Từ ngày 15/4, tự ý đăng ảnh người khác lên Facebook bị phạt đến 20 triệu đồng

(Kiến Thức) - Theo Nghị định 15/2020, mọi hành động sử dụng thông tin của người khác mà không được sự đồng ý sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Do đó, việc  tự ý đăng ảnh người khác lên Facebook bị phạt đến 20 triệu đồng

Từ ngày 15/4, Nghị định 15/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử sẽ có hiệu lực. Nghị định này thay thế cho Nghị định 174/2013 trước đó.
Tu ngay 15/4, tu y dang anh nguoi khac len Facebook bi phat den 20 trieu dong
Ảnh minh họa.
Theo Nghị định này, người cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm, vu khống danh dự, nhân phẩm người khác sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng.
Hành vi chia sẻ thông tin, miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn, chia sẻ thông tin đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia cùng bị phạt cùng mức tiền như trên.
Người tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước, đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt 20-30 triệu.
Điều đáng chú ý, tại điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định nêu rõ, phạt tiền 10-20 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi "thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật".
Trường hợp cá nhân có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt bằng 1/2 mức phạt đối với tổ chức. Điều này đồng nghĩa với việc, cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.
Theo luật sư Nguyễn Ngọc Việt (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời trên Zing cho biết, theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Dân sự, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình, việc sử dụng hình ảnh phải được cá nhân đó đồng ý. Do đó, có thể hiểu việc tự ý đăng ảnh người khác lên Facebook mà chưa được sự đồng ý cũng bị coi là vi phạm.
Mức phạt tiền từ 10-20 triệu cũng được áp dụng với một số hành vi khác với tính chất tương tự như: Truy nhập, sử dụng, tiết lộ, làm gián đoạn, sửa đổi, phá hoại trái phép thông tin, hệ thống thông tin, cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.
Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bị cấm, cố ý lấy các thông tin, nội dung của thư, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa trên mạng…cũng chịu cùng mức phạt trên.
>>> Xem thêm video: Phạt tiền vì đăng tin sai sự thật trên Facebook.

(Nguồn: VTV24)

Đường “Nhuệ” lộ thêm thủ đoạn "ăn chặn của người chết", chỉ định nơi hoả táng?

Nhiều người làm việc trong lĩnh vực tang lễ tại Thái Bình cho biết Đường “Nhuệ” bảo kê, chỉ định nơi hỏa táng và thu 500.000 đồng/1 trường hợp.
 
 

Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, còn gọi là Đường “Nhuệ”, ở TP Thái Bình) và 4 đồng phạm để điều tra hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại Công ty TNHH Đường Dương (do Đường làm chủ). Lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình cho biết đang mở rộng điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản của Đường do có thông tin về việc bị can này thu tiền bảo kê liên quan hoạt động hỏa táng của người dân tại Thái Bình.

Để tìm hiểu sự việc, phóng viên gặp ông Trần Đình Giao, Chủ tịch Công ty Hoàng Long - đơn vị sở hữu Đài hóa thân tại Nam Định. Theo ông Giao, Công ty Hoàng Long từng ủy quyền cho Công ty Thành Phát làm đại lý cấp 1, phụ trách khu vực Thái Bình với nhiệm vụ giới thiệu dịch vụ, báo ca cần hỏa táng (báo ca) về Hoàng Long.

Từ cuối tháng 12/2017, Nguyễn Xuân Đường bắt đầu chèn ép, đánh đập anh Nguyễn Thế Việt (nhân viên Công ty Thành Phát) nhằm buộc doanh nghiệp dừng hoạt động để Công ty TNHH Đường Dương độc quyền dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình.

Duong “Nhue” lo them thu doan
Các bị can Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Xuân Đường. 

Trùm giang hồ Đường “Nhuệ” bị bắt kéo theo bao nhiêu đàn em “nhập kho”?

(Kiến Thức) - Sau khi vợ chồng Đường “Nhuệ” bị công an tỉnh Thái Bình bắt để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích, nhiều đàn em của Đường “Nhuệ” cũng bị “nhập kho”.

