Việt Nam có phim tranh giải LHP quốc tế Venice

(Kiến Thức) - Bộ phim đầu tay của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp "Đập cánh giữa không trung" lọt vào danh sách tranh giải Sư tử Vàng Tương lai LHP Venice năm nay.

Một cảnh trong phim Đập cánh giữa không trung.
 Một cảnh trong phim Đập cánh giữa không trung.
Đó là bộ phim Đập cánh giữa không trung (Flapping in the middle of nowhere) của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Phim kể về một cô gái trẻ phải bán thân để có tiền phá cái thai ngoài ý muốn với bạn trai. Người đàn ông sẵn sang cho cô tiền là người rất thích cái bụng bầu của cô. Và mọi chuyện trở nên rắc rối khi người này đã khiến cô hạnh phúc đến nỗi quên mất cái thai đang lớn dần trong bụng. Vai nữ chính trong phim do nữ diễn viên trẻ Nguyễn Thuỳ Anh đảm nhận, nam diễn viên Trần Bảo Sơn vào vai người đàn ông giàu có.
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. 
Nguyễn Hoàng Điệp tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, sau đó cô làm việc cho đài truyền hình và trở thành một nhà sản xuất của kênh VietnamnetTV. Cô đã sản xuất nhiều series phim truyền hình như Chit và Pi, Bộ tứ 10A8, được khán giả trẻ đón nhận nồng nhiệt. Đập cánh giữa không trung là bộ phim điện ảnh đầu tay của Hoàng Điệp. Phim do công ty truyền thông VBLOCK Media sản xuất. Đây cũng là nơi sản xuất bộ phim Bi, Đừng sợ!
Trần Bảo Sơn và Nguyễn Thùy Anh trong một cảnh quay của Đập cánh giữa không trung.
 Trần Bảo Sơn và Nguyễn Thùy Anh trong một cảnh quay của Đập cánh giữa không trung.
Phim Đập cánh giữa không trung đã có mặt trong danh sách 7 phim tranh tài trong hạng mục Tuần lễ Phê bình Phim Quốc tế, trong khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Venice.
Các phim tranh giải trong lĩnh vực này sẽ có hai giải thưởng. Giải khán giả RaroVideo trị giá 5.000 euro và giải Sư tử Vàng Tương lai “Luigi De Laurentiis” cho bộ phim đầu tay trị giá 100.000 USD.
Cảnh trong phim Đập cánh giữa không trung.
 Cảnh trong phim Đập cánh giữa không trung.
Hạng mục Tuần lễ Phê bình Phim Quốc tế được tổ chức hoàn toàn độc lập bởi một ủy ban được chỉ định bởi Hiệp hội Các nhà Phê bình phim quốc gia Italy. Tuần lễ Phê bình Phim Quốc tế độc lập và song song với các giải thưởng chính của Liên hoan Phim Venice.
Phim Đập cánh giữa không trung sẽ có mặt tranh tài tại LHP Venice lần thứ 71.
 Phim Đập cánh giữa không trung sẽ có mặt tranh tài tại LHP Venice lần thứ 71.
Theo webstie Variety, những bộ phim tranh giải trong hạng mục này sẽ được những người xem phim tại LHP chấm chứ không phải là hội đồng ban giám khảo. 
Tính đến năm nay, Tuần lễ Phê bình Phim Quốc tế là hạng mục tranh tài diễn ra 29 năm tại Liên hoan Phim Quốc tế Venice. Liên hoan Phim Quốc tế Venice lần thứ 71 sẽ bắt đầu từ 27/8 đến 6/9.
7 bộ phim tham gia cuộc đua trong hạng mục Tuần lễ Phê bình phim Quốc tế, một hạng mục độc lập trong Liên hoan Phim Quốc tế Venice gồm:
- The Coffin in the Mountain (Binguan), Xin Yukun (Trung Quốc).
- Dancing with Maria Ivan Gergolet (Italy-Argentina-Slovenia).
- Flapping in the Middle of Nowhere (Đập cánh giữa không trung), Nguyễn Hoàng Điệp (Việt Nam-Pháp-Na Uy-Đức).
- No One’s Child (Ničije dete), Vuk Ršumović (Serbia).
- 40-Love (Terre Battue), Stéphane Demoustier (Pháp-Bỉ).
- Villa Touma, Suha Arraf (Palestine).
- The Council of Birds (Zerrumpelt Herz), Timm Kröger (Đức).

