Vì sao Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk vẫn được tại vị?

(Kiến Thức) - Nhà phân tích chính trị Ukraine cho rằng, Thủ tướng đương nhiệm Yatsenyuk không bị "hạ bệ" vì "Mỹ cần ông này làm đối trọng với Tổng thống Poroshenko".

Sau những cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Tổng thống Poroshenko và nhà tài phiệt Kolomoiskyi, rất nhiều kịch bản về tương lai Ukraine được đưa ra.
Nhiều người cho rằng, Thủ tướng Yatsenyuk sẽ mất chức giống tỉnh trưởng Dnipropetrovsk Kolomoiskiy, người ủng hộ ông Yatsenyuk. Một vài người đã nghĩ tới viễn cảnh liên minh quyền lực (gồm Mặt trận nhân dân, Khối Poroshenko, tự trị, đảng cực hữu của Oleh Lyashko và Batkivshchyna) tan rã và điều này sẽ sớm xảy ra trong cuộc bầu cử nghị viện tuần tới (từ 7-10/4).
Vi sao Thu tuong Ukraine Yatsenuyk van duoc tai vi?
Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk và Tổng thống Poroshenko.
Nhà phân tích chính trị Ukraine Vladimir Fesenko thì cho rằng:"Tin người Mỹ đặt cược vào ông Yatsenyuk chỉ là thông tin mà ông này tự thổi phồng lên. Thực tế, Mỹ chả tin nhà chính trị nào ở Ukraine. Họ có đủ bằng chứng chống lại ông Yatsenyuk và sẽ sử dụng khi cần thiết. Người Mỹ đánh cược vào liên minh Poroshenko-Yatsenyuk để 2 bên kiềm chế nhau. Tôi cho rằng Thủ tướng đương nhiệm khó có khả năng bị phế truất vào thời điểm này bởi Tổng thống Poroshenko biết rằng không nên thực hiện bất cứ một bước đi nào gây hại đến sự ổn định quốc gia".
Nhà phân tích chính trị Vadim Karasyov cho rằng, việc ai ở vị trí Thủ tướng Ukraine đều không quan trọng.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sắp thăm Việt Nam

(Kiến Thức) - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Medvedev sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/4/2015.

Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay (30/3) xác nhận việc Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sẽ thăm chính thức Việt Nam và hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong ba ngày 5, 6 và 7/4.
Hãng thông tấn Sputnik của Nga cho biết, trong thời gian ở Hà Nội, Thủ tướng Medvedev sẽ hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hội kiến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các nhà lãnh đạo Đảng và Quốc hội Việt Nam.
Thu tuong Nga Dmitry Medvedev sap tham Viet Nam
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. 
Trước đó, tân đại sứ Nga tại Việt Nam Vnukov Konstantin Vasilievich cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin này trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với báo chí tại Hà Nội vào ngày 13/3.
Nói về nội dung cụ thể chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Medvedev, đại sứ Vasilievich cho biết các chuyến thăm giữa lãnh đạo cấp cao hai bên về cơ bản là tốt vì sau chuyến thăm sẽ có nhiều thỏa thuận được nhất trí hoặc được ký kết giữa hai bên.
Đại sứ Vasilievich tiết lộ thêm rằng “chuyến thăm sẽ có nhiều hoạt động thú vị”.
Đại sứ Vasilievich thông tin thêm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm Moscow ngày 9/5 sắp tới để tham gia các hoạt động trọng thể kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức.
Năm 2014, kim ngạch thương mại song phương Việt - Nga là 3,75 tỉ USD. Mục tiêu mà hai bên thỏa thuận ở cấp cao nhất là đạt được 10 tỉ USD cho tới năm 2020.
Đầu tư của Nga vào Việt Nam đã đạt số vốn gần 2 tỉ USD với hơn 100 dự án.
Hai bên tiếp tục đa dạng hóa hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam “Ninh Thuận 1”, thúc đẩy giáo dục và đào tạo nhân lực, văn hóa.
Trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật - quân sự, Việt Nam đã ký nhiều hợp đồng mua sắm hàng loạt trang bị vũ khí hiện đại từ Nga. Có thể nói, vũ khí Nga đang góp phần giúp Quân đội Nhân dân Việt Nam bảo vệ vững chắc vùng trời, biển đảo Tổ quốc.

Ukraine cạn tiền mua quân lương cho lính

(Kiến Thức) - Đại diện Quân đội Ukraine thừa nhận, kinh phí 29 triệu USD thực sự không đủ để họ cấp lương thực, thực phẩm cho các binh sĩ.

Theo đại diện phụ trách hậu cần cho quân đội Ukraine, ông Nelly Stelmach, trong năm 2015, quân đội cấp 677 triệu Hryvnia (khoảng 29 triệu USD) để mua lương thực, thực phẩm cho các binh sĩ. Tuy nhiên, ông thừa nhận, số tiền trên là không đủ.
Ukraine can tien mua quan luong cho linh
 Các binh sĩ Ukraine nghỉ ngơi ở một doanh trại gần Lugansk. (Ảnh minh họa)
“Trong năm nay, chúng tôi chỉ được phân bổ chừng 29 triệu USD để mua quân lương. Sau các đợt tổng động viên kết thúc, toàn quân sẽ có 250.000 người (theo như kế hoạch đã được phê duyệt). Do vậy, số kinh phí trên quả thực là không đủ. Chúng tôi có hai giải pháp để xử lý việc này. Một là, chúng tôi buộc phải tái phân bổ các nguồn trong ngân sách quốc phòng. Nếu không, chỉ có huy động thêm các nguồn tài chính thì mới bù đắp cho khoản thiếu đó”, Hãng thông tấn UNIAN dẫn lại lời ông Stelmach.

Bắt tay hợp tác, Trung Quốc vẫn âm thầm lấn sân Nga

(Kiến Thức) - Vị thế kinh tế của Nga ở Trung Á nằm trước thách thức đến từ Trung Quốc khi nước này đang dần thâm nhập vào khu vực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin miêu tả sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết là “một thảm họa địa chính trị lớn nhất” của thế kỷ 20. Ông Putin tỏ ra lấy làm tiếc khi Liên bang Xô Viết bị tan rã, kéo theo sự chia rẽ sâu sắc về kinh tế, ngôn ngữ, xã hội và văn hóa, những thứ đã kết nối 15 nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Đó là những mối thân tình mà ông Putin muốn tái tạo.
Tầm nhìn này, nếu không được chia sẻ bởi đa số các dân tộc sống trong vùng đất của Liên Xô cũ, ít nhất đã nhận được sự thấu hiểu. Ví dụ như, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazabayev đã cố gắng tạo ra một liên minh các nước thuộc Liên Xô trước đây trong vòng hai thập kỷ qua mà không chịu bất kỳ áp lực nào từ Nga. Những nỗ lực của ông gần đây đã được đền đáp khi Liên minh kinh tế Á – Âu (EEU) thành lập với sự tham gia tích cực trong vai trò nhà sáng lập của Kazakhstan, Belarus, Nga và vai trò thành viên như Armenia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới