Tướng Mỹ nêu kế hoạch tấn công phủ đầu vùng Kaliningrad của Nga

Tổng tư lệnh Lục quân Châu Âu công bố kế hoạch phòng thủ sườn phía Đông của NATO. Trong đó, nêu khả năng tấn công phủ đầu phần lãnh thổ Kaliningrad của Nga khi cần.

Quân đội Mỹ và các đồng minh NATO đang bắt tay vào thực hiện kế hoạch “Tuyến răn đe sườn phía Đông” mới nhằm mục đích tăng cường năng lực trên bộ và thúc đẩy khả năng tương tác quân sự-công nghiệp trên toàn liên minh.

Tư lệnh Quân đội Mỹ tại Châu Âu và Châu Phi, Đại tướng Christopher Donahue cho biết NATO có một kế hoạch đề phòng Nga một cách chi tiết tại hội nghị LandEuro khai mạc của Hiệp hội Quân đội Mỹ tại Wiesbaden, Đức.

Tư lệnh Hoa Kỳ tại Châu Âu và Châu Phi, tướng Christopher Donahue. Ảnh: Task&Purpose

Theo Tướng Christopher Donahue, như một phần của kế hoạch chống lại các mối đe dọa từ Nga và cho phép răn đe toàn cầu có thể mở rộng, Quân đội Mỹ và các đồng minh NATO đang khẩn trương phát triển các hệ thống tiêu chuẩn hóa, dựa trên dữ liệu, bệ phóng chung và phối hợp dựa trên đám mây.

Các kế hoạch khu vực đã được triển khai trong một thời gian, nhưng Mỹ cùng với NATO, trước tiên tập trung vào các quốc gia Baltic "để cố gắng tìm ra cách thực sự để ngành công nghiệp và các quốc gia biết chính xác các yêu cầu là gì - cuối cùng, điều này hiện được gọi là Đường răn đe sườn phía Đông".

“Chúng tôi biết mình phải phát triển những gì, và trường hợp sử dụng mà chúng tôi đang áp dụng là phải [ngăn chặn] từ mặt đất,” ông nói. “Không gian trên bộ không hề kém quan trọng, mà đang ngày càng quan trọng hơn. Giờ đây, bạn có thể phá hủy các "bong bóng" A2AD [chống tiếp cận, từ chối trên không] từ mặt đất. Giờ đây, bạn có thể chiếm lĩnh vùng biển từ mặt đất. Tất cả những điều đó đang diễn ra ở Ukraine.”

Lãnh thổ Kaliningrad bị bao quanh bởi các nước thuộc NATO vùng Baltic. Ảnh: Britanica

Tướng Donahue lưu ý, tỉnh Kaliningrad của Nga, rộng khoảng 47 dặm vuông và bị NATO bao quanh ở mọi phía và Quân đội cùng các đồng minh hiện có khả năng "phá hủy khu vực đó khỏi mặt đất trong một khoảng thời gian chưa từng có và nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào chúng ta từng làm được".

“Chúng tôi đã lên kế hoạch và triển khai rồi. Vấn đề về khối lượng và động lực mà Nga đặt ra cho chúng tôi… chúng tôi đã phát triển năng lực để đảm bảo có thể ngăn chặn vấn đề về khối lượng và động lực đó”, tướng Donahue nói.

Kế hoạch này bao gồm một hệ thống chia sẻ dữ liệu. Ông Donahue cho biết NATO đã mua hệ thống đó, ám chỉ đến việc lựa chọn Hệ thống Thông minh Maven của Palantir, một nền tảng trí tuệ nhân tạo của Palantir, có khả năng thu thập một lượng lớn dữ liệu và phân tích thông tin nhanh chóng để hỗ trợ các chỉ huy quân sự đưa ra quyết định.

Tướng Donahue cho biết: “Chúng tôi đã biết chính xác những gì cần làm với đám mây và chúng tôi biết chính xác loại hệ thống không người lái thực tế, các lữ đoàn, mọi thứ khác mà chúng tôi cần cho việc đó”.

