Tý (sinh năm 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): Trong năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý đối mặt với may rủi lẫn lộn. Vào năm mới, tuổi Tý được 3 ngôi sao tốt lành chiếu mạng là Hoàng Đế, Long Đức và Thiên Mã, phù trợ cho đường công danh, sự nghiệp. Họ nhận được nhiều may mắn trong môi trường làm việc.
Mặc dù có thể xảy ra rủi ro, càng đi lại nhiều trong năm 2025, tuổi Tý càng rủng rỉnh về mặt tiền bạc. Chuyện tình cảm không mấy thuận lợi, có thể vướng vào thị phi và tai tiếng, tác động xấu đến mối quan hệ.
Sửu (sinh năm 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): Tuổi Sửu gặp nhiều tiêu cực hơn tích cực vào năm 2025. Đây có thể là một năm khó khăn với nhiều thất bại.
Về sức khỏe, tuổi Sửu cần tuân thủ những thói quen tốt và chăm sóc bản thân đúng cách, cả về tinh thần và thể chất để duy trì sức khỏe tốt. Họ nên kết nối với người khác để tránh cảm thấy cô đơn.
Tình duyên và các mối quan hệ cũng gặp khó khăn. Họ nên lưu ý về lời ăn, tiếng nói để tránh bất hòa. Đừng bị tác động bởi những lời xôn xao và tập trung vào những gì quan trọng.
Về sức khỏe, người tuổi Dần cần phải hết sức cẩn thận trong năm Ất Tỵ vì tử vi của họ chỉ ra khả năng bị thương và các vấn đề về tim. Do ảnh hưởng của sao hung, tuổi Dần có thể gặp một số rào cản và hiểu lầm trong công việc.
Mão (sinh năm 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011): Những người tuổi Mão nên cố gắng sử dụng nguồn lực của riêng mình để cải thiện vận may tình cảm và chống lại một số ảnh hưởng tiêu cực từ các vì sao chiếu mạng trong năm Ất Tỵ.
Về sức khỏe, họ lưu ý cẩn thận hơn và tránh xa đám đông vì dễ bị côn trùng có hại tấn công, cũng dễ gặp tai nạn. Họ cần tìm giúp đỡ ngay khi gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần nhỏ. Do không có sao may mắn nào hỗ trợ, tuổi Mão phải dựa vào thế mạnh cá nhân và tự tìm kiếm những cơ hội mới.
Họ được dự đoán có một số cơ hội về tài lộc. Ai có sẵn mạng lưới mối quan hệ riêng, cơ hội càng rộng mở và dễ dàng. Trong tình duyên, những người tuổi Mão thường là nam châm thu hút sự lãng mạn, nhưng năm nay sẽ không có bất kỳ sự giúp đỡ nào từ các vì sao và họ phải nỗ lực hơn trong các mối quan hệ.
Về sự nghiệp, do uy tín tốt trong công việc, họ có thể được thăng chức. Những người tự kinh doanh có thể kiếm được lợi nhuận tài chính nhờ những đánh giá tốt. Người tuổi Thìn có thể mong chờ một số may mắn về tiền tài. Tương tự, tình duyên thăng hoa. Các mối quan hệ thuận lợi về mọi mặt.
Tỵ (sinh năm 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013): Những người tuổi Tỵ có thể mong đợi một năm tốt đẹp. Họ cũng có các cơ hội làm giàu thông qua sự tăng trưởng thu nhập. Về sức khỏe, họ dễ bị ốm hơn trong năm nay, đặc biệt là khi đi du lịch.
Trong sự nghiệp, địa vị của họ có thể được cải thiện nhờ sự giúp đỡ của những cố vấn đáng tin cậy. Thế nhưng, họ nên tránh can thiệp vào vấn đề chính trị tại nơi làm việc.
Ngọ (sinh năm 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014): 2025 được dự đoán là một năm rất may mắn với những người tuổi Ngọ. Họ có sức khỏe tốt trong năm nay. Điều cần nhớ là luôn giữ được năng lượng dồi dào để tận dụng tối đa ưu thế về sức khỏe.
Đối với những người làm việc trong ngành sáng tạo, nguồn cảm hứng gia tăng giúp họ gặt hái thành tựu đáng ghi nhận. Những người đang đi học có được khả năng trí tuệ bùng nổ.
Mùi (sinh năm 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015): Người tuổi Mùi được dự đoán có một năm đầy thử thách. Họ thậm chí được khuyên "nằm im" trong 12 tháng tới, bởi điều tốt lành đến vào năm 2026.
Về sức khỏe, căng thẳng và những sự kiện buồn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, vì vậy đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. Hãy cẩn thận khi ở bên ngoài vì có khả năng xảy ra tai nạn. Người tuổi Dê có thể dễ bị vướng vào rắc rối pháp lý do giao tiếp sai và bị cản trở trong môi trường làm việc.
Vì vậy, họ nên tránh can thiệp vào vấn đề chính trị ở nơi làm việc. Tài lộc không được như ý. Các vấn đề liên quan đến gia đình có thể khiến tài chính cạn kiệt. Về tình duyên, họ có dấu hiệu kết thúc những mối quan hệ thân thiết, vì vậy hãy nhớ nói cho những người thân yêu biết cảm xúc của mình.
Sức khỏe của người tuổi Thân cơ bản ổn, nhưng cần lưu tâm hơn với huyết áp cao và các vấn đề liên quan đến tim, đặc biệt là vào tháng 2. Ngoài ra, họ có thể có một chấn thương liên quan đến công việc, vì vậy hãy chú ý hơn đến môi trường.
Dậu (sinh năm 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017): Người tuổi Dậu vừa gặp may vừa không may trong năm mới, chủ yếu là trong các mối quan hệ. Sức khỏe của họ trong năm con rắn có xu hướng kém hơn. Họ nên nhớ cẩn thận và nghỉ ngơi nhiều hơn.
Sự nghiệp có tín hiệu vui. Tuổi Dậu có thể được thăng chức trong năm nay với sự giúp đỡ của những người tin tưởng vào họ. Tuy nhiên nếu làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, hãy đọc kỹ hợp đồng vì có thể có vấn đề pháp lý.
Tuất (sinh năm 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018): Người tuổi Tuất cần phải hạn chế chi tiêu trong năm nay nếu không số dư ngân hàng của họ sẽ bị ảnh hưởng.
Về sức khỏe, người tuổi Tuất dễ nổi nóng, cố gắng giữ bình tĩnh để tránh hại thân. Phụ nữ cũng cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe trong năm nay, đặc biệt là những người đang muốn lập gia đình.
Hợi (sinh năm 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): Ất Tỵ không phải là năm quá tốt đẹp với người tuổi Hợi. Nó biểu hiện ở việc dễ cáu giận, bất hòa và có thể xảy ra thay đổi trong gia đình, công việc hoặc môi trường xã hội.
Sức khỏe thể chất của tuổi Hợi trong năm mới về cơ bản ổn định, nhưng họ có nhiều khả năng cảm thấy không vui. Vì vậy, họ cần cố gắng cân bằng bằng sự tích cực và lòng biết ơn.
