Ung thư tuyến nước bọt dễ nhầm với nhiệt miệng

Ung thư tuyến nước bọt thường được phát hiện khi đã chuyển sang giai đoạn nặng với những biến chứng khiến việc điều trị vô cùng khó khăn. Một trong những nguyên nhân đó là do nó dễ bị nhầm lần với những bệnh lý thông thường khác trong đó có nhiệt miệng.

Ung thư tuyến nước bọt thường được phát hiện khi đã chuyển sang giai đoạn nặng với những biến chứng khiến việc điều trị vô cùng khó khăn. Một trong những nguyên nhân đó là do nó dễ bị nhầm lần với những bệnh lý thông thường khác trong đó có nhiệt miệng.

Theo thông tin từ bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, thời gian gần đây số lượng bệnh nhân mắc bệnh ung thư tuyến nước bọt ngày càng cao. Theo thống kê, đa phần bệnh nhân ở nước ta phát hiện khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng với những biến chứng khiến cho việc điều trị vô cùng khó khăn. Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên đó là do bệnh nhân còn chủ quan với nguy cơ mắc bệnh cũng như dễ nhầm lần những triệu chứng với các bệnh lý thông thường khác trong đó có nhiệt miệng.

Ung thư tuyến nước bọt dễ nhầm với nhiệt miệng ảnh 1

Ung thư tuyến nước bọt dễ nhầm với nhiệt miệng.

Cho đến nay các bác sĩ vẫn chưa thể đưa ra một kết luận chính xác về nguyên nhân gây ra căn bệnh nguy hiểm này. Tuy nhiên một số yếu tố được biết đến làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh chúng ta có thể kể đến đó là:

- Hút thuốc lá. Thành phần các hóa chất độc hại có trong thuốc lá khi đi vào cơ thể sẽ lắng đọng, tích tụ trong cơ thể lâu ngày gây ra các bệnh ung thư. Hút thuốc lá không chỉ là nguyên nhân ung thư tuyến nước bọt mà còn là nguyên nhân ung thư phổi các bệnh lý về tim mạch và hô hấp.

- Người cao tuổi. Mọi lứa tuổi đều có nguy cơ mắc bệnh tuy nhiên những người cao tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Độ tuổi thường gặp đó là ngoài 40 tuổi.

- Nhiễm các chất độc, chất phóng xạ. Những công nhân, những người thường xuyên phải tiếp xúc với khói bụi, bụi silica, các hợp kim niken, người thường xuyên chụp X-Quang…có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Một số yếu tố trên cũng được biết đến là những nguyên nhân gây ung thư vòm họng cực kỳ nguy hiểm mọi người cần phải lưu ý.

Thông thường bệnh nhân mắc ung thư tuyến nước bọt sẽ có cảm giác nuốt vướng, đau lưỡi, yếu cơ bắp hàm, mất cảm giác ngon miệng, cử động cơ miệng gặp khó khăn. Những biểu hiện này rất thường thấy ở những vấn đề về khoang miệng nên bệnh nhân dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác trong đó có nhiệt miệng.

Rất nhiều bệnh nhân khi có dấu hiệu xuất hiện đốm trắng trên lưỡi, cử động cơ miệng khó khăn, xuất hiện đốm trắng trên miệng thường tự ý điều trị tại nhà. Sau một thời gian chữa trị bệnh không có hiệu quả mới tìm đến các cơ sở chuyên khoa để thăm khám thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng việc điều trị khó khăn.

Các bác sĩ tại bệnh viện này khuyến cáo khi thấy những biến đổi bất thường của miệng như đau, sưng, xuất hiện đốm trắng, nuốt vướng…phải đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra không được tự ý dùng thuốc vì đây có thể là triệu chứng ung thư tuyến nước bọt không thể bỏ qua.

Lá bàng đun nóng: Hiệu quả từ đau răng, nhiệt miệng đến... viêm vùng kín

Dưới đây là một loạt công dụng của lá bàng mà bạn không nên bỏ lỡ.

Cách chế biến nước lá bàng

Cách chế biến nước lá bàng rất đơn giản: Hái 1 nắm lá bàng non rửa sạch, cho vào nồi cùng nước đun sôi, rồi để lửa nhỏ khoảng 30 phút cho các chất trong lá ra hết vào nước. Ngâm nước lá cho đến khi sờ tay vào nước thấy ấm.

Bị nhiệt miệng, ăn ngay 5 loại thực phẩm này để nhanh khỏi

Chọn đúng loại thực phẩm bổ dưỡng sẽ giúp tình trạng nhiệt miệng thuyên giảm, các vết loét mau lành hơn.

Nhiệt miệng là tình trạng phổ biến mà nhiều người mắc phải. Nhiệt miệng là một viết loét hoặc kích ứng nhỏ. Chúng gây ra khó chịu, đau đớn khi ăn uống.

Nhiệt miệng có thể tự khỏi trong vòng 10-14 ngày nhưng cũng có lúc kéo dài đến 6 tuần.

Để nhiệt miệng nhanh khỏi và không gây ra đau, sót khi ăn uống, bạn hãy ưu tiên chọn những thực phẩm dưới đây.

Trà đen

Trà đen có chứa chất tannin giúp làm giảm cơn đau do nhiệt miệng. Bạn có thể uống trà đen hoặc dùng túi trà đen ướt đắp lên vết nhiệt miệng sẽ làm tình trạng đau sót giảm bớt và nhanh khỏi hơn.

Đỗ đen, đỗ xanh, hạt sen

Đây đều là những loại thực phẩm có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể và làm vết nhiệt miệng mau lành.

Thực phẩm giàu vitamin C

Các loại thực phẩm giàu vitamin C như cam, bưởi, dâu tây rất tốt cho việc phòng và điều trị nhiệt miệng. Lượng vitamin C dồi dào trong những loại thực phẩm này giúp tăng cường sức để khãng của cơ thể, chống lại sự tấn công của vi khuẩn và chăm sóc khoang miệng tốt hơn.

Ảnh minh họa

Sữa chua

Loại thực phẩm này có tính lợi khuẩn, giúp chống lại các vi khuẩn có hại trong miệng. Bạn có thể ăn sữa chua với nha đam và một số loại trái cây có tính mát để làm dịu tình trạng viêm loét.

Rau xanh

Rau xanh có tính mát, chứa nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết giúp cơ thể khỏe mạnh và hạn chế các tổn thương do nhiệt miệng. Bạn có thể chọn những loại rau có tính mát như rau má, rau diếp cá...

Nhiệt miêng nên tránh ăn thực phẩm gì?

Khi bị nhiệt miệng, bạn cần tránh các loại thực phẩm

cay nóng vì nó có thể kích thích và làm tình trạng viêm loét miệng trở nên nặng hơn.

Nên hạn chế những loại hoa quả tính nóng có nhiều đường như nhãn, vải, đào, mậm...

Không nên uống cà phê vì chất axit salicylic sẽ làm kích ứng các mô nhạy cảm trong miệng, tác động đến vết nhiệt miệng.

Nguyên nhân và cách chữa nhiệt miệng hiệu quả tại nhà

Nghiên cứu khoa học cho thấy, có đến 20% dân số bị nhiệt miệng thường xuyên, nhiều nhất là phụ nữ và trẻ em. Dưới đây là một số bài thuốc dân gian trị nhiệt miệng hiệu quả tại nhà.

Bệnh nhiệt miệng là gì?

Đọc nhiều nhất

Tin mới