Việt Nam sẽ “khai tử” xe động cơ đốt trong vào năm 2050
Theo kế hoạch của Chính phủ đến năm 2050 sẽ “khai tử” xe động cơ đốt trong, tất cả phương tiện cơ giới đường bộ sẽ chuyển đổi sang chạy điện hoặc năng lượng xanh.
Thảo Nguyễn
Video: VinFast dừng sản xuất xe chạy xăng (Nguồn: VTV24).
Ngày 22/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 876/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành Giao thông vận tải. Theo đó, Chính phủ đặt ra lộ trình cắt giảm các loại xe động cơ đốt trong, ưu tiên phát triển xe điện. Mục tiêu đến năm 2050, tất cả phương tiện cơ giới đường bộ chuyển đổi sang chạy điện hoặc năng lượng xanh.
Việt Nam sẽ “khai tử” xe động cơ đốt trong vào năm 2050.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2022-2030, Việt Nam ưu tiên thúc đẩy, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và chuyển đổi sử dụng các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng điện, phát triển hạ tầng sạc điện cho xe, khuyến khích các bến xe, trạm dừng chuyển đổi theo tiêu chí xanh.
Giai đoạn 2031-2050, đặt cột mốc năm 2040, Việt Nam dừng sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ôtô, môtô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hoá thạch để sử dụng trong nước.
Đến năm 2050, 100% phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như ôtô, xe máy tham gia giao thông phải chuyển đổi sang sử động cơ điện, năng lượng sạch.
Việt Nam cam kết xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính để đạt mức phát thải ròng bằng "0" (gọi tắt là Net Zero) vào năm 2050.
Mục tiêu phát triển điện khí hóa, xanh hóa phương tiện giao thông tại Việt Nam cũng phù hợp với các cam kết của Chính phủ về với cộng đồng quốc tế. Cụ thể, tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH (COP26), lần đầu tiên Việt Nam cam kết xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính để đạt mức phát thải ròng bằng "0" (gọi tắt là Net Zero) vào năm 2050.
Với chiến lược rõ ràng được đưa ra, Quyết định số 876/QĐ-TTg là “kim chỉ nam” để các hãng xe trong nước và nhà nhập khẩu xác định rõ kế hoạch sản xuất, phát triển sản phẩm của mình ở thị trường Việt Nam, từng bước chuyển đổi sang sản xuất và phân phối xe điện. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các đơn vị phát triển hạ tầng giao thông và các công ty cung ứng vật tư nhiên liệu sạch tiếp đà phát triển, mở rộng sản xuất theo định hướng mà Chính phủ đề ra.
Hiện tại, mẫu Porsche 911 2023 đang trong giai đoạn thử nghiệm và rất có thể sẽ được trình làng vào cuối năm nay tại Triển lãm ôtô Los Angeles 2022.
Hãng xe Đức cũng gây bất ngờ khi cho ra mắt bộ tùy chọn trang trí nội thất cổ điển cho Porsche 911 nhằm đem đến cho xe dáng vẻ hoài cổ bằng vải Pepita cùng các họa tiết ấn tượng như bộ họa tiết houndstooth.
Lexus IS 500 F Sport Performance V8 ra mắt tại Nhật Bản
Động cơ V8 trên Lexus IS 500 F Sport Performance 2022 sản sinh công suất 475 mã lực, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và bộ vi sai hạn chế trượt Torsen.
Mới đây, Lexus chính thức công bố IS 500 F Sport Performance tại thị trường Nhật Bản. Trước đó, mẫu xe này được ra mắt tại Bắc Mỹ hồi tháng 9 năm ngoái. Lexus IS 500 F Sport Performance 2022 phiên bản Nhật được trang bị động cơ V8 5.0 lít hút khí tự nhiên sản sinh công suất 475 mã lực (354 kW / 481 PS) và mô-men xoắn 535 Nm (394,6 lb-ft).
Đức phản đối việc EU cấm bán xe ôtô dùng động cơ đốt trong
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức cho biết nước này sẽ không tuân theo kế hoạch của Liên minh châu Âu về việc ban hành lệnh cấm bán xe ôtô mới chạy bằng xăng và dầu kể từ 2035.
Tại hội nghị vận động hành lang công nghiệp của Đức, BDI, Bộ trưởng Tài chính Đức, bà Christian Linder cho biết đề xuất cấm bán xe ôtô mới chạy xăng và dầu kể từ năm 2035 của Liên minh châu Âu là sai lầm và chính phủ Đức sẽ không đồng ý với điều luật này.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức cho biết nước này sẽ không tuân theo kế hoạch của Liên minh châu Âu về việc ban hành lệnh cấm bán xe ôtô mới chạy bằng xăng và dầu kể từ 2035.
Honda Accord thế hệ mới nhiều khả năng sẽ chuyển mình thành một mẫu fastback gầm cao mang cảm hứng SUV, tương tự "đối thủ" Toyota Crown tại thị trường Mỹ.
Trong phần 2 của "The Devil Wears Prada", hãng xe sang Đức đã ra mắt phiên bản đặc biệt Mercedes-Maybach S 580 với nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ bộ phim này.
Studio game Spiders đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn sau quyết định thanh lý gây tranh cãi, kéo theo 71 nhân viên mất việc chỉ trong vài tuần tới.
Sau khi thiết lập kỷ lục là thương hiệu ôtô đạt 1 triệu xe nhanh nhất toàn cầu, Omoda & Jaecoo tiếp tục tạo nên làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ tại châu Âu.
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) vừa triệu hồi khoảng 13.000 xe Ram 2500 đời 2023 - 2026, do lỗi phần mềm có thể khiến xe vận hành vượt quá giới an toàn của lốp.
Skoda vừa chính thức công bố mẫu SUV điện đô thị cỡ nhỏ Epiq 2026 được phát triển trên nền tảng MEB+. Xe có giá bán từ 889 triệu đồng, lăn bánh 438km/sạc.
Trong phần 2 của "The Devil Wears Prada", hãng xe sang Đức đã ra mắt phiên bản đặc biệt Mercedes-Maybach S 580 với nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ bộ phim này.
Honda Accord thế hệ mới nhiều khả năng sẽ chuyển mình thành một mẫu fastback gầm cao mang cảm hứng SUV, tương tự "đối thủ" Toyota Crown tại thị trường Mỹ.
Xiaohongshu đang thay đổi cách giới trẻ Trung Quốc dùng mạng xã hội khi biến nền tảng thành “cẩm nang sống”, thay vì nơi chỉ để khoe ảnh như Instagram.
Được phát triển dựa trên Porsche 911 Turbo S, phiên bản Sadu Edition nhằm tôn vinh nghệ thuật dệt len truyền thống phổ biến tại Kuwait và giới hạn chỉ 20 chiếc.
Không RGB, không Hall Effect nhưng Realforce R4 vẫn được giới mê bàn phím săn đón nhờ trải nghiệm gõ Topre đặc trưng và triết lý “tool for work” chuẩn Nhật Bản.