Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 13 vừa công bố kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB) chi nhánh Long An, chỉ rõ nhiều vi phạm, tồn tại, hạn chế trong hoạt động cho vay, có nguy cơ làm gia tăng nợ xấu.
(Vietnamdaily) - Chiều ngày 8/6, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết sẽ phối hợp với các bộ, ngành để đánh giá những quy định của pháp luật có liên quan xử lý nợ xấu.
Sáng 24/5, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đọc tờ trình kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trước Quốc hội.
Việc đề xuất kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng nhằm tránh khoảng trống pháp lý khi Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành và khi chưa ban hành được Luật.
(khoahocdoisong.vn) - Các công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc các ngân hàng thương mại (gọi tắt là AMC) được thành lập với nhiệm vụ hỗ trợ ngân hàng xử lý nợ tồn đọng trên bảng tổng kết tài sản. Tuy nhiên, hoạt động của đa phần các AMC không hiệu quả và đi chệch hướng.
(Vietnamdaily) - VNDiret cho rằng nợ xấu sẽ tiếp tục kéo dài nửa cuối năm còn lại đến năm 2021, vì các ngân hàng có thể cơ cấu lại các khoản cho vay giải ngân trước ngày 23/1/2020 lên đến 12 tháng.
(khoahocdoisong.vn) - Năm 2020 là thời hạn cuối cùng để thực hiện nhiệm vụ “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” (Đề án 1058). Tuy nhiên, mục tiêu đưa tổng nợ xấu (gồm nợ xấu nội bảng, nợ xấu đã bán cho VAMC và nợ đã thực hiện biện pháp phân loại nợ) về dưới 3% trong năm nay là không khả thi.
(khoahocdoisong.vn) - Đã gần 10 năm, sau Đề án 254 (giai đoạn 2011 - 2015) và Đề án 1058 (giai đoạn 2016 - 2020), hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn đang tiếp tục thực hiện tái cơ cấu. Việc triển khai các mục tiêu đề ra còn nhiều chậm trễ.
(khoahocdoisong.vn) - Bức tranh kết quả kinh doanh ngành ngân hàng 3 tháng đầu năm 2020 dần hiện rõ, khi các ngân hàng thương mại lần lượt công bố báo cáo tài chính quý 1/2020. Điểm chung thể hiện, nợ xấu của ngành cũng như tại hầu hết các thành viên đều có xu hướng tăng, đi cùng là việc nâng trích lập dự phòng, kéo giảm lợi nhuận.
(khoahocdoisong.vn) - Năm 2019 có thể nói là năm lãi “khủng” nhất của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) trong lịch sử hoạt động của mình. Lợi nhuận trước thuế tăng 71% so với năm trước, đạt 3.868 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ thuận với mức tăng lợi nhuận là mức tăng khá cao của nợ xấu.
(khoahocdoisong.vn) - Thời gian gần đây công tác xử lý nợ xấu đã được cải thiện. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, cần sớm tháo gỡ những vướng mắc khi giải quyết tài sản bảo đảm.
(Vietnamdaily) - Tính trung bình từ 15/8/2017 đến 31/8/2019, mỗi tháng toàn hệ thống xử lý được khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng, cao hơn 4,7 nghìn tỷ đồng so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình từ 2012-2017 trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực.
Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 yêu cầu triển khai thực hiện thí điểm xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng đã được Quốc hội thông qua mới đây.
(Kiến Thức) - Đa số các ĐBQH ủng hộ dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu khi “khối u” này đã lên đến con số “khổng lồ”, cần cắt bỏ để làm lành mạnh hóa hệ thống tín dụng.
(Kiến Thức) - Đa số các ĐBQH ủng hộ dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu khi “khối u” này đã lên đến con số “khổng lồ”, cần cắt bỏ để làm lành mạnh hóa hệ thống tín dụng.