Vì sao Tu-95MS Nga tuần tra Thái Bình Dương suốt 8 giờ?

(Kiến Thức) - Theo Bộ Quốc phòng Nga, hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đã tiến hành hoạt động tuần tra ở vùng biển Thái Bình Dương  trong suốt 8 giờ.

Hãng thông tấn Sputnik dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/12 cho biết, hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đang thực hiện chuyến bay tuần tra trên vùng biển trung lập ở Thái Bình Dương.
Được biết, hai siêu oanh tạc cơ này đã cất cánh từ sân bay Biak ở Indonesia và tuần tra trong hơn 8 giờ đồng hồ ở vùng biển này.
Hai máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95MS của Nga. Ảnh: Sputnik.
 Hai máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95MS của Nga. Ảnh: Sputnik.
“Tất cả các chuyến bay của Không quân Nga được thực hiện đúng theo các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận, không vi phạm biên giới của các quốc gia khác”, trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.
Trước đó, ngày 5/12, hai máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95MS đã đến Indonesia. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chuyến thăm của phi đội Tu-95MS đến Indonesia lần này gồm hai máy bay ném bom Tu-95MS và hai chiếc vận tải cơ Il-76 MD thực hiện hành trình bay thẳng từ Nga tới Indonesia.
>>> Mời độc giả xem video: Các phi công Tu-95MS của Nga được đón tiếp long trọng tại Indonesia (Nguồn: Ruplty)
Trong chuyến hành trình, các máy bay Tu-95MS đã phải thực hiện việc tiếp nhiên liệu trên không ở không phận Thái Bình Dương từ các máy bay tiếp liệu loại Il-78 để chúng có đủ nhiên liệu dự trữ bay thẳng tới Indonesia cũng như quay trở về.

Tu-22M3 Nga dội mưa bom, IS “không chốn dung thân” ở Đông Syria

(Kiến Thức) - Sáu máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga đồng loạt dội “mưa bom” xuống những hang ổ cuối cùng của phiến quân IS trên bờ tây sông Euphrates.

Theo Al Masdar News ngày 6/12, các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga đã tiến hành đợt không kích dữ dội nhằm vào các căn cứ cuối cùng của phiến quân IS trên bờ tây sông Euphrates ở tỉnh Deir Ezzor. Ảnh: AMN.
 Theo Al Masdar News ngày 6/12, các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga đã tiến hành đợt không kích dữ dội nhằm vào các căn cứ cuối cùng của phiến quân IS trên bờ tây sông Euphrates ở tỉnh Deir Ezzor. Ảnh: AMN.

“Hôm nay (6/12), 6 chiến đấu cơ Tu-22M3 đã cất cánh từ một phi trường ở Nga để tiến hành những đợt oanh kích nhằm vào mục tiêu IS gần khu al-Sayal, tỉnh Deir Ezzor. Toàn bộ các mục tiêu đã bị phá nát”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Ảnh: Sputnik.
 “Hôm nay (6/12), 6 chiến đấu cơ Tu-22M3 đã cất cánh từ một phi trường ở Nga để tiến hành những đợt oanh kích nhằm vào mục tiêu IS gần khu al-Sayal, tỉnh Deir Ezzor. Toàn bộ các mục tiêu đã bị phá nát”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Ảnh: Sputnik.

Trước tình thế hiện nay, phiến quân IS đang bên bờ vực sụp đổ hoàn toàn ở miền Đông Syria và chúng chỉ còn cố bám trụ tại hai làng nằm trên bờ tây sông Euphrates. Ảnh: Russia Insider.
 Trước tình thế hiện nay, phiến quân IS đang bên bờ vực sụp đổ hoàn toàn ở miền Đông Syria và chúng chỉ còn cố bám trụ tại hai làng nằm trên bờ tây sông Euphrates. Ảnh: Russia Insider.

Trong diễn biến khác tại chiến trường miền Nam Syria, trang South Front đưa tin ngày 6/12, Quân đội Syria và lực lượng đồng minh tiếp tục giao tranh ác liệt với nhóm liên minh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham (HTS), qua đó giành lại quyền kiểm soát cao điểm Bard’ayyah và đồi Shebab. Ảnh: SF.
 Trong diễn biến khác tại chiến trường miền Nam Syria, trang South Front đưa tin ngày 6/12, Quân đội Syria và lực lượng đồng minh tiếp tục giao tranh ác liệt với nhóm liên minh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham (HTS), qua đó giành lại quyền kiểm soát cao điểm Bard’ayyah và đồi Shebab. Ảnh: SF.

“Đồng thời, lực lượng chính phủ Damascus cũng kiểm soát hỏa lực đối với tuyến đường tiếp tế của khủng bố HTS nối khu vực phía đông và tây Beit Jinn ở miền Nam Syria”, nguồn tin cho hay. Ảnh: THX.
 “Đồng thời, lực lượng chính phủ Damascus cũng kiểm soát hỏa lực đối với tuyến đường tiếp tế của khủng bố HTS nối khu vực phía đông và tây Beit Jinn ở miền Nam Syria”, nguồn tin cho hay. Ảnh: THX.

Cũng tại chiến trường miền Nam Syria, nguồn tin từ phe đối lập tiết lộ, các đại diện của Israel đã họp bàn với chỉ huy của Quân đội Syria Tự do (FSA) hôm 2/12 để chuẩn bị cho cuộc tấn công phối hợp nhằm vào tổ chức khủng bố IS ở thung lũng Yarmouk, phía tây tỉnh Daraa. Ảnh: AMN.
 Cũng tại chiến trường miền Nam Syria, nguồn tin từ phe đối lập tiết lộ, các đại diện của Israel đã họp bàn với chỉ huy của Quân đội Syria Tự do (FSA) hôm 2/12 để chuẩn bị cho cuộc tấn công phối hợp nhằm vào tổ chức khủng bố IS ở thung lũng Yarmouk, phía tây tỉnh Daraa. Ảnh: AMN.

Còn trên chiến trường Hama, sáng nay, Quân đội Syria đã nối lại chiến dịch quân sự quan trọng nhằm tái chiếm thị trấn chiến lược al-Rahjan ở phía đông bắc tỉnh này. Ảnh: AMN.
 Còn trên chiến trường Hama, sáng nay, Quân đội Syria đã nối lại chiến dịch quân sự quan trọng nhằm tái chiếm thị trấn chiến lược al-Rahjan ở phía đông bắc tỉnh này. Ảnh: AMN.

“Quân đội Syria do lực lượng Lá chắn Qalamoun dẫn đầu đã tấn công và phá vỡ tuyến phòng thủ của phiến quân HTS trên đỉnh đồi Tal Rahjan rộng lớn và chiếm được phần phía đông nam ngọn đồi này”, AMN dẫn nguồn tin của quân đội nói thêm. Ảnh: Syria Free Press.
 “Quân đội Syria do lực lượng Lá chắn Qalamoun dẫn đầu đã tấn công và phá vỡ tuyến phòng thủ của phiến quân HTS trên đỉnh đồi Tal Rahjan rộng lớn và chiếm được phần phía đông nam ngọn đồi này”, AMN dẫn nguồn tin của quân đội nói thêm. Ảnh: Syria Free Press. 

Trong diễn biến khác tại Syria, ngày 5/12, Lầu Năm Góc thông báo, các lực lượng Mỹ sẽ ở lại Syria “vô thời hạn” để hỗ trợ cho các đối tác địa phương và đảm bảo tiêu diệt sạch các phần tử khủng bố. Ảnh: SF.
Trong diễn biến khác tại Syria, ngày 5/12, Lầu Năm Góc thông báo, các lực lượng Mỹ sẽ ở lại Syria “vô thời hạn” để hỗ trợ cho các đối tác địa phương và đảm bảo tiêu diệt sạch các phần tử khủng bố. Ảnh: SF. 

Trước đó, Damascus đã nhiều lần lên tiếng phản đối sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria. Theo Bộ Ngoại giao Syria, sự hiện diện của Mỹ tại Syria khi không được chính phủ Damascus cho phép là hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia Trung Đông này. Ảnh: AMN.
Trước đó, Damascus đã nhiều lần lên tiếng phản đối sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria. Theo Bộ Ngoại giao Syria, sự hiện diện của Mỹ tại Syria khi không được chính phủ Damascus cho phép là hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia Trung Đông này. Ảnh: AMN.

Chiến đấu cơ Nga-Syria phá loạt căn cứ của khủng bố al-Nusra

(Kiến Thức) - Các chiến đấu cơ Nga và Syria đã phá hủy nhiều căn cứ của nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra ở tỉnh Hama ngày 20/4.

Hãng Fars (Iran) đưa tin ngày 20/4, các chiến đấu cơ Nga và Syria đã dội “mưa” bom xuống nhiều căn cứ của nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra ở khu vực gần Taybat al-Imam, Halfaya, al-Latamineh, Kafr Zita, al-Zalaqiyat và al-Zawar ở Bắc Hama.
“Hàng chục tay súng Mặt trận al-Nusra bỏ mạng và bị thương trong khi các trang thiết bị quân sự của bọn chúng bị phá hủy trong đợt không kích vừa qua”, nguồn tin quân sự cho hay.

Hành trình “lột xác” ngoạn mục 80 năm qua của thủ đô Moscow

(Kiến Thức) - Tháng 12 hàng năm dường như trở thành cột mốc quan trọng trong quá trình “lột xác” của thủ đô Moscow (Nga) suốt hơn 80 năm qua.

Hãng thông tấn Sputnik mới đây đăng tải loạt ảnh ghi lại quá trình “lột xác” của thủ đô Moscow trong khoảng thời gian từ năm 1935 đến nay, với các sự kiện chủ yếu diễn ra vào tháng 12 hàng năm. Ảnh: Niềm vui của các công nhân xây dựng ga tàu điện ngầm Moscow khi trở thành những hành khách đầu tiên trên tàu năm 1935. Ảnh: Sputnik.
 Hãng thông tấn Sputnik mới đây đăng tải loạt ảnh ghi lại quá trình “lột xác” của thủ đô Moscow trong khoảng thời gian từ năm 1935 đến nay, với các sự kiện chủ yếu diễn ra vào tháng 12 hàng năm. Ảnh: Niềm vui của các công nhân xây dựng ga tàu điện ngầm Moscow khi trở thành những hành khách đầu tiên trên tàu năm 1935. Ảnh: Sputnik.

Người dân thủ đô Moscow tập trung tại một địa điểm để chuẩn bị đón Năm Mới vào tháng 12/1939. Ảnh: Sputnik.
 Người dân thủ đô Moscow tập trung tại một địa điểm để chuẩn bị đón Năm Mới vào tháng 12/1939. Ảnh: Sputnik.

Mọi người chơi trượt băng ở thủ đô của nước Nga năm 1939. Ảnh: Sputnik.
 Mọi người chơi trượt băng ở thủ đô của nước Nga năm 1939. Ảnh: Sputnik.

Những người dân Moscow chơi khúc côn cầu trên mặt băng tại khuôn viên trường Đại học Quốc gia Moskva năm 1959. Ảnh: Sputnik.
 Những người dân Moscow chơi khúc côn cầu trên mặt băng tại khuôn viên trường Đại học Quốc gia Moskva năm 1959. Ảnh: Sputnik.

Tuyết phủ trắng phố Old Arbat, Moscow, trong một ngày đông lạnh giá năm 1967. Ảnh: Sputnik.
 Tuyết phủ trắng phố Old Arbat, Moscow, trong một ngày đông lạnh giá năm 1967. Ảnh: Sputnik.

Một phụ nữ mang theo cây thông Noel trên đường trở về nhà vào dịp lễ Giáng sinh năm 1972. Ảnh: Sputnik.
 Một phụ nữ mang theo cây thông Noel trên đường trở về nhà vào dịp lễ Giáng sinh năm 1972. Ảnh: Sputnik.

Các thành viên của nhóm nhạc Boney M đi bộ trên tuyết trong một chuyến lưu diễn ở Moscow hồi tháng 12/1978. Từ trái qua phải: Maizie Williams, Marcia Barrett, Liz Mitchell và Bobby Farrell. Ảnh: Sputnik.
Các thành viên của nhóm nhạc Boney M đi bộ trên tuyết trong một chuyến lưu diễn ở Moscow hồi tháng 12/1978. Từ trái qua phải: Maizie Williams, Marcia Barrett, Liz Mitchell và Bobby Farrell. Ảnh: Sputnik.

Ông già Tuyết phát quà cho một bé gái năm 1985. Ảnh: Sputnik.
 Ông già Tuyết phát quà cho một bé gái năm 1985. Ảnh: Sputnik.

Đông đảo người dân dự lễ tang nhà vật lý hạt nhân người Nga Andrei Sakharov năm 1989. Ảnh: Sputnik.
 Đông đảo người dân dự lễ tang nhà vật lý hạt nhân người Nga Andrei Sakharov năm 1989. Ảnh: Sputnik.

Các vũ công biểu diễn trước đêm Giao thừa ở Quảng trường Đỏ năm 1993. Ảnh: Sputnik.
 Các vũ công biểu diễn trước đêm Giao thừa ở Quảng trường Đỏ năm 1993. Ảnh: Sputnik.

Các thí sinh tham dự cuộc thi người mẫu “Best of the Best” ở Quảng trường Đỏ năm 2004. Ảnh: Sputnik.
 Các thí sinh tham dự cuộc thi người mẫu “Best of the Best” ở Quảng trường Đỏ năm 2004. Ảnh: Sputnik.

Cảnh tắc đường ở Garden Ring, thủ đô Moscow, ngày 20/12/2006. Ảnh: Sputnik.
 Cảnh tắc đường ở Garden Ring, thủ đô Moscow, ngày 20/12/2006. Ảnh: Sputnik.

Người đi bộ che ô dưới trời mưa trên cầu Crimean ở Moscow năm 2011. Ảnh: Sputnik.
 Người đi bộ che ô dưới trời mưa trên cầu Crimean ở Moscow năm 2011. Ảnh: Sputnik.

Người phụ nữ và chú tuần lộc đứng tại khu vực diễn ra lễ hội Nữ hoàng Tuyết ở trung tâm Moscow năm 2014. Ảnh: Sputnik.
 Người phụ nữ và chú tuần lộc đứng tại khu vực diễn ra lễ hội Nữ hoàng Tuyết ở trung tâm Moscow năm 2014. Ảnh: Sputnik.

Thủ đô Moscow được trang hoàng rực rỡ đón Năm Mới hồi năm 2016. Ảnh: Sputnik.
Thủ đô Moscow được trang hoàng rực rỡ đón Năm Mới hồi năm 2016. Ảnh: Sputnik. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới