Tướng NATO: Đông Âu đang "hoang tưởng" về một cuộc xâm lược từ Nga

Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, Tướng Peter Pavel tuyên bố cho đến nay NATO chưa ghi nhận một hành động xâm lược nào từ phía Nga đối với các quốc gia khu vực Baltic.
 

Tướng Peter Pavel, người đứng đầu Ủy ban quân sự của NATO tuyên bố, bất kể quan hệ căng thẳng giữa Moscow và phương Tây, cho đến nay Nga chưa một lần nào vi phạm đường biên giới hay không phận của các quốc gia Baltic.
Trong cuộc nói chuyện với các phóng viên, Tướng Peter Pavel cảnh báo họ rằng không nên sử dụng ngôn từ "cuộc xâm lăng của Nga" đối với các quốc gia thuộc khu vực Baltic - Estonia, Latvia và Litva, bởi chẳng có gì như thế xảy ra trong khu vực.
“Bất chấp những căng thẳng chính trị trong thời gian gần đây giữa Nga và các nước phương Tây, không hề thấy có hành vi nào của phía Nga là xâm phạm không phận hay lãnh thổ của các quốc gia này”, tướng Pavel nhấn mạnh.
Tướng Peter Pavel, người đứng đầu Ủy ban quân sự của NATO. Ảnh: Jerusalem Post.
Tướng Peter Pavel, người đứng đầu Ủy ban quân sự của NATO. Ảnh: Jerusalem Post.
"Tất cả những gì chúng tôi ghi nhận trong khu vực là gia tăng hiện diện quân sự, số lượng các cuộc tập trận, tăng số lượng các chuyến bay của các máy bay tầm xa, số lượng các chuyến by trinh sát… Tôi sẽ không gọi những thứ đó là "cuộc xâm lăng", Military.com trích dẫn lời tướng Peter Pavel.
Vị tướng NATO cũng nhận xét rằng nguyên nhân của hầu hết các vụ chặn máy bay Nga và NATO trong khu vực là do hiểu nhầm. Tướng Pavel kêu gọi các bên nên có "hành vi trách nhiệm" để tránh xảy ra sự cố tương tự.
Trước đó, hôm 8/3, Mỹ tuyên bố sẵn sàng bảo vệ các nước Baltic trước “mối đe dọa/sự xâm lăng” của Nga.
Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, Ed Royce tuyên bố: Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Lithuania (Litva), Latvia và Estonia trong việc chống lại các nỗ lực của Nga nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của các nước này.
Phát biểu sau cuộc họp với Ngoại trưởng các nước Baltic, ông Royce cho biết: "Mối quan hệ bền chặt, dài lâu của chúng tôi với Baltic đã được khẳng định, tăng cường trong thời gian bị Liên Xô chiếm đóng, khi đó Hoa Kỳ từ chối công nhận họ thuộc Liên Xô. Ngày hôm nay các đồng minh Baltic của chúng tôi một lần nữa phải đối mặt với điện Kremlin vốn đang muốn làm suy yếu, can thiệp và hăm dọa họ".
Những phát ngôn về "mối đe dọa/sự xâm lược" Nga dường như là câu cửa miệng của các chính trị gia vùng Baltic. Về phần mình, Kremlin đã nhiều lần chỉ ra rằng tất cả các nước NATO đều biết rõ rằng Moscow không có "kế hoạch tấn công" ai và họ lợi dụng huyền thoại về một "mối đe dọa từ phương Đông" chỉ để đặt thêm thiết bị quân sự sát biên giới Nga mà thôi.
Baltic hiện đang là khu vực nhạy cảm, được coi là đối trọng giữa Nga-phương Tây/Hoa Kỳ. Do đó việc Mỹ dành sự quan tâm đặc biệt với các nước trong khu vực này điều hoàn toàn dễ hiểu.

Quân đội NATO: Càng đông, càng loạn

Khi phải đối mặt với một cuộc tấn công toàn diện, NATO sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó khi phải mang trên mình bộ máy chỉ huy quá nặng nề.

Tại Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra trung tuần tháng 11 này, đại diện các quốc gia thành viên NATO đã thống nhất cho rằng, tổ chức này hiện có nhiều binh sĩ và phương tiện vũ khí hơn nhưng lại ít hiệu quả chiến thuật hơn.
Khi phải đối mặt với một cuộc tấn công trong tương lai, NATO sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó. Do đó, nhiệm vụ cấp bách là phải cải cách hoạt động cũng như cơ cấu bộ máy chỉ huy của NATO...

Bi thảm số phận nô lệ tình dục Hàn Quốc trong chiến tranh

Một cựu phụ nữ giải khuây cho biết bà đã mắc nhiều bệnh lây qua đường tình dục đến mức phải cắt bỏ tử cung. Và theo ước tính có tới 2/3 trong số họ chết trước khi chiến tranh chấm dứt. 

Hình ảnh được cho là chụp phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục cho phát xít Nhật thời Thế chiến 2
 Hình ảnh được cho là chụp phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục cho phát xít Nhật thời Thế chiến 2

“Phụ nữ giải khuây” là cụm từ ám chỉ phụ nữ và trẻ em gái bị quân đội Nhật Bản ép làm nô lệ tình dục trong Thế chiến 2. Theo các học giả, quân Nhật đã bắt cóc và buôn bán khoảng 400.000 phụ nữ giải khuây trên khắp châu Á. Sau khi chiến tranh kết thúc, những người sống sót kể lại trải nghiệm kinh hoàng của chính mình trong những nhà thổ quân sự đầy ám ảnh của quân Nhật"

Tổng thống Putin nói gì khi được hỏi về ông Trump?

Tổng thống Nga Putin dành cho người đồng cấp Mỹ không ít lời khen ngợi, khi ông miêu tả Tổng thống Trump là người “có tố chất lãnh đạo” và “dám chịu trách nhiệm khi đưa ra quyết định”.

Cuộc phỏng vấn mang tên “Đối mặt với Putin” của nữ nhà báo Megyn Kelly vừa được phát sóng cách đây không lâu trên kênh tin tức NBC News.

Đọc nhiều nhất

Tin mới