Viện Pasteur TP HCM chỉ còn vài loại vắcxin như ngừa tiêu chảy, rotavirus

Sáng 17/4, nhiều người phải đưa con về, không thể tiêm ngừa vì Viện Pasteur TPHCM chỉ còn một vài loại vắcxin.

Phòng khám tiêm ngừa chỉ tiếp nhận lác đác vài người, thỉnh thoảng mới có tiếng loa mời khách hàng đến khám tư vấn trước tiêm hay đóng tiền.
Nhiều phụ huynh đưa con đến tiêm ngừa viêm màng não do não mô cầu và viêm gan siêu vi B hay ngừa cúm. nhưng không loại nào còn. Nhân viên y tế liên tục giải thích không còn vắcxin, ghi nhận thông tin một số trường hợp để liên hệ khi có hàng, đồng thời hướng dẫn mọi người có thể truy cập website kiểm tra tình trạng vắcxin trước khi đến.
Chị Hạnh (TP Thủ Đức) phải đưa con gái 13 tháng tuổi về và băn khoăn không biết nên tiếp tục chờ hay đến đơn vị y tế khác hay cơ sở tư nhân tiêm.
Nhiều phụ huynh thích chọn Viện Pasteur TP HCM để tiêm ngừa cho con vì tin tưởng chất lượng vắcxin và tay nghề bác sĩ, giá cả thấp hơn tiêm ở cơ sở tư nhân.
Với dịch vụ khám, tư vấn tiêm chủng cho người dân, Viện Pasteur TP HCM tiếp nhận trung bình khoảng 1.000 lượt tiêm mỗi ngày. Hết vắcxin trong thời gian gần đây ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêm chủng và gây bất tiện cho người dân.
Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM, một số bệnh viện công lập, các cơ sở y tế tư nhân tại thành phố vẫn tương đối đầy đủ các loại.
Theo đại diện Viện Pasteur TPHCM, tiêm vắcxin là hoạt động dịch vụ của Viện, gần đây, đơn vị gặp khó khăn trong đấu thầu, mua sắm nên chưa có hàng. Tuy nhiên, Viện Pasteur TP HCM đang nỗ lực đẩy nhanh quy trình, tháo gỡ các vướng mắc để sớm có vắcxin. Qua đó đảm bảo các hoạt động của chương trình tiêm chủng mở rộng, vận chuyển, cung ứng vắcxin miễn phí xuống các trạm y tế xã phường cũng như quản lý, theo dõi hoạt động chủng ngừa này.
>>> Mời độc giả xem thêm video Tiêu điểm: Vaccine COVID-19 và cuộc chiến nhận thức:

(Nguồn: VTV24)

Trường hợp hoãn tiêm văcxin sởi - rubella

(Kiến Thức) - Tạm hoãn tiêm văcxin sởi - rubella trong các rường hợp sau: Mắc các bệnh cấp tính, đặc biệt là các bệnh nhiễm trùng; trẻ sốt...

Hỏi: Con nhà tôi bị bệnh phải điều trị thuốc corticoid. Cháu mới nhận được thông báo tiêm văcxin sởi - rubella ở trường. Xin hỏi, trường hợp của cháu có tiêm được không? Những trường hợp nào thì tạm hoãn tiêm văcxin này? - Nguyễn Thị Lý (Thái Nguyên).
Ảnh minh họa,
 Ảnh minh họa,

Làm gì phòng chống bệnh bạch hầu nguy cơ bùng dịch ở TPHCM, Đắk Nông?

(Kiến Thức) - Sau Đắk Nông, TP HCM đã ghi nhận ca mắc bệnh bạch hầu đầu tiên. Cách tốt nhất để phòng tránh bệnh lây lan là cần chủ động chích ngừa đầy đủ.

Chiều 25/6, Trung tá Phan Bá Hiếu, Phụ trách khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết đơn vị này đang tiếp nhận điều trị cho một nam bệnh nhân 20 tuổi ở TP.HCM mắc bệnh bạch hầu.
Trước đó, nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, đau họng, vùng hàm sưng to. Nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, các bác sĩ nhanh chóng khởi động quy trình cách ly, khử khuẩn toàn bộ các khu vực bệnh nhân đã đi qua và lấy mẫu xét nghiệm.

Bà bầu 38 tuần mắc bạch hầu: Tiêm vắcxin... an toàn?

(Kiến Thức) - Chiều 15/7, ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương vừa có một bà bầu 38 tuần mắc bạch hầu. Theo bác sĩ, mẹ bầu nên tiêm vắcxin vắcxin phòng bệnh trong ba tháng cuối của thai kỳ.

Bà bầu 38 tuần mắc bạch hầu trên là T.T.V. (19 tuổi, dân tộc H’Mông mang thai 38 tuần), ở thôn Cư Rang, xã Cư Pui, huyện Krông Bông.
Ho gà, bạch hầu, uốn ván là ba bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng có thể gây tử vong cho trẻ nhỏ. Tiêm vắcxin phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván (Tdap) cho mẹ vào tuần thai thứ 27 đến trước 35 tuần của thai kỳ là cách giúp bảo vệ thai nhi và trẻ sau khi ra đời chống lại những bệnh nguy hiểm này ở giai đoạn dưới 2 tháng tuổi - trước khi bé được tiêm vắcxin 6 trong 1 hoặc 5 trong 1.

Đọc nhiều nhất

Tin mới