Từ ngày 15/4 cấp hộ chiếu vắc xin điện tử cho người dân

Bộ Y tế yêu cầu chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành cấp “hộ chiếu vắc xin” cho người dân, dự kiến bắt đầu từ ngày 15/4.

Sáng 4/4, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai cấp “Hộ chiếu vắc xin” và quán triệt việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19. Hội nghị do GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì và được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu bao gồm điểm cầu Bộ Y tế và 63 tỉnh/thành phố.
Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, đến thời điểm hiện tại, tỉ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam đã đạt mức rất cao trong khu vực và quốc tế. Việt Nam hiện là một trong 6 trong nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vắc xin cao nhất trên thế giới.
Tu ngay 15/4 cap ho chieu vac xin dien tu cho nguoi dan
Quang cảnh hội nghị. 
Thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đến ngày 1/4, cả nước đã tiêm hơn 206 triệu liều vắc xin phòng COVID-19. Tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên mũi 1 là gần 100%, mũi 2 là 99%, và tỷ lệ người đã tiêm mũi 3 đạt khoảng 50%. Đối với người từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ mũi 1 là 99% và mũi 2 là 94%. Bộ Y tế và các địa phương cũng chuẩn bị tiêm cho trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi trong đầu tháng 4/2022.
Trước đó, ngày 20/12/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5772/QĐ-BYT về biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”. Ngay sau đó, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng chức năng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 và các hệ thống liên quan phục vụ cho việc ký số và cấp “Hộ chiếu vắc xin”.
Bộ Y tế cho biết, đến nay, các hệ thống đã sẵn sàng cho việc triển khai cấp “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân. Đồng thời, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn triển khai cấp “Hộ chiếu vắc xin” và quán triệt việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19.
Đại tá Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an (C06) cho biết: Tính đến ngày 30/3/2022, Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 đã gửi sang khoảng 154 triệu mũi tiêm, còn khoảng 41 triệu mũi chưa gửi (các mũi tiêm cũ, thiếu thông tin cơ bản không thể gửi). Trong số 154 triệu mũi tiêm gửi sang đã xác thực đúng thông tin được 112.569.288 mũi tiêm, còn lại 41.431.113 mũi tiêm xác thực sai thông tin.
Về giải pháp làm sạch dữ liệu, nhập bổ sung các đối tượng cũ, Đại tá Phùng Đức Thắng cho biết, các cơ sở tiêm chủng có trách nhiệm rà soát, phối hợp với công an địa phương thực hiện bổ sung, xác minh, xác thực thông tin và nhập dữ liệu lên hệ thống.
Ông Đỗ Trường Duy, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, đến nay công tác chuẩn bị triển khai cấp “Hộ chiếu vắc xin” cơ bản đã hoàn thành, người dân đã tiêm chủng, khai báo chính xác thông tin và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng, xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp “Hộ chiếu vắc xin” mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm.
"“Hộ chiếu vắc xin” sẽ được hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC-COVID hoặc tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Đối với những người dân chưa được cấp “Hộ chiếu vắc xin” là do thiếu/sai thông tin cần liên hệ với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung, cập nhật", ông Duy nhấn mạnh.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn yêu cầu, các cơ sở tiêm chủng trên cả nước chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng COVID-19 bắt đầu từ ngày 8/4/2022 để Bộ Y tế tiến hành cấp hộ chiếu vắc xin cho người dân dự kiến bắt đầu từ ngày 15/4/2022.

Đến nay, Bệnh viện Bạch Mai đã cấp hộ chiếu vắc xin cho 1.000 người tiêm vắc xin tại Bệnh viện có nhu cầu đi du lịch, học tập ở nước ngoài. Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện E là 3 đơn vị được thí điểm triển khai cấp "Hộ chiếu vắc xin". 

>>> Mời độc giả xem thêm video Đảm bảo an toàn khi tiêm vắc xin phòng COVID-19:

(Nguồn: VTV4).

Hành trình phá án: Bí ẩn xác nữ giới bên trong căn nhà khóa trái cửa

Hàng xóm phát hiện nhà bà Hạt bốc mùi hôi thối, công an mở cửa vào thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Bi an xac nu gioi ben trong can nha khoa trai cua
Theo hồ sơ vụ án, trưa 6/1/2016, hàng xóm phát hiện căn nhà của bà Nguyễn Thị Hạt (sinh năm 1961, ở thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) bốc mùi nặng. Đến gần kiểm tra, người dân bàng hoàng phát hiện bà Hạt đã nằm chết trên giường...
Hanh trinh pha an: Bi an xac nu gioi ben trong can nha khoa trai cua-Hinh-2
Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Kinh Môn phối hợp cùng Phòng PC45 - Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng có mặt. Công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường được tiến hành khẩn trương, thận trọng và chi tiết.

Hành trình phá án: Đánh sập ổ cờ bạc 5.000 tỷ của “ông trùm” Bá Liệu

Số tiền tham gia đánh bạc trên 2 trang mạng của “ông trùm” Bá Liệu là gần 5.000 tỷ đồng. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành Trình Phá Án.

Hanh trinh pha an: Danh sap o co bac 5.000 ty cua “ong trum” Ba Lieu
 Theo hồ sơ vụ án, tháng 4/2014, trong một lần tập hợp thông tin để đấu tranh với tội phạm đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng internet khi giải bóng đá thế giới 2014 FiFa World Cup lần thứ 20 đang đến gần. Các trinh sát đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được nguồn tin trên địa bàn tỉnh đang tồn tại một đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng rất lớn.
Hanh trinh pha an: Danh sap o co bac 5.000 ty cua “ong trum” Ba Lieu-Hinh-2

Tuy nhiên, khó khăn đặt ra là nguồn tin không xác định được đối tượng cũng như địa bàn hoạt động cụ thể của đường dây cơ bạc này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cách trinh sát khẩn trương xác định và có đủ cơ sở để khẳng định đường dây cơ bạc này là có thật. Lập tức mọi hoạt động điều tra được triển khai để thu thập thông tin và tài liệu về đường dây này. 

Hành trình phá án: Dùng chày đập chết cháu người tình để cướp vàng

Thấy cháu của người tình đeo nhiều vàng nên Chanh đã ra tay sát hại dã man nạn nhân để cướp tài sản. Toàn bộ vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Dung chay dap chet chau nguoi tinh de cuop vang

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h30 ngày 1/12/2020, người dân ở khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận phát hiện bà Nguyễn Thị Lan, 50 tuổi đã tử vong tại nhà riêng.

Hanh trinh pha an: Dung chay dap chet chau nguoi tinh de cuop vang-Hinh-2
Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy trên người nạn nhân có nhiều vết đánh và vết bóp cổ. Chính vết bóp cổ này đã gây ra cái chết của nạn nhân. Khám nhà nạn nhân, cơ quan công an phát hiện số nữ trang của nạn nhân đã bị mất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.