Cụ thể, Mỹ muốn những khả năng này có thể tương tác được với các đối tác NATO. Quân đội Mỹ cũng muốn có một bệ phóng chung có thể phục vụ cả chức năng tấn công và phòng thủ, cùng với hệ thống kiểm soát hỏa lực mà bất kỳ quốc gia nào cũng có thể sử dụng.

"Chúng tôi muốn mọi thứ đều có thể được điều khiển tùy ý", cho dù đó là hệ thống phòng không hay hệ thống hỏa lực tầm xa. Chúng tôi muốn đây là một hệ thống duy nhất, có thể có người điều khiển, nơi chúng tôi có thể lấy đạn dược từ bất kỳ quốc gia nào và bắn xuyên qua chúng”, tướng Donahue nói thêm.

Thủy quân Lục chiến Mỹ dùng tàu bán ngầm vận chuyển hậu cần.

Ukraine khoe kho tên lửa tự sản xuất, Kiev thoát khỏi cái bóng NATO

Trong một nước đi bất ngờ, Ukraine đã công khai kho tên lửa đạn đạo do Kiev tự phát triển nhằm hạn chế phụ thuộc vào viện trợ quân sự từ đồng minh phương Tây.

1-5656.png
Vào ngày 6/6, Ukraine đã công bố một cột mốc quan trọng trong khả năng phòng thủ của mình, tuyên bố rằng, họ đã xây dựng được một kho tên lửa đạn đạo tự sản xuất trong nước. Tất nhiên, sự phát triển này có thể định hình lại cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Ảnh: @TWZ.
2-5052.png
Tuyên bố này được cho là của các cơ quan quốc phòng Ukraine, sau các cuộc thử nghiệm thành công loại tên lửa tên là Hrim-2 có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa, với việc sản xuất hàng loạt loại tên lửa này hiện đang được tiến hành. Thành tựu này đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với Ukraine, nơi từ lâu đã dựa vào vũ khí do phương Tây cung cấp để đối đầu với Nga. Ảnh: @Army Recognition.

Nga triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik đến sát biên giới NATO

Nga có thể triển khai tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik mới trên lãnh thổ nước đồng minh Belarus vào cuối năm 2025.

1.png
Ngày 28/5, một quan chức cấp cao của Belarus tuyên bố, Nga có kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) Oreshnik tiên tiến tại Belarus vào cuối năm nay. Alexander Volfovich, Bộ trưởng Hội đồng An ninh Belarus, đã đưa ra tuyên bố này trong hội nghị thượng đỉnh an ninh quốc tế do Nga tổ chức, báo hiệu sự gia tăng liên minh quân sự giữa Nga và Belarus. Ảnh: @TCHUA.
2.png
Thông tin này cũng được truyền thông nhà nước Nga xác nhận, và nó xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga với NATO, và cuộc chiến đang diễn ra của Nga tại Ukraine. Vậy nên, thông tin này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về sự leo thang trong một khu vực vốn đã căng thẳng suốt nhiều năm qua. Ảnh: @ТСН.

Tài liệu huấn luyện của NATO được Ukraine rao bán trên mạng

Tài liệu hướng dẫn huấn luyện chiến thuật của quân đội NATO, giành cho quân đội Ukraine, đã được rao bán tại Ukraine với giá chỉ vài USD trên trang eBay.

1-3457.jpg
Theo hãng tin Sputnik của Nga ngày 18/1, một số người ở Ukraine đã bán sách tài liệu huấn luyện chiến thuật của NATO và tài liệu giảng dạy được sử dụng để huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine, trên trang web bán hàng trực tuyến eBay của Ukraine, với giá chỉ vài USD.
1.png
Theo Sputnik, nhiều tài liệu hướng dẫn đào tạo sử dụng ký hiệu và mã của NATO, hướng dẫn huấn luyện chiến thuật dựa trên hoàn cảnh lịch sử và ví dụ về hoạt động quân sự của các quốc gia thành viên NATO như Mỹ;

Đọc nhiều nhất

Tin mới