Việt Nam phản đối Trung Quốc gắn thẻ tên thực vật ở Hoàng Sa

Chính quyền Hải Nam gần đây triển khai dự án gắn thẻ tên các loài thực vật ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Việt Nam vừa lên tiếng phản đối hành động này.

Tân Hoa Xã đưa tin chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, gần đây triển khai dự án gắn thẻ tên nhằm ghi nhận các loài thực vật ở hơn 10 đảo và cấu trúc thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đến nay, 500 loài thực vật đã được gắn tên.
Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (24/6), trả lời câu hỏi của phóng viên về hành động này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tuyên bố, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.
“Các hành vi dưới mọi hình thức vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình đều vô giá trị, không được công nhận. Việt Nam kiên quyết phản đối”, bà Lê Thị Thu Hằng nói.
Viet Nam phan doi Trung Quoc gan the ten thuc vat o Hoang Sa
Bà Lê Thị Thu Hằng 
Trả lời câu hỏi về việc Trung Quốc gần đây điều thêm tàu và máy bay do thám ra quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bà Hằng tuyên bố: Mọi hoạt động xâm phạm đến chủ quyền và các quyền liên quan của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa đều bất hợp pháp và vô giá trị.
“Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế hiện nay, Việt Nam đề nghị các bên không có các hành động gây phức tạp tình hình ở Biển Đông, có đóng góp tích cực và thiết thực vào duy trì hoà bình, ổn định ở Biển Đông, tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)”, bà Hằng nói.

Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng: Lô hàng bảo hộ y tế thứ 2 sẽ đến Mỹ ngày 10/4

(Kiến Thức) - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, lô hàng đầu tiên trong số 2 lô hàng gồm 450 nghìn bộ đồ bảo hộ do Dupont sản xuất tại Việt Nam đã được vận chuyển đến Mỹ vào tối ngày 8/4, lô hàng thứ 2 sẽ được chuyển tới Mỹ ngày 10/4.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 9/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời về tổng số bộ quần áo bảo hộ sản xuất tại Việt Nam sẽ xuất sang Mỹ, lộ trình thực hiện và việc Mỹ và Việt Nam có những hợp đồng nào về trang thiết bị y tế chống dịch COVID-19.
Theo bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, lô hàng đầu tiên trong số 2 lô hàng gồm 450 nghìn bộ đồ bảo hộ do Dupont sản xuất tại Việt Nam đã được vận chuyển đến Mỹ vào tối ngày 8/4.

Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Đài Loan hủy bỏ tập trận trái phép ở đảo Ba Bình

Việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này.

Viet Nam kien quyet phan doi, yeu cau Dai Loan huy bo tap tran trai phep o dao Ba Binh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. 

Ngày 11/6/2021, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Đài Loan diễn tập bắn đạn thật ở đảo Ba Bình, quần đảo Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Tin nóng 24/6: Người phụ nữ tử vong trên biển, cổ có vết cắt

Người phụ nữ tử vong trên biển với vết cắt ở cổ; Bị bắt khi hiếp dâm bé gái 9 tuổi ngoài ruộng; Nam thanh niên treo cổ chết; Cậu ruột giở trò với cháu gái 15 tuổi đến có thai... là những tin nóng 24/6.

Tin nong 24/6: Nguoi phu nu tu vong tren bien, co co vet cat
 Người phụ nữ tử vong trên biển với vết cắt ở cổ: Sáng 24/6, một người dân tá hỏa khi phát hiện bà L.T.S. (59 tuổi, trú xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nổi lên cách bờ biển thuộc xã Xuân Hội khoảng 20m. Thi thể người phụ nữ xấu số được đưa lên bờ thì phát hiện ở cổ nạn nhân có một vết cắt ngang dài khoảng 10cm. Cơ quan chức năng cũng phát hiện chiếc xe đạp của nạn nhân trên bờ biển cách đó khoảng 1,5km về phía xã Xuân Hội.
Tin nong 24/6: Nguoi phu nu tu vong tren bien, co co vet cat-Hinh-2

Bị bắt khi hiếp dâm bé gái 9 tuổi ngoài ruộng: Trần Văn Ngon (SN 1993, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) dụ dỗ bé gái 9 tuổi ra bờ ruộng thuộc xã Ba Sao (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) để quan hệ tình dục với lời hứa sẽ cho điện thoại thì bị người dân phát hiện, khống chế và trình báo cơ quan Công an. Ngày 24/6, Ngon bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới