Tướng Iran hạ lệnh bắn nhầm máy bay Ukraine: "Tôi ước mình đã chết"

(Kiến Thức) - Tướng Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy lực lượng không quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), chấp nhận chịu hoàn toàn trách nhiệm cho vụ bắn rơi máy bay Ukraine tại Iran vừa qua.

Theo RT, Tướng Amir Ali Hajizadeh ngày 11/1 cho biết chiếc máy bay Ukraine đã bị nhận diện nhầm là tên lửa hành trình đang lao tới, và vị chỉ huy đơn vị phòng không chỉ có 10 giây để đưa quyết định bắn hạ nó hay không.
"Sau khi nghe tin về vụ rơi máy bay Ukraine, tôi ước mình đã chết và không phải chứng kiến một vụ tai nạn như vậy", Tướng Iran Hajizadeh nói trong cuộc họp báo.
Tuong Iran ha lenh ban nham may bay Ukraine:
Tướng Iran Amir Ali Hajizadeh. Ảnh: Getty. 
Ông Hajizadeh giải thích rằng vụ việc xảy ra khi đất nước Iran đang phải đối phó với một cuộc tấn công tiềm tàng từ phía Mỹ và nguy cơ xung đột giữa hai nước là chưa từng thấy kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979.
Theo đánh giá ban đầu, chiếc máy bay Ukraine bị nhầm là tên lửa hành trình đang lao tới, dẫn đến thảm kịch. Ông Hajizadeh cho biết thêm, các đơn vị phòng không nhận được cảnh báo rằng tên lửa hành trình đã được phóng vào nước này và cảnh giác cao độ vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Mời độc giả xem thêm video về vụ rơi máy bay Ukraine ở Iran (Nguồn video: Daily Mail)

Vị chỉ huy của đơn vị phòng không đã xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên cho vụ phóng nhưng gặp sự cố trong quá trình liên lạc và phải tự mình đưa ra quyết định. Ông chỉ có 10 giây để đưa ra quyết định.
"IRGC đã thông báo cho chính quyền rằng họ có thể đã bắn trúng máy bay chở khách ngay sau khi xảy ra vụ việc, song thông tin này không được công khai khi hiện trường vụ máy bay rơi đang được điều tra. IRGC và Quân đội Iran đều không tìm cách che giấu vụ việc, quy trình thủ tục sẽ được tuân thủ", Tướng Hajizadeh khẳng định.
Theo CNN, tướng Hajizadeh chấp nhận chịu hoàn toàn trách nhiệm cho vụ bắn rơi máy bay Ukraine tại Iran vừa qua. Tuy nhiên, ông cũng đổ lỗi một phần vụ tai nạn cho Mỹ, bởi Tehran đã phải nâng cao cảnh giác trước lời đe dọa tấn công 52 mục tiêu tại Iran của Washington giữa lúc căng thẳng hai nước gia tăng.
Như tin tức đã đưa, ngày 8/1, chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine International rơi chỉ khoảng 3 phút sau khi cất cánh từ sân bay Imam Khomeini ở thủ đô Tehran (Iran).
Toàn bộ 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đều thiệt mạng. Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, trong số 176 người xấu số trên có 82 công dân của Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine, 10 người Thụy Sĩ, 4 người Afghanistan, 3 người Đức và 3 người Anh.

Cuộc sống người vô gia cư ở thủ đô Ấn Độ: Đốt rác sưởi ấm vì lạnh

(Kiến Thức) - Thủ đô New Delhi của Ấn Độ bước vào năm 2020 với cái lạnh kỷ lục, càng khiến cuộc sống của những người vô gia cư ở đây thêm khốn khổ.

Cuoc song nguoi vo gia cu o thu do An Do: Dot rac suoi am vi lanh
Theo Al Jazeera, chính quyền New Delhi đã thiết lập gần 200 nơi trú ẩn ban đêm tạm thời nhưng vẫn không đủ chỗ cho tất cả những người vô gia cư trong thành phố. Được biết, hàng trăm người đã phải ngủ ngoài trời trong cái lạnh giá của mùa đông. (Nguồn ảnh: Al Jazeera) 

Cuoc song nguoi vo gia cu o thu do An Do: Dot rac suoi am vi lanh-Hinh-2
 "Chúng tôi có khoảng 40 giường có thể chứa tối đa 60 người, tùy thuộc vào quy mô các gia đình. Chúng tôi có thể cung cấp hai, ba chiếc chăn cho một người, nhưng nó vẫn không đủ giữ ấm. Cần phải có một số máy sưởi", Sunil Kumar, quản lý một nơi trú ẩn ban đêm gần nhà ga xe lửa Hazrat Nizamuddin, nói với Al Jazeera.

Cuoc song nguoi vo gia cu o thu do An Do: Dot rac suoi am vi lanh-Hinh-3
Nhiệt độ xuống mức thấp kỷ lục khiến cuộc sống của người vô gia cư ở thủ đô New Delhi càng khốn khổ hơn. "Thông thường, nhiệt độ giảm mạnh trong tháng Một, nhưng lần này nó đã phá vỡ kỷ lục trong nhiều thập kỷ vào tháng 12", Shrivastava, người đứng đầu trung tâm dự báo thời tiết khu vực, cho hay. 

Cuoc song nguoi vo gia cu o thu do An Do: Dot rac suoi am vi lanh-Hinh-4
 Riku Devi, 40 tuổi đến từ bang Madhya Pradesh, là một trong những người may mắn có chỗ ở trong nơi trú ẩn tạm thời bên ngoài Viện Khoa học Y tế Ấn Độ. "Mặc dù bên trong còn rất lạnh, nhưng chúng tôi vẫn tốt hơn nhiều những người phải ngủ ngoài đường phố", Riku cho hay.

Cuoc song nguoi vo gia cu o thu do An Do: Dot rac suoi am vi lanh-Hinh-5
Sương mù dày đặc càng làm giảm chất lượng không khí của New Delhi. 

Cuoc song nguoi vo gia cu o thu do An Do: Dot rac suoi am vi lanh-Hinh-6
Ngoài ra, tình trạng sương mù cũng làm gián đoạn giao thông, khiến hàng chục chuyến tàu bị trễ và nhiều chuyến bay tại sân bay New Delhi phải hủy bỏ. 

Cuoc song nguoi vo gia cu o thu do An Do: Dot rac suoi am vi lanh-Hinh-7
 Nhiều người vô gia cư ở New Delhi phải đốt rác để sưởi ấm.

Cuoc song nguoi vo gia cu o thu do An Do: Dot rac suoi am vi lanh-Hinh-8
Các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người không đi ra ngoài vào buổi sáng. "Trong trường hợp bạn ra ngoài, hãy mặc quần áo nhiều lớp và đeo khẩu trang", bác sĩ Imtiaz Ahmad tại một bệnh viện tư nhân ở New Delhi nói. 

Cuoc song nguoi vo gia cu o thu do An Do: Dot rac suoi am vi lanh-Hinh-9
Người dân ngồi uống trà để xua tan cái lạnh. 

Cuoc song nguoi vo gia cu o thu do An Do: Dot rac suoi am vi lanh-Hinh-10
 Các em nhỏ vô gia cư là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong đợt lạnh này.

Cuoc song nguoi vo gia cu o thu do An Do: Dot rac suoi am vi lanh-Hinh-11
Quan chức Ấn Độ cho hay, nhiệt độ có thể tăng nhẹ trong tuần này. 

Giữa căng thẳng với Iran, Mỹ bất ngờ "hạ giọng"?

Ngày 2/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington sẵn sàng đàm phán với Iran một cách vô điều kiện.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Thụy Sĩ Ignazio Cassis liên quan đến căng thẳng Mỹ-Iran trong thời gian gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo khẳng định Washington đã chuẩn bị để đối thoại với Tehran một cách vô điều kiện nhưng vẫn nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép để kiềm chế hành động của Iran.
Giua cang thang voi Iran, My bat ngo
 Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc họp báo ở Washington D.C, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN.
Bình luận trên của ông Pompeo đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng 5/2018, chính quyền Mỹ nhấn mạnh rõ ràng quan điểm sẵn sàng đàm phán với Tehran mà không có điều kiện ràng buộc.

Đột nhập mê cung tuyết đầy mê hoặc, lớn nhất thế giới

(Kiến Thức) - Thị trấn nhỏ Zakopane được biết đến là "thủ phủ mùa đông của Ba Lan". Đây cũng là nơi "tọa lạc" của một mê cung tuyết lớn nhất thế giới, thu hút đông đảo du khách tham quan.

Dot nhap me cung tuyet day me hoac, lon nhat the gioi
Theo Bored Panda, mê cung tuyết lớn nhất thế giới nằm ở thị trấn Zakopane, Ba Lan. Mê cung này có diện tích lớn hơn 10 sân tennis, trải rộng 2.500 m2. (Nguồn ảnh: BP). 

Dot nhap me cung tuyet day me hoac, lon nhat the gioi-Hinh-2
 Khoảng 50 công nhân làm việc trong một tháng để xây dựng "xứ sở thần tiên mùa đông" này. Công trình còn bao gồm một tòa lâu đài băng cao 16 mét với các đường hầm, tháp quan sát và phòng bên trong chứa đầy kho báu và tác phẩm điêu khắc được cất giấu.

Dot nhap me cung tuyet day me hoac, lon nhat the gioi-Hinh-3
 Hơn 60 nghìn khối băng được sử dụng để xây dựng mê cung tuyết đầy mê hoặc này.

Dot nhap me cung tuyet day me hoac, lon nhat the gioi-Hinh-4
Công trình thu hút đông đảo du khách tham quan.

Dot nhap me cung tuyet day me hoac, lon nhat the gioi-Hinh-5
 Thị trấn Zakopane là điểm đến nổi tiếng dành cho các bộ môn thể thao mùa đông cũng như du lịch.

Dot nhap me cung tuyet day me hoac, lon nhat the gioi-Hinh-6
 Nơi đây không khác gì một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.

Dot nhap me cung tuyet day me hoac, lon nhat the gioi-Hinh-7
 Các tác phẩm điêu khắc là sản phẩm của nghệ nhân đến từ Ba Lan và Slovakia. 

Dot nhap me cung tuyet day me hoac, lon nhat the gioi-Hinh-8
 Khi màn đêm buông xuống, mê cung được thắp sáng đầy màu sắc, tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp không khác gì trong chuyện cổ tích.

Dot nhap me cung tuyet day me hoac, lon nhat the gioi-Hinh-9
 Chắc hẳn ai cũng muốn thử một lần được lạc vào trong mê cung đặc biệt ở Zakopane.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.