Vì sao chụp ảnh ban đêm lại hay bị hiện tượng "mắt đỏ"?

Chụp ảnh bị "mắt đỏ" vào ban đêm là một vẫn đề mà đến nay công nghệ vẫn chưa giải quyết được "triệt để".

Có lẽ bạn cũng từng xem những tấm hình chụp trong buổi tối và không khỏi thắc mắc tại sao mắt người trong những tấm hình này lại có màu đỏ. Thực tế, đây là những tấm hình đều được chụp với sự trợ giúp của đèn flash. Vậy màu đỏ này từ đâu mà đến?
Màu đỏ này theo đó đến từ sáng được phản chiếu lại từ võng mạc trong mắt của chúng ta. Ở những loại động vật, bao gồm chó, mèo hay hươu, võng mạc có một lớp phản chiếu đặc biệt có tên gọi tapetum lucidum. Hình dung một cách đơn giản, lớp phản chiếu này cũng giống như một tấm gương đặt ở phía sau mắt vậy. Nếu bạn chiếu đèn flash vào mắt của những loài này vào ban đêm, mắt chúng sẽ phản chiếu lại một màu trắng, sáng. Tuy nhiên, mắt con người lại không có lớp phản chiều này.
Màu đỏ mà bạn thấy đến từ các mạch máu trong mắt.
Màu đỏ mà bạn thấy đến từ các mạch máu trong mắt. 
Trong trường hợp của con người, vào buổi tối, đồng tử sẽ giãn nở để đón nhận nhiều ánh sáng vào mắt hơn. Khi ánh sáng từ đèn flash tiến vào mắt con người, đồng từ lại không có đủ thời gian để kìm hãm lượng ánh sáng này lại. Vì thế, lượng ánh sáng tiến vào mắt sẽ phản chiếu lại màu đỏ của những mạch máu trong mạch mạc, một bộ phận chứa nhiều mạch máu để nuôi dưỡng võng mạc trong mắt.
Theo một số trang công nghệ, lý do bạn gặp phải sự cố mắt đỏ khi chụp hình nằm ở việc bạn đang nhìn trực tiếp vào ống kính máy ảnh. Bạn có thể làm giảm thiểu tình trạng này bằng cách đơn giản hãy nhìn vào một ánh đèn ở gần trước khi chụp hình. Một số mày ảnh hiện đàn còn có khả năng gửi đi các ánh đèn tiền-flash trước khi phát đi đèn flash cuối cùng để đồng tử có đủ thời gian để giãn nở.
Thực tế, hiệu ứng mắt đỏ không có công thức chung cho tất cả mọi người. Nó phụ thuộc vào kích thước đồng tử, tuổi tác và màu mắt của mỗi người. Ví dụ, những người có da màu sáng và mắt xanh thường có ít hắc tố hơn và vì thế thường xuyên gặp phải tình trạng mắt đỏ khi chụp hình hơn.

Đồng hồ trọng tài bắt FIFA World Cup 2018 có gì đặc biệt?

Công ty Hublot (Thụy Sĩ) đã công bố chiếc smartwatch được thiết kế đặc biệt cho World Cup 2018, được gọi là Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia.

Đồng hồ được xem là một sản phẩm cần thiết của FIFA. Nó sẽ được dùng bởi các trọng tài điều khiển trận đấu, bên cạnh đó còn có một số lượng hạn chế thiết bị sẽ được bán ra cho công chúng vào ngày 1/5 tới.

Nghiện chụp ảnh selfie có thể gây ra bệnh tâm thần

Tạp chí Quốc tế về Sức khoẻ Tâm thần và Nghiện đã phân loại hành vi ám ảnh phải chụp ảnh selfie như là một loại bệnh tâm thần thực sự và có tên gọi riêng.

Chỉ vài năm trước, vào năm 2014, một thông tin lan truyền cho biết, Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ (APA) đặt ra cái tên “selfitis” như một loại bệnh rối loạn tâm thần mới. Ở thời điểm ấy, đó là tin tức giả mạo; tuy nhiên giờ đây nó đã thành hiện thực.

Apple đang phát triển iPhone màn hình gập, ra mắt năm 2020?

Vào năm ngoái, Apple được cho là đang hợp tác cùng LG để phát triển điện thoại màn hình gập, nhưng hiện tại công ty đã chuyển sang hợp tác với một số nhà cung ứng khác với lý do chưa được tiết lộ.

Apple dang phat trien iPhone man hinh gap, ra mat nam 2020?
 
Theo trang tin PhoneArena, điện thoại màn hình gập thời gian qua đã được nhắc đến khá nhiều, và được xem là thay đổi lớn tiếp theo về mặt thiết kế của smartphone. Thế nhưng tất cả những gì chúng ta được thấy đến lúc này chỉ là những bản thử nghiệm từ các công ty như Samsung và Lenovo. Samsung thậm chí đã phát triển các tấm nền AMOLED uốn dẻo từ đầu năm 2011. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với các smartphone màn hình gập là không chỉ mỗi màn hình cần phải có khả năng uốn dẻo, mà rất nhiều linh kiện bên trong máy cũng phải như vậy. Để thiết kế được một thiết bị màn hình gập hoàn chỉnh, các nhà sản xuất sẽ cần một tấm PCB (mạch in) uốn dẻo, một viên pin uốn dẻo, và nhiều thứ khác nữa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới