Ukraine sẽ giải quyết tình hình Crimea một cách hòa bình

(Kiến Thức) - Bộ Ngoại giao Ukraine dẫn lại thông tin từ quyền Ngoại trưởng Andriy Deshchytsia cho biết, nước này cam kết giải quyết tình hình ở bán đảo Crimea một cách hòa bình.

Tại cuộc họp với các ngoại trưởng nhóm Benelux (gồm Bỉ, Hà Lan và Lucxembourg) vào hôm 10/3, quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy đã đưa ra lời khẳng định trên.
Quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsia.
 Quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsia.
“Ngoại trưởng Andriy Deshchytsia đã thông báo cho các đồng nhiệm thuộc nhóm Benelux về những chuyển biến mới nhất ở Ukraine. Các bên thẳng thắn trao đổi quan điểm nhằm xoa dịu tình hình ở bán đảo Crimea và tìm ra giải pháp cho vấn đề trên. Thông qua sự kiện này, ông Deshchytsia khẳng định, chính quyền trung ương Kiev cam kết giải quyết ổn thỏa tình hình ở Crimea thông qua các kênh ngoại giao”, trích dẫn thông báo do cơ quan báo chí Bộ Ngoại giao Ukraine.
Trong khi đó, đại diện nhóm Benelux - gồm Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Bỉ Didier Reinders cùng người đồng cấp Luxembourg Jean Asselborn - bày tỏ ủng hộ về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
“Các bộ trưởng nói rằng, chỉ người Ukraine mới có quyền quyết định số phận của đất nước. Đồng thời, họ còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế liên quan đến việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Họ đánh giá cao sự kiềm chế của chính phủ lâm thời Ukraine trong các quyết định đối với tình hình ở Crimea”, bản thông báo viết.

Quân đội Ukraine tập trận lớn "dọa" Nga?

(Kiến Thức) - Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, việc tái triển khai vũ khí và trang thiết bị ở một số vùng là để chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự quy mô lớn.

Vào ngày 8/3, nguồn tin này cho hay: “Việc triển khai các trang thiết bị quân sự, đang diễn ra ở một số khu vực cụ thể trên Ukraine, thực ra là công tác chuẩn bị cho một cuộc tập trận quy mô lớn tại một số thao trường của lực lượng vũ trang”.
Đoàn xe bọc thép của quân đội Ukraine.
 Đoàn xe bọc thép của quân đội Ukraine.
Trước đó, giới truyền thông nước này đưa tin rằng, 50 xe bọc thép đã điều tới một đơn vị quân đội ở Zhitomir. Số lượng xe chở quân tương tự cũng đã có mặt ở Lvov. Theo trang tin Turnerradionetwork, hôm 7/3, hàng chục bệ phóng phản pháo lực hạng nặng tầm xa BM-30 Smerch đã được nhìn thấy trên một con đường ở phía đông bắc nước này, khu vực tiếp giáp với biên giới Nga.

Lính Nga rút lui khỏi căn cứ vừa chiếm đóng ở Crimea

(Kiến Thức) - Sau khi không yêu cầu được nhóm binh lính Ukraine tại Sevastopol đầu hàng, những quân nhân Nga đành quyết định rút lui khỏi cứ điểm vừa chiếm giữ được này.

Theo tờ Time, vào tối muôn hôm 7/3, các binh sĩ Nga đã bất ngờ tấn công (không có nổ súng) một căn cứ quân sự của Ukraine tại Crimea và chiếm lĩnh một phần căn cứ này. Tuy nhiên, trong hai giờ, nhóm lực lượng Nga này đã đánh chiếm được một phần căn cứ không quân Ukraine ở Sevastopol, đại bản doanh của Hạm đội Biển Đen Nga. Tuy nhiên, họ đã quyết định rút lui sau khi không thể thương lượng các binh sĩ Ukraine tại căn cứ này đầu hàng.
Nhóm binh lính Nga không đeo phù hiệu ở Perevalnoye hôm 2/3.
Nhóm binh lính Nga không đeo phù hiệu ở Perevalnoye hôm 2/3.
“Căn cứ trên đang nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn của lực lượng vũ trang Ukraine”, một phát ngôn viên xin giấu tên của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Ukraine sẽ gia nhập NATO?

(Kiến Thức) - Thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatsenyuk cho biết, việc gia nhập vào NATO không nằm trong chương trình nghị sự của chính phủ lâm thời Ukraine.

Hôm 6/3, ông Yatsenyuk đã trao đổi thông tin này với các phóng viên sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tại Brussels (Bỉ), nơi ông gặp gỡ các quan chức EU trong khuôn khổ cuộc họp bàn về tình trạng khẩn cấp ở Ukraine.
Khi được các phóng viên hỏi liệu chính quyền mới Ukraine có xem xét khả năng gia nhập NATO hay không, ông nói rằng: “Đó không nằm trong chương trình của chúng tôi”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới