Tướng Iran thứ hai tham gia chiến dịch giải phóng Fallujah
(Kiến Thức) - Tehran đã quyết định cử thêm tướng Iran thứ hai sang Iraq để đẩy mạnh chiến dịch giải phóng Fallujah từ tay phiến quân IS.
Thanh Nga (theo Debka)
Video quân đội Iraq tiến hành chiến dịch giải phóng Fallujah (Nguồn video TRTWWorld):
Các nguồn tin quân sự tiết lộ với trang DEBKAfile rằng, Tehran vừa mới cử tướng Iran thứ hai sang Iraq tham gia chiến dịch giải phóng Fallujah.
Cụ thể, tướng Mohammed Pakpour thuộc lực lượng bộ binh của Vệ binh Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRGC) là người đã nhận lệnh lên đường sang chiến trường Iraq đợt này.
Tướng Pakpour là sĩ quan bộ binh Iran có cấp bậc cao nhất tham gia chiến đấu ở chiến trường nước ngoài từ trước cho tới nay.
Tướng Mohammed Pakpour thuộc Lực lượng bộ bịnh Vệ binh Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Theo nguồn tin này, động thái cử thêm tướng thứ 2 sang Iraq là nhằm đẩy mạnh chiến dịch giải phóng Fallujah đang trong giai đoạn quyết định.
Hiện nay, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds - cánh vũ trang nước ngoài của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qassem Soleimani đang chỉ huy chiến dịch quân sự ở Fallujah từ ba tuần nay.
Trong khi đó, Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) và Lực lượng Badr đang đảm nhận nhiệm vụ sơ tán người dân ở Fallujah trước khi tiến vào trung tâm thành phố Fallujah.
Quân đội Yemen, được sự hỗ trợ của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, đã giành lại một số vị trí trọng yếu xung quanh eo biển Bab el-Mandeb từ lực lượng Houthi.
Trước khi xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza nổ ra vào ngày 7/10/2023, Abu Eita là một thợ làm tóc. Giờ đây, cô thất nghiệp và sống trong một túp lều tạm bợ.
Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Houthi kiểm soát ở nước này.
Thủ tướng Bulgaria Radev cho rằng vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào 2 tàu thương mại ở Biển Đen là "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế".
Giới chức Australia mở cuộc điều tra về quãng thời gian mà cơ phó, người bị cáo buộc tấn công cơ trưởng trên máy bay Flydubai hôm 30/9, từng sống ở Australia.
Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) được cho là do RSF thực hiện tại tỉnh Blue Nile, Sudan, đã khiến hàng chục dân thường thương vong.
Trước khi xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza nổ ra vào ngày 7/10/2023, Abu Eita là một thợ làm tóc. Giờ đây, cô thất nghiệp và sống trong một túp lều tạm bợ.
Riyadh cho hay 3 người bị thương trong các vụ tấn công mới nhất vào sân bay ở nước này kể từ khi cuộc giao tranh với lực lượng Houthi ở Yemen bùng phát trở lại.
Thủ tướng Bulgaria Radev cho rằng vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào 2 tàu thương mại ở Biển Đen là "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế".
Giới chức Australia mở cuộc điều tra về quãng thời gian mà cơ phó, người bị cáo buộc tấn công cơ trưởng trên máy bay Flydubai hôm 30/9, từng sống ở Australia.
Ngày 6/10, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Quân đội Yemen, được sự hỗ trợ của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, đã giành lại một số vị trí trọng yếu xung quanh eo biển Bab el-Mandeb từ lực lượng Houthi.
Hai ứng viên là Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro và Tổng thống đương nhiệm của Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sẽ bước vào vòng bầu cử thứ hai vào ngày 25/10.
Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Houthi kiểm soát ở nước này.