Tuyên án vụ dùng lõi pin trộn vào hồ tiêu tại Đăk Nông

(Kiến Thức) - Ngày 28/12, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa vụ án hình sự ra xét xử đối với các đối tượng trong vụ nhuộm pin Con Ó vào phế phẩm để trộn tiêu, từng gây xôn xao dư luận cả nước trong thời gian qua.
 

Các đối tượng trong vụ dùng lõi pin trộn vào hồ tiêu bị đưa ra xét xử gồm: Phan Thị Dung (56 tuổi, trú tại thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước), Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, trú tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông), Nguyễn Xuân Bảo (33 tuổi, trú tại xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’lấp), Lê Thị Hồng Thơ (38 tuổi) và Trần Ngưỡng (tên gọi khác Trần Văn Tuấn, 42 tuổi, cùng trú tại xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, Đắk Nông). Những đối tượng này bị TAND tỉnh Đắk Nông đưa ra xét xử về về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” tại điểm d, khoản 3, Điều 317 Bộ luật Hình sự 2015.

Tuyen an vu dung loi pin tron vao ho tieu tai Dak Nong
Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh : Tuệ Lâm 

Theo cáo trạng, vào năm 2003, thông qua việc kinh doanh mua bán hạt tiêu, Phan Thị Dung (Giám đốc Công ty TNHH Thảo Dung) quen biết với Lê Thị Hồng Thơ (Giám đốc Công ty TNHH MTV Tịnh Thơ Đắk Nông).

Khoảng giữa năm 2015, Thơ biết một đối tượng mua bán hạt tiêu trộn tạp chất (gồm vỏ cà phê lẫn sỏi đá có màu đen, kích thước khoảng 2-3mm) vào hạt tiêu để bán. Thơ nảy sinh ý định lấy mẫu tạp chất đưa cho Dung xem. Sau đó, cả hai thống nhất tìm người làm tạp chất bán cho Dung để trộn vào hạt tiêu. Dung trả tiền vận chuyển trực tiếp cho lái xe, tiền mua tạp chất trả cho Thơ và Thơ được hưởng chênh lệch 1.000 đồng/kg.

Để có tạp chất trên, Thơ liên hệ với Loan đặt mua 3 tấn tạp chất. Sau đó, Loan lấy vỏ cà phê lẫn sỏi đá nhỏ được sàng, quạt ra từ 1 lô hàng cà phê rô 4 (tức cà phê mẻ có lẫn vỏ) tưới nước, ủ một thời gian khi tạp chất chuyển sang màu đen, phơi khô đóng bao thuê xe tải chở đến giao cho Thơ.

Để tránh bị phát hiện, Thơ tiếp tục vận chuyển sang xe tải khác chở đến giao cho Dung. Sau đó, Dung đem trộn tạp chất này vào hạt tiêu khô đã mua được của người dân rồi bán ra thị trường . Thấy lợi nhuận cao, Dung tiếp tục nhờ Thơ mua tạp chất của Loan trộn vào hạt tiêu để bán theo hợp đồng với một số bạn hàng. Đến khoảng tháng 9/2015, Bảo đến sống chung với Loan như vợ chồng và cùng Loan làm hàng tạp chất bán cho Thơ.

Trong quá trình mua bán, Dung trả lại cho Thơ một số chuyến hàng vì tạp chất không đạt màu sắc với tiêu hạt khô (bị mốc, ẩm ướt, kích thước quá to hoặc quá nhỏ so với hạt tiêu). Khi Ngưỡng lên chở hàng về, Dung đưa cho Ngưỡng một ít mẫu và nói đưa về cho Loan và Bảo làm đúng như mẫu Dung yêu cầu. Sau đó, Loan và Bảo đi mua pin Con Ó đập ra lấy bột pin cho vào thùng nước pha trộn đem tưới lên tạp chất.

Sau đó, đưa tạp chất vào máy trộn bê tông quay trộn đều, đưa ra lò sấy khô tạp chất đúng theo yêu cầu của Dung. Loan và Bảo còn thuê Ngô Ngọc Sơn (20 tuổi, trú tại xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp) cùng phụ làm.

Đến ngày 15/4/2018, Dung biết được tạp chất mua của Loan và Bảo có trộn bột pin Con Ó bị Cơ quan điều tra Công an Đắk Nông phát hiện. Lúc này, trong kho của Dung còn có 9,8 tấn tạp chất mới nhập từ Loan và Bảo về. Sợ bị phát hiện xử lý, Dung gọi người đem 9,8 tấn tạp chất này chở ra rẫy cao su trộn với lân, vôi và phân heo ủ làm phân bón để tẩu tán.

Ngoài ra, tại kho còn có khoảng 4 tấn hạt tiêu đã trộn với tạp chất, Dung cho trộn thêm vào khoảng 5 tấn hạt tiêu để bán cho Công ty CP Phalco Việt Nam, dự kiến giao hàng vào ngày 23/4/2018. Tuy nhiên, ngày 22/4/2018, Công an tỉnh Đắk Nông đã tạm giữ tại kho hàng của Dung cả 9 tấn hạt tiêu trộn tạp chất nói trên.

Tại kết luận giám định ngày 26/4/2018 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, trong mẫu tiêu hạt gửi giám định có thành phần chính là tiêu hạt, hàm lượng 81,66%; ngoài ra có tìm thấy các tạp chất gồm: vụn vỏ cà phê, vụn đá, bột pin (có thành phần: mangan đioxít, kẽm clorua, amoni clorua) với hàm lượng tổng tạp chất là 18,34%.

Tại phiên tòa xét xử, các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, căn cứ vào mức độ vi phạm của các bị cáo, gây dư luận xấu cho ngành cà phê cũng như hồ tiêu Việt Nam. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Bảo 8 năm tù giam, Nguyễn Thị Thanh Loan 7 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo Phan Thị Dung, Lê Thị Hồng Thơ và Trần Ngưỡng mỗi bị cáo bị xử phạt 7 năm tù giam. 

Nông dân điêu đứng vì “Cà phê pin” “tiêu pin”, Bộ trưởng ở đâu?

(Kiến Thức) - ĐBQH nói rằng, người nông dân rất lao đao, điêu đứng trước thông tin “cà phê pin”, “tiêu pin”. Vậy khi đó tư lệnh ngành đâu? Bộ Công Thương đâu? Hiệp hội người tiêu dùng đâu?

Trình bày trước Quốc hội trong phiên thảo luận chiều 25/5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, trong 2 năm qua, từ 3.700 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đã nâng lên thành 7.620 doanh nghiệp, 12.000 hợp tác xã và 33.000 hộ trang trại.
Xuất khẩu nông sản liên tục tăng, kể cả nhóm nông sản lẫn thị trường như xuất khẩu tới 180 nước, có những thị trường rất khó tính như Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ. Đặc biệt là giá trị tuyệt đối của nông sản rất tăng, năm 2015 là 30,5 tỷ USD, năm 2016 đã lên 32,2 tỷ, 2017 là 36,2 tỷ và năm nay, dự báo sẽ vượt con số 40 tỷ USD.

Chủ cơ sở cà phê nhuộm than pin: Nếu uống, người chết hàng loạt!

Chủ cơ sở thu mua nông sản cho rằng nếu tạp chất cà phê nhuộm than pin mà làm cà phê bột thì giờ người chết hàng loạt, nhiều người phải cấp cứu trong bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động tối 22-4, bà Nguyễn Thị Thanh Loan (thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp), chủ cơ sở thu mua nông sản nhuộm vỏ cà phê, đất đá với than pin phủ nhận dùng hỗn hợp này để chế biến, bán ra thị trường làm cà phê bột để người uống.

“Cà phê pin” và sự mất bình tĩnh của cộng đồng

Những thông tin về cà phê nhuộm lõi pin ở Đắk Nông gây sốc cho cộng đồng. Ai cũng lên tiếng cho rằng thời buổi con người quá ác, làm mọi thứ để đầu độc nhau, kiếm chút lợi nhuận bất chấp mạng sống sức khỏe của người khác.

Nhưng nếu chịu khó suy nghĩ, có thể thấy ngay việc dùng lõi pin để nhuộm cà phê không dễ thuyết phục. Để nhuộm đen cà phê, có nhiều cách, không ai dại dột dùng lõi pin có mùi hôi và chi phí cao. Cơ sở chế biến dùng lõi pin trộn với vỏ cà phê để làm gì chưa rõ, nhưng không có chứng cứ cho thấy trộn với hạt cà phê. Cho nên, khi chưa có kết luận của cơ quan điều tra, cần sự bình tĩnh quan sát hơn là khẳng định vội vàng.
Hàng chục tấn cà phê trộn bột pin sắp xuất xưởng đã bị bắt quả tang tại Đắk Nông. Ảnh: Người đưa tin.
 Hàng chục tấn cà phê trộn bột pin sắp xuất xưởng đã bị bắt quả tang tại Đắk Nông. Ảnh: Người đưa tin.

Đọc nhiều nhất

Tin mới