 10m. Sau khi qua đảo Trường Sa, bão giảm cấp, nhưng mức độ giảm cấp không nhanh. Các dự báo đều cho rằng, sau đó bão có xu hướng lệch hơn về phía Nam còn vùng ảnh hưởng trực tiếp vẫn giữ nguyên suốt từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau”, ông Hoàng Đức Cường cho biết.

Hướng di chuyển của bão Tembin.
 Hướng di chuyển của bão Tembin.

Đặt camera giám sát 24/24 ở kỳ thi THPT quốc gia 2019

(Kiến Thức) - Bộ GD&ĐT sẽ áp dụng biện pháp đánh phách điện tử phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh và đặt camera giám sát 24/24 để hạn chế gian lận.

Nhằm hạn chế gian lận thi cử, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Bộ GD&ĐT sẽ áp dụng biện pháp đánh phách điện tử phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh.
Theo Bộ GD&ĐT, phần mềm chấm thi trắc nghiệm sẽ được sửa đổi, nâng cấp theo hướng phân quyền cụ thể và mã hóa dữ liệu để tránh người dùng can thiệp; người được cấp quyền truy cập có thể mở được nhưng không sửa được thông tin.
Dat camera giam sat 24/24 o ky thi THPT quoc gia 2019
Ảnh minh họa. 
Bộ GD&ĐT cho biết, cách làm này sẽ giúp giám thị, cán bộ xử lý bài thi không thể biết được mối liên hệ giữa thông tin cá nhân thí sinh với nội dung trả lời trắc nghiệm. Điều chỉnh đánh phách điện tử được đưa ra sau khi Bộ GD&ĐT tạo đã rút kinh nghiệm sai phạm trong khâu chấm thi từ kỳ thi THPT quốc gia 2018.
Ngoài ra, ở kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tại các điểm thi và hội đồng sẽ đặt camera giám sát phòng chứa tủ đựng đề thi và bài thi 24/24 giờ. Đề thi THPT quốc gia 2019, sẽ đảm bảo tính phân hóa hợp lý để đánh giá học lực của học sinh. Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12.
Bài thi THPT quốc gia của thí sinh cả nước sẽ được Bộ GD&ĐT gắn camera giám sát tổ chức chấm tập trung thay vì giao cho địa phương chấm.
Việc chấm thi, Bộ sẽ điều động cán bộ giảng viên trường Đại học, Cao đẳng tham gia phối hợp với các trường theo nguyên tắc các trường địa phương nào thì không có giáo viên địa phương đó tham gia phối hợp.
Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Phó trưởng điểm thi là cán bộ trường Đại học, thư ký và cán bộ PA03 có trách nhiệm quản lý đề thi, bài thi tại điểm thi và chuyển giao về hội đồng thi; túi đựng bài thi được niêm phong bằng giấy mỏng chuyên dụng, dùng một lần.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.