Trum giang ho Duong “Nhue” bi bat keo theo bao nhieu dan em “nhap kho”?
Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường tức Đường “Nhuệ” (SN 1971, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích.
Trum giang ho Duong “Nhue” bi bat keo theo bao nhieu dan em “nhap kho”?-Hinh-2
Liên quan đến vu việc trên, ngày 12/4, hai đàn em của Đường “Nhuệ” là Phạm Xuân Hòa (SN 1976, trú tại khu Hùng Tiến, Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Đào Văn Bằng (SN 1986, trú tại số nhà 24, tổ 18, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích.
Trum giang ho Duong “Nhue” bi bat keo theo bao nhieu dan em “nhap kho”?-Hinh-3
Trước đó, ngày 2/4/2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của một công dân trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình tố giác ngày 30/3/2020 bị một số đối tượng đánh gây thương tích tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình.
Trum giang ho Duong “Nhue” bi bat keo theo bao nhieu dan em “nhap kho”?-Hinh-4
Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu xác định, khoảng 10h40, ngày 30/3, nhân viên công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường có nhận vận chuyển 1 gói tài liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương từ Thái Bình đi Hà Nội.
Trum giang ho Duong “Nhue” bi bat keo theo bao nhieu dan em “nhap kho”?-Hinh-5
Khoảng 18h20 cùng ngày (30/3), nhân viên công tý Phúc Cường đến nhà Nguyễn Xuân Đường (cũng là trụ sở công ty TNHH Đường Dương).
Trum giang ho Duong “Nhue” bi bat keo theo bao nhieu dan em “nhap kho”?-Hinh-6
Tại đây, Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương đã tra hỏi, đe dọa nhân viên công ty Phúc Cường. Sau đó, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý đã đánh gây thương tích nhân viên công ty Phúc Cường. (Nguyễn Xuân Đường ngồi trái, Nguyễn Thị Dương ngồi giữa)
Trum giang ho Duong “Nhue” bi bat keo theo bao nhieu dan em “nhap kho”?-Hinh-7
Ngày 7/4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Đường “Nhuệ”),…
Trum giang ho Duong “Nhue” bi bat keo theo bao nhieu dan em “nhap kho”?-Hinh-8
Bắt giam Nguyễn Đức Mạnh (1992, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý, SN 2003, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). (Ảnh vợ chồng bị can Nguyễn Xuân Đường. Nguồn: Tienphong)
Trum giang ho Duong “Nhue” bi bat keo theo bao nhieu dan em “nhap kho”?-Hinh-9
Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Thái Bình điều tra, làm rõ. (Bị can Nguyễn Xuân Đường và vợ Nguyễn Thị Dương)
Cận cảnh đống đổ nát bị Đường "Nhuệ" và đàn em chiếm đóng. (Nguồn: VTC)

Chủ tịch tỉnh Thái Bình: Để Đường "Nhuệ" lộng hành Công an phải chịu trách nhiệm

"Công an tỉnh Thái Bình sẽ phải làm rõ việc có bảo kê như báo chí nêu hay không? Ai bảo kê, ai chống lưng? Họ phải chứng minh, làm rõ và báo cáo cho chính xác cho chúng tôi. Và họ phải chịu trách nhiệm trước ban thường vụ Tỉnh ủy về việc này", ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trao đổi với Báo Điện tử Tổ Quốc.

Những ngày này, thông tin Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương (Nguyễn Thị Dương và Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ"), ở 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, Thái Bình) và 4 đồng phạm về tội "cố ý gây thương tích" đang gây xôn xao dư luận.
Chu tich tinh Thai Binh: De Duong
Nguyễn Xuân Đường trước khi bị bắt tạm giam (Nguồn: Báo Kiến thức)
Đây là bước đột phá để Công an tỉnh Thái Bình điều tra, mở rộng, làm rõ hàng loạt các vấn đề khác có liên quan. Đáng nói, sau hàng loạt tội ác mà băng nhóm này thực hiện, dư luận đặt câu hỏi về việc liệu có ai là cán bộ còn đương chức hay đã nghỉ hưu có liên quan, từng chia chác lợi ích, cấu kết, chống lưng, bảo kê... để băng nhóm này hoạt động ngang tàng trong những năm qua.
Để làm rõ hơn về vấn đề này, Báo Điện tử Tổ Quốc đã phỏng vấn ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình:

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.