Tướng tình báo EU: Nga không liên quan tới bất ổn đông Ukraine

(Kiến Thức) - Người đứng đầu ngành tình báo EU Georgij Alafuzoff đã bác bỏ các cáo buộc liên quan tới việc quân đội Nga có dính líu tới những bất ổn ở miền đông Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình quốc gia Phần Lan Yle, Đại tá Alafuzoff cho biết, quân đội Nga chẳng dính dáng tới những vụ chiếm giữ các tòa nhà chính quyền ở khắp các tỉnh miền đông của Ukraine.
Người biểu tình ủng hộ Nga tập trung trước hàng rào chướng ngại vật bên tòa nhà chính quyền thành phố Donetsk hôm 11/4.
Người biểu tình ủng hộ Nga tập trung trước hàng rào chướng ngại vật bên tòa nhà chính quyền thành phố Donetsk hôm 11/4.
“Theo quan điểm của tôi, các vụ tấn công tòa nhà này hầu hết đều xuất phát từ những người dân sinh sống ở khu vực đó. Họ không hài lòng với tình trạng hiện thời của đất nước nên mới hành động như vậy”, sĩ quan tình báo quân sự EU Alafuzoff đề cập tới tình hình ở đông Ukraine. Ông tiếp tục cho biết rằng, những người dân (mà ông vừa nói tới ở trên) lo lắng về quyền lợi của các cư dân sử dụng tiếng Nga như là tiếng mẹ đẻ của họ.
Ông liên tục lập lại các phát biểu của chính phủ Nga về việc khẳng định rằng, Moscow không hề dính dáng tới bất ổn đang diễn ra ở Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một họp báo hôm thứ 2 (14/4) cho biết, Moscow không quan tâm tới chuyện gây bất ổn Ukraine và muốn nước này duy trì sự thống nhất.
Trong hơn một tuần qua, các phần tử chống chính phủ ở đông nam Ukraine đã chiếm đóng các trụ sở chính quyền địa phương như một hành động đáp trả lại cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Yanukovych hồi tháng 2. Để đối phó với tình hình trên, Quyền Tổng thống Ukraine Aleksandr Turchinov thông báo bắt đầu chiến dịch chống khủng bố ở đông Ukraine.
Vào hôm thứ 3 (15/4), các thiết bị quân sự và binh sĩ đã bắt đầu hành quân tới vùng ngoại ô thành phố Slavyansk. Các nhóm quân nhân và đoàn xe bọc thép cũng xuất hiện ở Kharkov và Lugansk. Moscow đã lên án chiến dịch của Kiev là “trái hiến pháp”.

Toàn cảnh cuộc tấn công của QĐ Ukraine vào sân bay Kramatorsk

(Kiến Thức) - Quân đội Ukraine đã có cuộc đột kích vào một sân bay quân sự ở thành phố Kramatorsk với mục tiêu giành lại quyền kiểm soát từ trong tay những người biểu tình thân Nga.

Hai trực thăng của phía quân đội chính phủ bay quần thảo ở khu vực sân bay ở thành phố Kramatorsk hôm 15/4.
 Hai trực thăng của phía quân đội chính phủ bay quần thảo ở khu vực sân bay ở thành phố Kramatorsk hôm 15/4.

Nga có thể đưa Ukraine về quỹ đạo mà không cần nổ súng?

(Kiến Thức) - Cựu cố vấn cho Tổng thống Putin Andrei Illarionov dự đoán, nhà lãnh đạo Nga có thể đạt được mục tiêu của mình xoay quanh vấn đề Ukraine mà không cần nổ phát súng nào.

Cựu cố vấn Andrei Illarionov cho biết, ở một thời điểm nhất định ông Putin sẽ đưa Ukraine trở về quỹ đạo của Nga mà không nhất thiết phải khởi động bất cứ cuộc tấn công quân sự nào cả. Trên thực tế, không có cường quốc phương Tây nào “có đủ dũng khí” để sẵn sàng có hành động quân sự để bảo vệ Kiev. Trong khi đó, hành động can thiệp quân sự một cách công khai sẽ khiến Nga nhận thêm nhiều lệnh trừng phạt về kinh tế từ các nước phương Tây.

Quân đội Ukraine ở Kramatorsk chuyển sang ủng hộ Nga

(Kiến Thức) - 6 xe bọc thép của Ukraine cùng hàng trăm binh sĩ tại thành phố Kramatorsk đã quay sang ủng hộ người biểu tình.

Hãng thông tấn Interfax- Ukraine dẫn nguồn tin địa phương cho biết, xe bọc thép với cờ Ukraine đã tiến vào Kramatorsk vào buổi sáng ngày 16/4.
Interfax-Ukraine cũng cho hay, có khoảng 300 binh sĩ Ukraine cùng 2 máy bay trực thăng cùng tiến vào thành phố này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.