Hành trình thành sao của Selena Gomez

(Kiến Thức) - Từ hình ảnh một ngôi sao nhí của Disney, Selena Gomez đã tỏa sáng tài năng của mình từ truyền hình tới màn ảnh lớn và sân khấu ca nhạc.

Hình ảnh Selena Gomez năm 2004, lúc 12 tuổi khi tham gia show truyền hình " Barney & Friends" (Selena mặc áo kẻ hồng, ngồi trên quả bóng vàng). Selena đã tham gia show này từ năm cô 10 tuổi, cùng với cô bạn Demi Lovato.
Hình ảnh Selena Gomez năm 2004, lúc 12 tuổi khi tham gia show truyền hình  "
Barney & Friends" (Selena mặc áo kẻ hồng, ngồi trên quả bóng vàng). Selena đã tham gia show này từ năm cô 10 tuổi, cùng với cô bạn Demi Lovato.


Năm 2005, Selena tiếp tục nghiệp diễn của mình khi nhận một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình " Walker, Texas Ranger: Trial by Fire".
 Năm 2005, Selena tiếp tục nghiệp diễn của mình khi nhận một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình "
Walker, Texas Ranger: Trial by Fire".
Năm 2006, lúc 14 tuổi, năm học lớp 8, Selena Gomez chụp ảnh kỷ yếu tại trường Danny Jones Middle School ở Mansfield, Texas.
 Năm 2006, lúc 14 tuổi, năm học lớp 8, Selena Gomez chụp ảnh kỷ yếu tại trường 
Danny Jones Middle School ở Mansfield, Texas.
Năm 2007, nữ ca sĩ kiêm diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu "Cướp biển Caribbean" với bộ dạng non nớt và thời trang thảm đỏ đúng kiểu tuổi teen.
 Năm 2007, nữ ca sĩ kiêm diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu "Cướp biển Caribbean" với bộ dạng non nớt và thời trang thảm đỏ đúng kiểu tuổi teen.
Năm 2008 được coi là năm bùng nổ của Selena với vai diễn đáng nhớ trong "W izards of Waverly Place" ( Những phù thủy xứ Waverly) trên kênh Disney.
Năm 2008 được coi là năm bùng nổ của Selena với vai diễn đáng nhớ trong "W
izards of Waverly Place" (
Những phù thủy xứ Waverly) trên kênh Disney.


Năm 2009, Gomez đã biết tạo dáng và ăn mặc hơn khi xuất hiện tại sự kiện Teen Choice Awards năm 2009.
 Năm 2009, Gomez đã biết tạo dáng và ăn mặc hơn khi xuất hiện tại sự kiện Teen Choice Awards năm 2009. 

Năm 2010, Selena và anh chàng bạn trai sau này, Justin Bieber cùng xuất hiện tển sân khấu trong một tiết mục chào mừng năm mới. Sau đó hai ngôi sao bắt đầu hẹn hò.
 Năm 2010, Selena và anh chàng bạn trai sau này, Justin Bieber cùng xuất hiện tển sân khấu trong một tiết mục chào mừng năm mới. Sau đó hai ngôi sao bắt đầu hẹn hò.
Năm 2011, ngôi sao nhí Disney bắt đầu lấn sân sang điện ảnh với bộ phim "Monte Carlo".
 Năm 2011, ngôi sao nhí Disney bắt đầu lấn sân sang điện ảnh với bộ phim "Monte Carlo". 
Năm 2012, Selena Gomez đã ra dáng là một ngôi sao Hollywood khi tới dự sự kiện Vanity Fair Oscar khi diện một bộ váy dài chấm đất màu bạc cùng kiểu bới tóc già dặn hơn so với tuổi.
 Năm 2012, Selena Gomez đã ra dáng là một ngôi sao Hollywood khi tới dự sự kiện Vanity Fair Oscar khi diện một bộ váy dài chấm đất màu bạc cùng kiểu bới tóc già dặn hơn so với tuổi.
Năm 2013, ngôi sao sinh năm 1992 rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh trong sáng thời còn đóng phim cho Disney để vào vai trong "Spring Breakers" cùng với Vanessa Hudgens, Ashley Benson, Rachel Korine và James Franco. Bộ phim với nhiều cảnh mặc bikini, ma túy, sex và bạo lực.
 Năm 2013, ngôi sao sinh năm 1992 rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh trong sáng thời còn đóng phim cho Disney để vào vai trong "Spring Breakers" cùng với 
Vanessa Hudgens, Ashley Benson, Rachel Korine và James Franco. Bộ phim với nhiều cảnh mặc bikini, ma túy, sex và bạo lực.


Sự kiện lớn nhất trong năm 2014 của Selena Gomez là tham dự Liên hoan Phim Sundance ở Utah. Sau vai diễn trong "Spring Breakers", cô tiếp tục vào vai trong hai bộ phim " Rudderless" và "Behaving Badly".
Sự kiện lớn nhất trong năm 2014 của Selena Gomez là tham dự Liên hoan Phim Sundance ở Utah. Sau vai diễn trong "Spring Breakers", cô tiếp tục vào vai trong hai bộ phim "
Rudderless" và "Behaving Badly".

Máy bay Đài Loan gặp nạn, dân mạng “sợ” Dương Yến Ngọc

(Kiến Thức) - Nhiều người hoang mang không biết tai nạn máy bay Đài Loan chỉ là sự trùng hợp hay Dương Yến Ngọc nói đúng?

Mới đây, máy bay ATR72 mang số hiệu GE222 của TransAsia Airways (Đài Loan) đã gặp nạn ở đảo Bành Hồ khiến 48 người thiệt mạng. 

Những ngôi sao không thể sinh con bình thường

(Kiến Thức) - Không thể thụ thai bình thường, những người nổi tiếng đành chọn phương pháp thụ thai ống nghiệm hoặc nhờ đẻ thuê để được hưởng niềm vui làm cha mẹ.

Phải sau 6 lần thụ tinh ống nghiệm, nữ diva Celine Dion và chồng Rene Angelil mới sinh được bé trai đầu lòng Rene-Charles vào năm 2000. 10 năm sau, hai vợ chồng Dion lại tiếp tục thụ tinh nhân tạo và sinh được hai bé sinh đôi Eddy và Nelson.
 Phải sau 6 lần thụ tinh ống nghiệm, nữ diva Celine Dion và chồng Rene Angelil mới sinh được bé trai đầu lòng Rene-Charles vào năm 2000. 10 năm sau, hai vợ chồng Dion lại tiếp tục thụ tinh nhân tạo và sinh được hai bé sinh đôi Eddy và Nelson.
Mariah Carey đã bị một lần xảy thai sau khi thụ tinh ống nghiệm. Năm 2011, cô và chồng Nick Cannon chào đón hai bé sinh đôi, một trai một gái Moroccan và Monroe.
 Mariah Carey đã bị một lần xảy thai sau khi thụ tinh ống nghiệm. Năm 2011, cô và chồng Nick Cannon chào đón hai bé sinh đôi, một trai một gái Moroccan và Monroe.
Nicole Kidman đã phải thụ tinh ống nghiệm nhiều lần mới chào đời được cô con gái đầu lòng Sunday Rose với chồng Keith Urban vào năm 2008. Đến năm 2010, ngôi sao Hollywood lại dùng phương pháp đẻ thuê để sinh con gái thứ hai Faith Margaret.
 Nicole Kidman đã phải thụ tinh ống nghiệm nhiều lần mới chào đời được cô con gái đầu lòng Sunday Rose với chồng Keith Urban vào năm 2008. Đến năm 2010, ngôi sao Hollywood lại dùng phương pháp đẻ thuê để sinh con gái thứ hai Faith Margaret.
Sau nhiều lần cố gắng thụ tinh nhân tạo, ngôi sao truyền hình Courtney Cox và David Arquette mới sinh được con gái đầu lòng Coco vào năm 2004.
 Sau nhiều lần cố gắng thụ tinh nhân tạo, ngôi sao truyền hình Courtney Cox và David Arquette mới sinh được con gái đầu lòng Coco vào năm 2004.
Hai vợ chồng nữ diễn viên kiêm người mẫu Mỹ Brooke Shields và Chris Henchy đã phải trải qua 7 lần thụ tinh nhân tạo mới sinh được cô con gái Rowan Francis vào tháng 5/2003. May mắn là 3 năm sau, cô con gái thứ hai Grier Hammon lại được thụ thai hoàn toàn tự nhiên.
 Hai vợ chồng nữ diễn viên kiêm người mẫu Mỹ Brooke Shields và Chris Henchy đã phải trải qua 7 lần thụ tinh nhân tạo mới sinh được cô con gái Rowan Francis vào tháng 5/2003. May mắn là 3 năm sau, cô con gái thứ hai Grier Hammon lại được thụ thai hoàn toàn tự nhiên.
Ngôi sao truyền hình Giuliana đã rất vất vả để thụ thai ống nghiệm nhưng bất thành bởi cô bị chẩn đoán ung thư. Cuối cùng cô và chồng, Bill Rancic đành phải nhờ tới cách đẻ thuê và chào đón cậu con trai đầu lòng vào tháng 8/2012.
 Ngôi sao truyền hình Giuliana đã rất vất vả để thụ thai ống nghiệm nhưng bất thành bởi cô bị chẩn đoán ung thư. Cuối cùng cô và chồng, Bill Rancic đành phải nhờ tới cách đẻ thuê và chào đón cậu con trai đầu lòng vào tháng 8/2012.
Huyền thoại nhạc rock Rod Stewart và vợ, Penny Lancaster đã tìm cách thụ tinh nhân tạo sau nhiều lần cố gắng thụ thai không thành. Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm mà họ đã chào đón bé trai Aiden vào năm 2011.
 Huyền thoại nhạc rock Rod Stewart và vợ, Penny Lancaster đã tìm cách thụ tinh nhân tạo sau nhiều lần cố gắng thụ thai không thành. Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm mà họ đã chào đón bé trai Aiden vào năm 2011.
Có nhiều bài báo trái chiều về việc sinh con của nữ diễn viên Marcia Cross. Người thì cho rằng Cross có thể đã mang thai nhưng nhờ trứng của một người hiến, người thì nói cô đã thụ tinh nhân tạo. Nhưng thực tế, mọi người chỉ thấy cô và chồng, Tom Mahoney đang rất hạnh phúc với hai cô con gái sinh đôi Eden và Savannah chào đời năm 2007.
 Có nhiều bài báo trái chiều về việc sinh con của nữ diễn viên Marcia Cross. Người thì cho rằng Cross có thể đã mang thai nhưng nhờ trứng của một người hiến, người thì nói cô đã thụ tinh nhân tạo. Nhưng thực tế, mọi người chỉ thấy cô và chồng, Tom Mahoney đang rất hạnh phúc với hai cô con gái sinh đôi Eden và Savannah chào đời năm 2007.
Sau hai lần sảy thai, nữ diễn viên người Anh Jane Seymour đã thụ tinh ống nghiệm và chào đời hai bé sinh đôi John Stacy và Kristopher Steven vào năm 1995.
 Sau hai lần sảy thai, nữ diễn viên người Anh Jane Seymour đã thụ tinh ống nghiệm và chào đời hai bé sinh đôi John Stacy và Kristopher Steven vào năm 1995.
Người mẫu kiêm diễn viên Mỹ Christie Brinkley đã ba lần sảy thai khi thụ tinh ống nghiệm nhưng cuối cùng, cô và chồng Peter Cook đã vui mừng chào đón con gái Sailor Lee vào năm 1998.
Người mẫu kiêm diễn viên Mỹ Christie Brinkley đã ba lần sảy thai khi thụ tinh ống nghiệm nhưng cuối cùng, cô và chồng Peter Cook đã vui mừng chào đón con gái Sailor Lee vào năm 1998. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới