Vì sao Trung Quốc quyết định cắt giảm quân số?

(Kiến Thức) - Việc Trung Quốc cắt giảm quân số xuống còn 2 triệu có nguyên nhân chính trị-quân sự-kinh tế, khi nước này cần tiền để tái trang bị cho quân đội.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Sputnik, các chuyên gia bình luận về tuyên bố ngày 3/9 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc duyệt binh lớn ở Bắc Kinh - cắt giảm 300.000 quân nhân để quân số xuống còn hai triệu. Họ đều lưu ý đến một thực tế rằng cuộc duyệt binh tại Bắc Kinh là điều kiện thuận lợi cho tuyên bố cắt giảm quân đội lớn nhất thế giới của ông Tập Cận Bình.
Vì sao Trung Quoc quyet dinh cát giam quan só?
Quân nhân Trung Quốc trong lễ duyệt binh ngày 3/9 ở Bắc Kinh. 
Về việc Trung Quốc cắt giảm quân số, giáo sư Su Hao của Đại học Ngoại giao Bắc Kinh nhận xét: "Tuyên bố về việc cắt giảm lực lượng vũ trang đã vang lên tại cuộc duyệt binh, điều đó cho thấy ước vọng hòa bình của Trung Quốc.  Không có gì bí mật là ngày nay trong dư luận, đặc biệt dư luận phương Tây, đã hình thành lý thuyết về ‘mối đe dọa Trung Quốc’. Dường như  tốc độ tăng trưởng cao và quy mô phát triển quân đội Trung Quốc là một mối đe dọa cho cộng đồng thế giới. Do đó, các quốc gia láng giềng với Trung Quốc, cũng như Mỹ và các nước phương Tây khác, mất lòng tin với Trung Quốc”.
Chuyên gia  Viện Mỹ và Canada, cố vấn Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, Đại tá nghỉ hưu Viktor Yesin bình luận về sáng kiến của ông Tập Cận Bình: "Trên thực tế, trong thời bình, Trung Quốc không có nhu cầu nuôi đội quân gồm 2,3 triệu người. Trung Quốc có khả năng huy động một nguồn lực lớn nếu phải đối mặt mối đe dọa quân sự. Bắc Kinh có thể huy động 10 triệu binh sĩ. Trung Quốc đã thông qua quyết định cắt giảm quân số bởi vì Bắc Kinh có mục đích tối ưu hóa cơ cấu quân đội. Trong tuyên bố của ông Tập Cận Bình có thể thấy những dấu hiệu đầu tiên về tính minh bạch trong các vấn đề quân sự. Đó là một bước tiến tới việc biến Trung Quốc thành một đất nước cởi mở hơn".
Nhà phân tích chính trị Vladimir Yevseyev cho rằng, sáng kiến của nhà lãnh đạo Trung Quốc là một "tín hiệu" với phương Tây, và không chỉ với phương Tây: "Trung Quốc có những tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng và trong điều kiện này Bắc Kinh thông qua quyết định cắt giảm quân số. Theo tôi, đây là một tín hiệu không chỉ với phương Tây, mà còn với Ấn Độ, bởi vì tiềm năng hạt nhân của nước này cũng nhằm chống lại Trung Quốc. Đúng, Bắc Kinh muốn để các nước thấy rằng, Trung Quốc không phải là một quốc gia hiếu chiến. Để bù đắp cho việc cắt giảm lực lượng vũ trang, Trung Quốc sẽ thực hiện chương trình hiện đại hóa quân đội".
Chuyên gia quân sự Konstantin Sivkov, Phó viện trưởng Học viện nghiên cứu các vấn đề địa chính trị của Nga, cho rằng, Trung Quốc nhận thức rõ rằng, những mối nguy cơ quân sự đang gia tăng trên thế giới. Và quyết định cắt giảm quân số đã được thông qua do các vấn đề trong nền kinh tế. Trung Quốc cần phải có nguồn lực và tiền bạc để tái trang bị cho quân đội, và đây là một phương pháp để tìm kiếm nguồn bổ sung.

Bạo loạn ở Kiev báo trước thời kỳ hỗn độn ở Ukraine

(Kiến Thức) - Các cuộc bạo loạn ở Kiev là một phản ứng hoàn toàn có thể dự đoán và báo trước một thời kỳ hỗn độn đang chờ đón đất nước Ukraine.

Thời kỳ hỗn độn ở Ukraine đang đến gần, khi nền kinh tế nước này đang rơi tự do, với dự báo GDP sẽ giảm 15% trong năm nay (hơn gấp đôi năm ngoái).
Bao loan o Kiev bao truoc thoi ky hon don o Ukraine
Sau khi lật đổ chính phủ Yanukovych, các "chiến sĩ  cách mạng Maidan" quay ra tấn công lực lượng an ninh Ukraine dưới thời Tổng thống Poroshenko.
Đồng nội tệ Ukraine đang được “chống đỡ nhân tạo” thông qua biện pháp dựng lên bởi sự kiểm. Nếu biện pháp này được dỡ bỏ, đồng hryvnia của Ukraine nó sẽ sụp đổ.

Hải quân Trung Quốc: Mạnh vũ khí, yếu quân nhân

(Kiến Thức) - Theo các nhà quan sát quân sự, Hải quân Trung Quốc (PLAN) sẽ sở hữu những tàu chiến đẳng cấp nhưng binh sĩ lại không đủ chuyên môn để vận hành.

Việc Quân đội Trung Quốc (PLA) huy động các sĩ quan hải quân về hưu tham gia các cuộc tập trận gần đây đã bộc lộ sự thiếu hụt nhân lực có chuyên môn trầm trọng trong hàng ngũ quân đội nước này.
Theo giới phân tích, sẽ càng có nhiều vấn đề nếu Trung Quốc không có biện pháp khắc phục phương pháp đào tạo và cách thăng cấp bậc lỗi thời trong bối cảnh, Hải quân Trung Quốc (PLAN) nhanh chóng tăng cường sức mạnh bằng việc biên chế thêm nhiều tàu chiến hiện đại cùng các khí tài quân sự khác.

Biển Đông khiến Trung Quốc mất bạn bè Đông Nam Á

(Kiến Thức) - Hành vi “ỷ mạnh hiếp yếu” của Bắc Kinh ở Biển Đông đang khiến cho Trung Quốc mất bạn bè Đông Nam Á rất cần cho "Con đường tơ lụa trên biển".

Nhận định Trung Quốc mất bạn bè ở Đông Nam Á là của bài viết mang tên “Canh bạc lớn Biển Đông của Trung Quốc” đăng trên trang mạng Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI).  
Từ lâu, ngư dân Việt Nam và Philippines vốn vô cùng tức giận trước hành vi bạo lực của tàu Cảnh sát biển Trung Quốc. Hành động ngang ngược của Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 đã dẫn đến tình trạng đối đầu giữa các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam và Trung Quốc.

Đọc nhiều nhất

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.