Tuyên án vụ 700 người dính quả lừa đa cấp MB24

Chiều ngày 13/6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án vụ bán gian hàng ảo, 700 người dính quả lừa đa cấp ở MB24 Đắk Lắk

Theo đó, HĐXX đã tuyện phạt 4 bị cáo Ngô Văn Chiến (37 tuổi), Trần Văn Sự (42 tuổi), Đặng Anh Tuấn (37 tuổi) và Bùi Thị Chiên (40 tuổi, cùng trú huyện Ea Kar, nguyên là giám đốc công ty đa cấp MB24 Đắk Lắk và MB24 Buôn Ma Thuột) tổng cộng hơn 26 năm tù giam về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, bị cáo Chiến bị tuyên phạt 8 năm 3 tháng tù giam; bị cáo Sự và Tuấn cùng nhận mức án 7 năm 6 tháng tù giam; bị cáo Chiên 3 năm 5 tháng 6 ngày tù giam. Bị cáo Chiên được trả tự do tại tòa do mức án bằng thời gian tạm giam điều tra.
Tuyen an vu 700 nguoi dinh qua lua da cap MB24
 Bán gian hàng ảo, 4 lãnh đạo MB24 Đắk Lắk lãnh hơn 26 năm tù.
Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên buộc cả 4 bị cáo phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt được từ hành vi lừa đảo thông qua hoạt động mua bán gian hàng ảo.
Trước đó, vào ngày 5/6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Ngoài 4 bị cáo, tòa còn cho triệu tập hơn 700 người, trong đó 500 bị hại và gần 200 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Theo hồ sơ, Công ty cổ phần đào tọa mua bán trực tuyến (gọi tắt là công ty MB24 Hà Nội) được Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào tháng 5-2011 với vốn điều lệ hơn 9 tỷ đồng. Vào tháng 10 và 12/2011, chi nhánh công ty đa cấp MB24 Đắk Lắk và Buôn Ma Thuột lần lượt được thành lập. Các bị cáo Chiến, Sự, Tuấn và Chiên luân phiên nhau làm giám đốc.
Các bị cáo Chiến, Sự, Tuấn và Chiên đã trực tiếp gặp gỡ, hoặc gián tiếp thông qua các hội viên của hai chi nhánh tiếp xúc nhiều người, mở các lớp giới thiệu, lôi kéo nhiều người tham gia mua gian hàng ảo. Chỉ từ tháng 10-2011 đến tháng 7-2012, hai chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk đã phát triển được 2.054 gian hàng với tổng doanh thu hơn 10 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền được chuyển về MB24 Hà Nội. MB24 Hà Nội sau đó trích hoa hồng cho các bị cáo Chiến, Sự, Tuấn, Chiên thụ hưởng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Cụ thể, Chiến và Sự mỗi người được nhận hơn 1 tỷ đồng; Tuấn nhận hơn 900 triệu đồng và Chiên nhận gần 29 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, quá trình hoạt động, hai chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan để xác định số tiền thuế phải nộp, không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, không kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến vụ án, hầu hết người bị hại khai bị lôi kéo tham gia mua gia hàng ảo và đã phải bán tài sản hoặc vay mượn ngân hàng để tham gia vào MB24 và đều không đòi lại được tiền.

Bán hàng đa cấp mê hoặc sinh viên như thế nào?

Những huấn luyện viên bán hàng đa cấp, nhiều người có học vị cao, có chuyên môn tâm lý, thậm chí có khả năng NLP (lập trình ngôn ngữ tư duy)...

Vừa qua, một đoạn clip được cho là quay lại cảnh một nhóm người bán hàng đa cấp tràn xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM), đã được cộng đồng mạng chia sẻ “chóng mặt”. Đoạn clip dài gần 3 phút cho thấy, rất đông người tập trung thành một vòng tròn và từng người bước lên dõng dạc hô lời chào, tự giới thiệu bản thân cũng như mục tiêu tương lai. Trong đó, có người tự giới thiệu bản thân hiện đang là sinh viên, đặt mục tiêu sang năm 2016 sẽ trở thành triệu phú đô la.

Phạt 380 triệu hai công ty đa cấp Queenet và World Việt Nam

(Kiến Thức) - Cục Quản lý cạnh tranh đã tiến hành xử phạt 380 triệu đồng đối với hai công ty có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Mới đây, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã tiến hành xử phạt 380 triệu đồng đối với hai công ty có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp gồm: Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế và Công ty TNHH World Việt Nam.
Theo đó, căn cứ một số dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh đã tiến hành điều tra và xử phạt Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế số tiền là 240.000.000 đồng.

Khởi tố vụ bắt giữ người trái pháp luật ở Đồng Tâm

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT, Công an HN đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật ở xã Đồng Tâm.

Chiều 13/6, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) vừa qua.

Công an Hà Nội đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xác minh làm rõ để xử lý vụ án nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhà văn hóa thôn Hoành, nơi người dân giam giữ CSCĐ Hà Nội trước đó.
 Nhà văn hóa thôn Hoành, nơi người dân giam giữ CSCĐ Hà Nội trước đó.

Trước đó, ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt giữ bốn công dân về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra.

Một số công dân ở xã Đồng Tâm do thiếu hiểu biết pháp luật đã có hành vi cản trở và tổ chức giữ người trái pháp luật đối với cán bộ, chiến sĩ công an TP Hà Nội trong lúc đang thi hành công vụ. Một số công dân ở Đồng Tâm còn đập phá ô tô, giữ 38 người tại nhà văn hóa thôn Hoành.

Đến ngày 18/4, Công an Hà Nội cho biết, người dân Đồng Tâm đã thả 15 cảnh sát cơ động và ba người đã tự giải thoát. Đồng thời, bốn người dân Đồng tâm bị bắt trước đó đã được thả. Đến chiều 20/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung có mặt tại UBND huyện Mỹ Đức để tiến hành đối thoại với người dân Đồng Tâm. Tuy nhiên, cuộc đối thoại đã không diễn ra do người dân không lên UBND huyện Mỹ Đức. Đến ngày 21/4, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Đức được người dân thả.

Đến ngày 22/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trực tiếp dẫn đầu đoàn làm việc về thôn Hoành để đối thoại với người dân Đồng Tâm lần thứ hai. Cuộc đối thoại diễn ra trong tiếng vỗ tay rầm rầm, vui mừng của người dân Đồng Tâm, sau đó 19 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đã lần lượt được thả.

Đọc nhiều nhất

Tin mới