Vận tải cơ An-26 được cải tiến chống tên lửa vác vai

(Kiến Thức) - Ukraine vừa hoàn thành giai đoạn đầu tiên việc cải tiến máy bay vận tải An-26 để có thể chống lại các tên lửa phòng không vác vai của quân ly khai.

Theo một tuyên bố của công ty Antonov cho biết, máy bay vận tải An-26 được nâng cấp sẽ được cử đi thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt chống lại quân ly khai ở đông Ukraine. Tổng số sẽ có tới 14 chiếc vận tải cơ loại này được công ty tiến hành hiện đại hóa.
Van tai co An-26 duoc cai tien chong ten lua vac vai
Vận tải cơ An-26 Ukraine sẽ trang bị hệ thống bảo vệ khỏi các cuộc tấn công của tên lửa vác vai từ quân ly khai.
“Đặc biệt, An-26 sẽ được bảo vệ chống lại sự tấn công của các hệ thống tên lửa phòng kông vác vai… Chúng tôi đã tăng cường tốc độ làm việc đáng kể trong các hoạt động chống khủng bố (ám hcỉ lực lượng ly khai ở Donbass)”, tuyên bố của Antonov nói và được tờ Sputniknews ngày 20/6/2015.
Hơn 20 chiếc máy bay An-26 đã sẵn sàng được sửa chữa và chuyển cho Bộ Quốc phòng Ukraine để tới miền Đông hoạt động.

An-26 là một máy bay vận tải hai động cơ, được thiết kế và sản xuất từ thời Liên Xô vào những năm 1969-1985. Máy bay có tốc độ tối đa 540 km/h, phạm vi hoạt động 2.500 km và trọng lượng 15.020 kg.

Trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, quân đội Kiev từng bị bắn hạ một máy bay vận tải Il-76 vào tháng 6/2014 khiến 49 binh sĩ thiệt mạng. Trong tháng 7/2014, một máy bay vận tải An-26 được cho bị bắn hạ ở độ cao tới 6.500 mét, khiến quân đội Kiev lo sợ quân ly khai còn sở hữu không ít tên lửa mạnh hơn nhiều so với loại tên lửa vác vai.

Việt Nam có nên tậu tiêm kích đa năng Su-30SM?

(Kiến Thức) - Tiêm kích đa năng Su-30SM là biến thể của dòng Su-30 dành cho Không quân Nga với nhiều nâng cấp. Vậy loại này có gì đặc biệt và Việt Nam có nên quan tâm?

Viet Nam co nen tau tiem kich da nang Su-30SM?
  Tiêm kích đa năng Su-30SM là phiên bản đặc biệt được phát triển trên cơ sở hai mẫu Su-30 xuất khẩu cho Ấn Độ (Su-30MKI) và Malaysia (Su-30MKM), do Tổng công ty Irkut sản xuất theo đơn hàng Không quân Nga. Tính tới thời điểm cuối năm 2014, Không quân Nga nhận được tổng cộng 34 Su-30SM, trong khi Hải quân Nga nhận 3 chiếc.

Số phận kỳ lạ của máy bay tiêm kích F-5E Mỹ

(Kiến Thức) - Được người Liên Xô đánh giá cao về tính năng kĩ thuật nhưng máy bay tiêm kích F-5E lại không được chính nước sáng tạo ra nó sử dụng chiến đấu.

So phan ky la cua may bay tiem kich F-5E My
Máy bay tiêm kích F-5E Tiger II là thế hệ hai của dòng tiêm kích hạng nhẹ F-5 do công ty Northrop sản xuất vào đầu những năm 1970 nhằm giành hợp đồng Máy bay Tiêm kích Quốc tế (IFA) mà chính quyền Mỹ đưa ra lúc đó.  

Báo Nga: VN sở hữu tên lửa chống hạm Kh-59MK?

(Kiến Thức) - Chỉ cần hai tên lửa chống hạm Kh-59MK là có thể đánh chìm tàu tuần dương tên lửa với tầm bắn đạt 285km, độ chính xác gần tuyệt đối.

Bao Nga: Viet Nam so huu “sat thu diet ham” Kh-59MK
 Trong một bài viết, hãng thông tấn Nga Sputnik News (phiên bản tiếng Việt) tiết lộ thông tin cho rằng, Việt Nam đã có trong trang bị tên lửa chống hạm Kh-59MK trang bị trên các tiêm kích đa năng Su-30MK2. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới