Tỷ lệ cháy của ôtô điện chỉ bằng 1/61 so với xe động cơ đốt trong
Theo AutoInsuranceEZ (Mỹ), xe thuần điện chỉ có 0,025% khả năng bị cháy, so với tỷ lệ lên tới 1,5% của xe động cơ đốt trong và 3,4% của xe hybrid.
Thảo Nguyễn
Video: Pin xe điện liệu có dễ gây hoả hoạn?
Mới đây, một nghiên cứu do công ty bảo hiểm AutoInsuranceEZ (Mỹ) thực hiện dựa trên dữ liệu từ Ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia (NTSB), Cục Thống kê Giao thông Vận tải (BTS) và dữ liệu các đợt thu hồi từ chính phủ Mỹ cho thấy, xe động cơ đốt cháy nhiều hơn ôtô điện.
Cụ thể, theo nghiên cứu, xe chạy bằng xăng và dầu diesel sẽ gặp phải 1.530 vụ hỏa hoạn trên 100.000 xe, trong khi chỉ có 25 trong số 100.000 xe chạy hoàn toàn bằng điện bị cháy. Như vậy, xe thuần điện chỉ có 0,025% khả năng bị cháy, so với tỷ lệ lên tới 1,5% của xe động cơ đốt trong và 3,4% của xe hybrid. Điều này cho thấy tỷ lệ cháy của xe điện chỉ bằng 1/61 so với xe sử dụng động cơ đốt trong.
Tỷ lệ cháy của ôtô điện chỉ bằng 1/61 so với xe động cơ đốt trong.
Báo cáo của hãng xe điện Tesla năm 2020 cũng từng chỉ ra rằng, cứ 205 triệu dặm lái xe thì lại có một vụ cháy xảy ra đối với xe Tesla. Còn đối với xe xăng, dầu thì chỉ mới đi được 19 triệu dặm là sẽ có một vụ cháy.
Năm 2022, Cơ quan dự phòng dân sự Thụy Điển MSB cũng từng nghiên cứu và chỉ ra rằng, trong khoảng 611.000 xe điện và hybrid tại quốc gia này thì sẽ có khoảng 16 vụ cháy ôtô điện và xe hybrid mỗi năm, nguy cơ cháy là 1/ 38.000. Trong khi đó, với 4,4 triệu xe dùng động cơ đốt trong tại nước này sẽ có khoảng 3.384 vụ cháy mỗi năm, tỷ lệ cháy là 1 trên 1.300.
Trên thực tế, xe điện ít có khả năng cháy hơn so với xe xăng. Bởi, công nghệ được sử dụng trong pin xe điện được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn sự thoát nhiệt, khiến chúng có độ an toàn cao. Ngoài ra, hầu hết các nhà sản xuất EV đều lựa chọn sử dụng pin lithium-ion do hiệu suất và lợi ích vượt trội.
Trên thực tế, xe điện ít có khả năng cháy hơn so với xe xăng.
Không giống như xăng, bốc cháy ngay khi gặp tia lửa hoặc ngọn lửa, pin lithium-ion cần thời gian để đạt được nhiệt lượng cần thiết trước khi cháy. Do đó, chúng có nguy cơ gây cháy hoặc nổ thấp hơn đáng kể.
Hơn nữa, công nghệ EV còn kết hợp các biện pháp an toàn bổ sung để ngăn ngừa hỏa hoạn. Pin được bao quanh bởi một tấm che làm mát chứa đầy chất làm mát bằng chất lỏng, ngăn ngừa quá nhiệt. Ngay cả khi chất làm mát bị hỏng, pin EV vẫn được sắp xếp thành cụm ngăn cách bởi tường lửa, hạn chế hư hỏng trong trường hợp gặp trục trặc.
Một biện pháp khác là công nghệ cách ly điện, giúp cắt nguồn điện từ pin EV trong trường hợp xảy ra va chạm, giảm nguy cơ bị điện giật và cháy nổ. Hơn nữa, hệ thống quản lý pin thực hiện một công việc quan trọng trong việc phát hiện các tình trạng nghiêm trọng và thực hiện các hành động giảm thiểu để ngăn ngừa sự cố rò rỉ nhiệt và đoản mạch.
Không giống như xăng bốc cháy ngay khi gặp tia lửa hoặc ngọn lửa, pin lithium-ion cần thời gian để đạt được nhiệt lượng cần thiết trước khi cháy.
Ngoài ra, hệ thống quản lý nhiệt của pin đảm bảo rằng bộ pin vẫn nằm trong phạm vi nhiệt độ an toàn, sử dụng các kỹ thuật như làm mát bằng không khí chủ động hoặc làm mát bằng chất lỏng. Nó cũng kết hợp các lỗ thông hơi để giải phóng khí sinh ra ở nhiệt độ cao hơn, giảm sự tích tụ áp suất.
Tuy được áp dụng nhiều công nghệ phòng chống hoả hoạn, nhưng rủi ro vẫn luôn tiềm ẩn. Đặc biệt, với loại pin Lithium-ion, một khi đã cháy sẽ rất khó để dập tắt hoàn toàn.
Các chuyên gia khuyến cáo, điều quan trọng nhất là người dùng phải sử dụng đúng cách, tuân theo các hướng dẫn được khuyến nghị, đồng lựa chọn xe điện từ các nhà sản xuất uy tín trên thị trường. Hiện nay, công nghệ sản xuất xe điện cũng đang được cải tiến liên tục nhằm ngăn chặn các đám cháy có thể xảy ra.
Các nhà sản xuất và đại lý thường khẳng định rằng có thể cắm sạc pin qua đêm cho xe đạp, xe máy điện, nhưng thực tế việc này đã dẫn tới không ít vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Vì sao?
Từ phía người dùng, việc sạc không đúng cách cũng có nguy cơ dẫn tới cháy nổ, ví dụ như cắm sạc quá lâu, không có giám sát trong quá trình sạc, sạc trong điều kiện bất lợi (ngập nước, quá nóng, gần nguồn lửa...), cắm sạc ngay sau khi dừng xe, bình điện chưa kịp nguội, xe vừa nổ máy vừa cắm sạc...
Ford Territory, Ranger và Everest tại Việt Nam giảm hơn 100 triệu đồng
Theo thông tin trên trang chủ của nhà phân phối thương hiệu ôtô Mỹ, Ford Việt Nam hiện chạy chương trình ưu đãi cho 3 mẫu xe là Territory, Ranger và Everest.
Video: Đánh giá SUV Ford Everest thế hệ mới tại Việt Nam.
Trong tháng 8/2023 vừa qua, thị trường ôtô Việt Nam chưa có dấu hiệu khởi sắc khi doanh số tiếp tục giảm xuống do tác động của tháng 7 Âm lịch và suy thoái kinh tế. Để kích cầu mua sắm trong tháng 9 này, nhiều hãng xe đã tung ra các chương trình khuyến mại mới. Ford Việt Nam là một trong số đó.
VinFast đầu tư 1,2 tỷ USD, đưa VF3 và VF5 vào thị trường Indonesia?
Theo Bloomberg, hãng xe Việt Nam - VinFast đã lên kế hoạch đầu tư đến 1,2 tỷ USD vào thị trường Indonesia, đồng thời mở nhà máy tại đây.
Video: Vì sao VinFast chọn Indonesia là thị trường đầu tiên để "tiến quân" ra Đông Nam Á.
Theo tài liệu F-1 gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ (SEC), khoản đầu tư bao gồm 150 triệu đến 200 triệu USD cho một cơ sở sản xuất tại Indonesia, bắt đầu hoạt động vào năm 2026 với công suất 30.000 - 50.000 xe/năm. Theo Bloomberg, hãng xe Việt dự định sẽ đưa 2 mẫu Vinfast VF3 và VF5 sang Indonesia.
Toyota đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng bán tải Hilux 2026 tại Triển lãm Ô tô Bangkok, đồng thời trưng bày cả phiên bản thuần điện Travo-e.
Mazda CX-6e vừa ra mắt tại Thái Lan, đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của mẫu xe này tại Đông Nam Á. Dự kiến, mẫu SUV điện này sẽ được bán ra vào cuối năm 2026.
Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV thuần điện e:N2 2026 mới tại thị trường Thái Lan, xe có mức giá bán từ 1.429.000 Baht (tương đương 1,14 tỷ đồng).
Những chiếc Vespa 946 Horse đã chính thức về Việt Nam với giá bán chính hãng hơn 500 triệu đồng, nhưng nếu khách hàng muốn lấy ngay phải chi thêm 200 triệu.
Một người dùng tại Ấn Độ đặt mua RTX 5090 gần 85 triệu đồng trên Amazon nhưng lại nhận về gói bột giặt, gây tranh cãi lớn về minh bạch thương mại điện tử.
Ford Việt Nam tiếp tục bổ sung một số xe Everest bị lỗi phần mềm điều khiển động cơ. Các xe bị ảnh hưởng sẽ được cập nhật phần mềm khắc phục lỗi hoàn toàn.
Mazda đang nghiên cứu khả năng phát triển mẫu bán tải điện hiệu suất cao khoảng 600 mã lực sử dụng nền tảng từ Deepal trong bối cảnh xu hướng điện hóa tăng tốc.
Lừa đảo qua email đang gia tăng mạnh với nhiều thủ đoạn tinh vi như giả mạo tổ chức, gửi link độc hại, mã QR. Không ít người đã mất tiền và lộ dữ liệu cá nhân.
Nissan Kicks 2026 đã chính thức ra mắt thị trường Thái Lan với 3 phiên bản đi kèm hàng loạt công nghệ hiện đại, đáng chú ý là hệ thống hỗ trợ lái ProPILOT.
Porsche Cayenne Electric lần đầu xuất hiện tại Đông Nam Á, sử dụng nền tảng mới, công suất 442 mã lực, giá từ 109.000 USD (khoảng 2,85 tỷ đồng) tại BIMS 2026.
Toyota đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng bán tải Hilux 2026 tại Triển lãm Ô tô Bangkok, đồng thời trưng bày cả phiên bản thuần điện Travo-e.
Những chiếc Vespa 946 Horse đã chính thức về Việt Nam với giá bán chính hãng hơn 500 triệu đồng, nhưng nếu khách hàng muốn lấy ngay phải chi thêm 200 triệu.
Ford Việt Nam tiếp tục bổ sung một số xe Everest bị lỗi phần mềm điều khiển động cơ. Các xe bị ảnh hưởng sẽ được cập nhật phần mềm khắc phục lỗi hoàn toàn.
Một người dùng tại Ấn Độ đặt mua RTX 5090 gần 85 triệu đồng trên Amazon nhưng lại nhận về gói bột giặt, gây tranh cãi lớn về minh bạch thương mại điện tử.
Tại Việt Nam, BYD liên tục đánh giá và tối ưu hệ thống nhà phân phối nhằm nâng cao tiêu chuẩn. Hoạt động bán hàng hậu mãi, duy trì ổn định trên toàn quốc.
Mazda CX-6e vừa ra mắt tại Thái Lan, đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của mẫu xe này tại Đông Nam Á. Dự kiến, mẫu SUV điện này sẽ được bán ra vào cuối năm 2026.
Riding Station là một trong những hoạt động đặc sắc của Yamaha Việt Nam thời gian qua. Điểm nhấn của sự kiện là việc trải nghiệm xe Yamaha miễn phí tới 7 ngày.
Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV thuần điện e:N2 2026 mới tại thị trường Thái Lan, xe có mức giá bán từ 1.429.000 Baht (tương đương 1,14 tỷ đồng).