Ưu điểm khi học trung cấp chính quy sau tốt nghiệp THCS

Nhiều phụ huynh, học sinh băn khoăn con đường theo học trung cấp chính quy sau khi tốt nghiệp THCS có những ưu điểm, hỗ trợ gì cho hành trình lập nghiệp.

Có ý kiến cho rằng việc học nghề năm 15 tuổi sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) là quá sớm, các bạn trẻ nên đặt mục tiêu hoàn thành bậc phổ thông và thi đỗ đại học. Tuy nhiên, nhiều người lại có quan điểm ngược lại.

Theo ThS Trần Phương, Hiệu trưởng Trung cấp Việt Giao (quận 10, TP.HCM), phân luồng sau THCS là tạo cơ hội cho mọi người tiếp cận giáo dục, phù hợp năng lực cá nhân và đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội.

"Mỗi người có một thiên hướng, năng lực, sở trường, nguyện vọng và hoàn cảnh khác nhau. Phân luồng giáo dục sau THCS không phải là ép buộc học sinh yếu thế về học lực và kinh tế vào hoàn cảnh bất lợi, mà là tạo ra phương thức phù hợp và cơ hội học tập hiệu quả, đáp ứng nhu cầu được học và nguyện vọng có nghề nghiệp của các em”, thầy Phương khẳng định.

Theo ThS Trần Phương, phân luồng giáo dục sau THCS còn đáp ứng nhu cầu chuyển đổi cơ cấu đào tạo nguồn nhân lực khi có sự thay đổi về cơ cấu kinh tế. Phân luồng giáo dục sau THCS tạo điều kiện linh hoạt cho người học chuyển đổi giữa chương trình và trình độ đào tạo…

Do đó, nhiều người lựa chọn theo học chương trình giáo dục nghề nghiệp tại trường trung cấp. Được tiếp cận thông tin từ báo đài, truyền thông đại chúng và chương trình tư vấn hướng nghiệp cùng chuyên gia, nhiều phụ huynh, học sinh đăng ký thẳng vào các trường trung cấp sau khi hoàn thành bậc THCS, hoặc dừng việc học trung học phổ thông (THPT) nếu thấy không hiệu quả. Học trung cấp trên thực tế có thể rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí.

Uu diem khi hoc trung cap chinh quy sau tot nghiep THCS

Sau khi hoàn thành chương trình THCS, các em có thể theo học trường nghề nếu nhận thức được đam mê và ngành nghề mình theo đuổi.

Chương trình 9+ được áp dụng ở nhiều nước như Đức với mô hình đào tạo kép, hay KOSEN của Nhật Bản dành cho lứa tuổi đã tốt nghiệp THCS đăng ký theo học tại các trường giáo dục nghề nghiệp. Đây được xem là phương phải giúp các bạn không phải trải qua những kỳ thi căng thẳng với tỷ lệ chọi cao, mà có một lộ trình để lấy bằng đại học trong thời gian ngắn.

Trong quá trình học, học sinh được đào tạo văn hóa theo chương trình rút gọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh việc đào tạo văn hóa để hoàn chỉnh cấp 3, các em còn học những môn chuyên ngành nghề nghiệp giúp tích lũy kiến thức, kỹ năng và thái độ để sớm tham gia thị trường lao động.

Học sinh có thể lựa chọn học theo chương trình đào tạo 9+2, 9+3 theo 8 bậc của khung trình độ quốc gia. Sau 2-3 năm, các em lấy bằng trung cấp và có thể học liên thông lên đến bậc đại học.

Uu diem khi hoc trung cap chinh quy sau tot nghiep THCS-Hinh-2

Võ Minh Trí (17 tuổi) là sinh viên năm 2 ngành quản trị bếp - ẩm thực trường Việt Giao, đảm nhận phụ trách chế biến món Âu trong chuỗi khách sạn 5 sao quốc tế.

Qua thời gian ngắn, việc triển khai mô hình đào tạo kép 9+ tại Trung cấp Việt Giao đã nhận được phản hồi tích cực từ phía học sinh, phụ huynh và doanh nghiệp. Trong 3 năm, học sinh có bằng hoàn chỉnh bậc học THPT, bằng trung cấp chính quy và có cơ hội liên thông lên bậc học cao hơn, tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Các em còn được chủ động theo đuổi nghề yêu thích, kết hợp lý thuyết với thực hành song song, từ đó ra trường nhanh bắt nhịp công việc.

Uu diem khi hoc trung cap chinh quy sau tot nghiep THCS-Hinh-3

Sinh viên ngành quản trị dịch vụ giải trí và tổ chức sự kiện học kỹ năng hiện dẫn dưới sự chỉ dạy của MC Đào Duy.

Nhiều phụ huynh đánh giá cao mô hình đào tạo này khi học sinh được tiếp xúc với thực tế, trở nên tự giác học tập và có cơ hội được nhà trường giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp.

Trong khi đó, phía nhà tuyển dụng cho biết trong quá trình phỏng vấn, lựa chọn hồ sơ ứng viên, các công ty thường lưu ý đến hồ sơ của lao động từng học nghề. Nhóm lao động này có kinh nghiệm thực tế trong công việc, không đòi hỏi quá cao về mức lương, chịu được áp lực công việc, có năng lực thích nghi cao.

Uu diem khi hoc trung cap chinh quy sau tot nghiep THCS-Hinh-4

Trường Việt Giao đào tạo nhân lực theo yêu cầu và số lượng tuyển dụng của doanh nghiệp.

Trung cấp Việt Giao hiện là một trong những trường có mức học phí tốt nhất hiện nay và không thay đổi suốt khóa học. Trường đang nhận hồ sơ xét tuyển ngành quản trị khách sạn, quản trị bếp - ẩm thực, hướng dẫn du lịch, quản trị dịch vụ giải trí và tổ chức sự kiện, kế toán… tại 193 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10 | ĐT: 02866861357, 0979668868, 0925357357 | Website: www.vietgiao.edu.vn.

Video: Khoảnh khắc cây phượng bật gốc, đè trúng 13 học sinh ở TP.HCM

Đầu giờ sáng ngày 26/5, một cây phượng vĩ to trong sân Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) bất ngờ bị bật gốc rồi đè trúng 13 học sinh, trong đó có một em đã tử vong.
 

Nguồn: Facebook.

Vào khoảng 6h15 ngày 26/5, tại trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM), khi các em học sinh đang chuẩn bị vào lớp thì bị một cây phượng tại sân trường đã bất ngờ bật gốc, đổ xuống sân trường. Nhiều em học sinh đã bị thân và cành cây đè trúng.

Chi tiết bãi cọc vừa phát lộ nghi liên quan đến trận Bạch Đằng năm 1288

Theo nhận định ban đầu của các nhà khoa học, khoảng 30 cọc gỗ được phát lộ và khai quật tại khu vực Đầm Thượng (Hải Phòng) phục vụ cho mục đích quân sự.

Chi tiet bai coc vua phat lo nghi lien quan den tran Bach Dang nam 1288

Từ tháng 2/2020 đến nay, tại khu vực Đầm Thượng (xã Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng) có 2 bãi cọc gần nhau được phát lộ và khai quật. Đây là phần diện tích đầm của hộ ông Đào Văn Đến và ông Bùi Văn Hay. Qua khảo sát ban đầu của các nhà địa chất, các nhà khoa học, 2 bãi cọc vừa được phát lộ và khai quật có khoảng 30 cọc gỗ. 

Chi tiet bai coc vua phat lo nghi lien quan den tran Bach Dang nam 1288-Hinh-2
Các cọc được phát lộ có điểm khác lạ, giống như cột buồm.
Chi tiet bai coc vua phat lo nghi lien quan den tran Bach Dang nam 1288-Hinh-3
Hai bãi cọc giống nhau về địa tầng nhưng khác nhau về địa hình: Về hướng bờ sông thì cọc to hơn, cọc to nhất có độ dài gần 3m và đường kính khoảng 30cm, gần bờ thì cọc nhỏ hơn.
Chi tiet bai coc vua phat lo nghi lien quan den tran Bach Dang nam 1288-Hinh-4
Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy, đặc điểm của các bãi cọc không phải cọc kiến trúc, không phải cọc đáy, cọc kè đê hay phục vụ các mục đích dân sinh khác.
Chi tiet bai coc vua phat lo nghi lien quan den tran Bach Dang nam 1288-Hinh-5
Bãi cọc nằm ở vị trí chiến lược, án ngữ sau nút thắt tạo ra bởi các núi đá trên sông Đá Bạc và các núi trên sông Kinh Thầy. 
Chi tiet bai coc vua phat lo nghi lien quan den tran Bach Dang nam 1288-Hinh-6
 
Chi tiet bai coc vua phat lo nghi lien quan den tran Bach Dang nam 1288-Hinh-7

Sự có mặt của các cọc lớn, xen lẫn cọc nhỏ, được đóng rất chắc chắn xuống vùng đầm lầy ở phần giáp ngã ba sông, trong khi các cọc nhỏ hơn được đóng phía sau, trong phạm vi rất rộng cho thấy tính chất một trận địa vừa nhằm mục đích phòng thủ, ngăn chặn vừa nhằm tiêu diệt sinh lực địch.

Chi tiet bai coc vua phat lo nghi lien quan den tran Bach Dang nam 1288-Hinh-8
Từ một số dấu hiệu ban đầu, các nhà khoa học nhận định các cọc này phục vụ cho mục đích quân sự.
Chi tiet bai coc vua phat lo nghi lien quan den tran Bach Dang nam 1288-Hinh-9
Theo TS Lê Thị Liên, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu khảo cổ học dưới nước (Viện Khảo cổ học Việt Nam), nhiều cọc gỗ tại Đầm Thượng rất giống nhau, cứ cách khoảng 10cm có lỗ mộng đục không theo quy luật gì.
Chi tiet bai coc vua phat lo nghi lien quan den tran Bach Dang nam 1288-Hinh-10
Tại hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp di tích bãi cọc Đầm Thượng tổ chức sáng 14/6 tại Hải Phòng, các nhà khoa học cũng trao đổi, phân tích và đề nghị cần tiếp tục mở rộng nghiên cứu khảo cổ học và các khoa học liên ngành (địa chất, địa mạo, cổ môi trường, lịch sử, tư liệu dân gian…). 
Chi tiet bai coc vua phat lo nghi lien quan den tran Bach Dang nam 1288-Hinh-11
Trong đó nghiên cứu chi tiết hơn các chứng tích khảo cổ học và kết quả phân tích các mẫu vật thu được trong tổng thể các di tích trên sông Bạch Đằng tại Hải Phòng và 2 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương để khẳng định chắc chắn hơn giá trị văn hóa, lịch sử của bãi cọc Đầm Thượng
Chi tiet bai coc vua phat lo nghi lien quan den tran Bach Dang nam 1288-Hinh-12
Trước đó, ngày 12/2, các chuyên gia, nhà nghiên cứu thuộc Viện Khảo cổ học và cán bộ Bảo tàng Hải Phòng tổ chức khảo sát khu vực, bước đầu nhận định các cọc gỗ tại ao nhà ông Đào Văn Đến có ý nghĩa lớn trong việc tiếp tục nghiên cứu các di tích, hiện vật liên quan đến Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Tại thời điểm này, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà lịch sử cũng đề nghị TP Hải Phòng sẽ tiếp tục khoanh vùng, đánh giá công năng của các cọc này, để đưa ra các biện pháp khai quật, bảo vệ, bảo tồn các giá trị về văn hóa lịch sử của bãi cọc Đầm Thượng. 

Hiệu phó bắt học sinh tự tát vào mặt: Rõ sự thật... “xử” bà Hường thế nào?

(Kiến Thức) - Với hành vi bắt học sinh tự tát vào mặt của nữ hiệu phó trường Trường THCS Đồng Thái phải đánh giá về phẩm chất, đạo đức chứ không đơn thuần chỉ là cảm xúc nhất thời. Việc hội đồng xem xét kỷ luật đối với giáo viên này có thể sẽ áp dụng những hình thức kỷ luật rất nghiêm khắc như cách chức, buộc thôi việc…

Liên quan vụ việc Hiệu phó Trường THCS Đồng Thái Đỗ Thị Hường có hành vi phản giáo dục khi bắt học sinh tự vả vào mặt 10 cái, ngày 21/2, UBND huyện An Dương đã có báo cáo gửi UBND TP Hải Phòng.
Báo cáo cho thấy, kết quả xác minh từ cô giáo chủ nhiệm lớp 8B, các học sinh, huyện An Dương xác định việc cô Hiệu phó Đỗ Thị Hường đã yêu cầu em Đ.Đ.Đ tự tát vào mặt mình 10 cái vì em này ngủ gục trong giờ học tiếng Anh là đúng như báo chí phản ánh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới