Vì sao tòa hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ vụ con nuôi Đường “Nhuệ“?

(Kiến Thức) - TAND tỉnh Thái Bình vừa quyết định huỷ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để cơ quan công an điều tra lại vụ án con nuôi Đường "Nhuệ" và các đồng phạm đánh người.

Chiều 6/5 , TAND tỉnh Thái Bình đã ra quyết định huỷ bản án sơ thẩm vụ án "Cố ý gây thương tích" đối với bị can Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng", con nuôi Đường "Nhuệ") và các đồng phạm đập nát chân một thanh niên ở huyện Đông Hưng vào cuối năm 2018. Đồng thời, TAND cũng trả lại hồ sơ để cơ quan công an điều tra lại vụ việc.
Trước đó, ngày 27/4, phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án trên cũng đã bị hoãn với lý do nạn nhân vắng mặt tại phiên xét xử.
Liên quan đến vụ bắt tạm giam vợ chồng Đường - Dương cùng 4 đàn em ở Thái Bình, thời gian gần đây, mạng xã hội đã đăng tải clip ghi lại cảnh đàn em của Đường "Nhuệ" cùng hàng chục tên côn đồ khác đánh đập dã man một nạn nhân trong đêm.
Vi sao toa huy ban an so tham, tra ho so vu con nuoi Duong “Nhue“?
Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình. 
Theo đó, vào khoảng 20h30' ngày 19/12/2018, anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đang đứng nghe điện thoại trong sân nhà thì bị 5-7 kẻ lạ mặt xông vào bắt, khống chế ra cổng.
Cùng lúc đó, có khoảng 20-30 nam thanh niên bước xuống từ các ô tô 16 chỗ và 4 chỗ, vây kín cổng nhà nạn nhân. Trong đó, 5 kẻ dùng gậy gỗ đánh anh Nguyễn Văn Hùng tới tấp, chủ yếu nhằm vào đôi chân cho đến khi nạn nhân bất tỉnh mới bỏ đi. Anh Hùng sau đó được đưa đi cấp cứu với hai mắt cá chân bị vỡ, chân bên phải gãy xương. Kết quả giám định thương tật là 25%.
Theo thông tin từ lực lượng công an, sau 2 ngày xảy ra vụ việc trên, Công an huyện Đông Hưng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, xử lý.
Ngày 26/9/2019, TAND huyện Đông Hưng (Thái Bình) đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 15 bị cáo liên quan về tội cố ý gây thương tích. Trong đó có 14 người bị xử phạt tù giam và 1 bị cáo dưới 18 tuổi bị xử phạt 14 tháng tù, nhưng sau cho hưởng án treo.
Bùi Mạnh Tiến (biệt danh Tiến "trắng") được xác định là kẻ có vai trò chính, cầm đầu vụ trong vụ án trên. Tiến "trắng" là đàn em và được cho là con nuôi của Đường "Nhuệ", đại ca khét tiếng Thái Bình vừa bị công an bắt để điều tra tội cố ý gây thương tích.
>>> Mời độc giả xem video Góc khuất đằng sau vụ án Đường "Nhuệ" và các đồng phạm liên quan

Nguồn: VTV 24

Phó Hiệu trưởng THPT Hồng Bàng làm bằng giả, trục lợi hàng trăm triệu

(Kiến Thức) - Phó hiệu trưởng Trường THPT Hồng Bàng đã nhận 105 triệu đồng và thông tin cá nhân của 7 học sinh trường THPT Hồng Bàng để làm giả giấy Chứng nhận Tốt nghiệp THPT tạm thời và sau đó mua Bằng Tốt nghiệp THPT giả cho 7 học sinh này.

Ngày 6/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt quả tang Phạm Xuân Nhất (SN 1975 ở thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, hiện là Phó hiệu trưởng Trường THPT Hồng Bàng đang có hành vi nhận 6 bằng tốt nghiệp THPT giả tại Chung cư Phúc Hưng 2, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Tại cơ quan điều tra, Phạm Xuân Nhất khai trước đó đã nhận 105 triệu đồng và thông tin cá nhân của 7 học sinh trường THPT Hồng Bàng để làm giả giấy Chứng nhận Tốt nghiệp THPT tạm thời và sau đó mua Bằng Tốt nghiệp THPT giả cho 7 học sinh này.

Đường dây “chạy chế độ chính sách” ở Thái Bình: Khởi tố thêm 4 người

(Kiến Thức) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội "Môi giới hối lộ" liên quan đến đường dây chạy chế độ chính sách gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Thông tin mới nhất vụ án “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ” trong đường dây "chạy" chế độ chính sách ở tỉnh Thái Bình, ngày 6/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Môi giới hối lộ" quy định tại Điều 365 Bộ Luật hình sự.
Các bị can gồm Vũ Văn Thịnh (SN 1954, thôn Cao Mỗ Đông, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), Vũ Công Hiếu (SN 1982, thôn Lục Bắc, xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Lê Đức Thắng (SN 1955, trú tại khu Quang Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và Phạm Quang Lung (SN 1950, trú tại xóm 5, thôn Nam Hiệp Trung, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Đường “Nhuệ” có phải là võ sư hay chỉ tự phong cho oai?

Trong khi vụ án Nguyễn Xuân Đường cùng băng nhóm có hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật, hành hung người ở Thái Bình đang gây xôn xao dư luận, giới võ thuật Việt Nam lại tỏ ra bức xúc với danh xưng “võ sư” của Đường Nhuệ. Câu hỏi mà dư luận đặt ra: Đường "Nhuệ" có phải là võ sư hay không, theo học môn phái nào và khi vi phạm pháp luật có bị tước thẻ võ sư?

Vụ bắt giữ vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (hay còn gọi là Đường "Nhuệ") với hàng loạt tội danh đang gây xôn xao dư luận. Rất nhiều thông tin cho biết, khi chưa bị khởi tố, Đường "Nhuệ" thường được mọi người gọi với danh xưng "võ sư Đường Nhuệ". Vậy Đường "Nhuệ" có thật sự là võ sư hay chỉ là một danh xưng tự phong?

Đọc nhiều nhất

Tin mới