Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
  • Trang chủ
  • Trending
  • Vusta - Tri thức KH&CN
  • Nhà khoa học
  • Kiến thức cần biết
  • Thời sự 24h
    Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
  • Khoa học & Công nghệ
    Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
  • Đời sống & Giải trí
    Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
  • Spotlight
    Gallery Video Podcast e-Magazine
  • Xem thêm
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Từ khóa: xe tăng Ấn Độ

Ấn Độ chuẩn bị đưa vào sử dụng xe tăng hạng nhẹ Zorawar mới

Ấn Độ chuẩn bị đưa vào sử dụng xe tăng hạng nhẹ Zorawar mới

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ công bố mẫu xe tăng hạng nhẹ nội địa Zorawar, dự kiến sẽ trải qua các thử nghiệm rộng rãi.

Nội địa hoá xe tăng - Giấc mộng dang dở của Ấn Độ

Nội địa hoá xe tăng - Giấc mộng dang dở của Ấn Độ

Nỗ lực nội địa hoá xe tăng của Ấn Độ kéo dài tới gần nửa thế kỷ, nhưng tới tận thời điểm hiện tại, New Delhi vẫn chưa thể chạm tay vào giấc mơ của mình.
Xe tăng “nhà trồng” Arjun MK-1A của Ấn Độ có áp đảo được Pakistan?

Xe tăng “nhà trồng” Arjun MK-1A của Ấn Độ có áp đảo được Pakistan?

Là hai đối thủ “không đội trời chung”, cả Ấn Độ và Pakistan đều duy trì số lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT). Câu hỏi là Arjun MK-1A của Ấn Độ sẽ chiến đấu như thế nào, khi đối đầu với dàn xe tăng nội địa của Pakistan.
Ấn Độ bất ngờ mua gần 500 xe tăng Nga làm Trung Quốc choáng váng

Ấn Độ bất ngờ mua gần 500 xe tăng Nga làm Trung Quốc choáng váng

(Kiến Thức) - Trong khi căng thăng giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, New Delhi đã thông báo về việc mua 464 xe tăng Nga.
Xe tăng T72, T-90 Ấn Độ có thực sự "đè bẹp" được ZTQ-15 Trung Quốc?

Xe tăng T72, T-90 Ấn Độ có thực sự "đè bẹp" được ZTQ-15 Trung Quốc?

Giới chức quân sự Ấn Độ đang có những phát ngôn và bước đi cụ thể trái ngược nhau trong việc xây dựng năng lực tác chiến cho các đơn vị thiết giáp nước này đóng tại biên giới Trung Quốc.
Ngán ngẩm Ấn Độ: Siêu tăng 7,8 triệu USD sợ lạnh, sợ leo dốc

Ngán ngẩm Ấn Độ: Siêu tăng 7,8 triệu USD sợ lạnh, sợ leo dốc

(Kiến Thức) - Nhiều khả năng việc Ấn Độ tung xe tăng T-72 lên khu vực tranh chấp với Trung Quốc là do các xe tăng Arjun tự chế tạo gặp lỗi lớn về kỹ thuật. 
Cấm nhập khẩu nhiều loại vũ khí, Ấn Độ đang toan tính điều gì?

Cấm nhập khẩu nhiều loại vũ khí, Ấn Độ đang toan tính điều gì?

Mục đích của lệnh cấm nhập khẩu một số loại vũ khí và phương tiện quân sự mà Ấn Độ vừa đưa ra theo đánh giá nhằm thúc đẩy nền công nghiệp quốc phòng trong nước.
Mối nguy hiểm tiềm tàng với xe tăng Ấn Độ - Trung Quốc ở biên giới

Mối nguy hiểm tiềm tàng với xe tăng Ấn Độ - Trung Quốc ở biên giới

(Kiến Thức) - Theo các chuyên gia quân sự, mối đe dọa với xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Ấn Độ không phải là hỏa lực xe tăng chiến đấu hạng nhẹ Type-15 của Trung Quốc và chiều ngược lại cũng như vậy; mà mối đe dọa chính là điều kiện tự nhiên.
Trung Quốc lại "đe dọa" tiêu diệt T-90 Ấn Độ bằng xe tăng Type-15

Trung Quốc lại "đe dọa" tiêu diệt T-90 Ấn Độ bằng xe tăng Type-15

(Kiến Thức) - Truyền thông Trung Quốc mới đây đã nhận định rằng dù có cỡ nòng 105mm thua kém T-90 của Ấn Độ, tuy nhiên, xe tăng hạng nhẹ Type-15 của Trung Quốc vẫn có thể xuyên thẳng giáp dày của xe tăng đối phương ở khoảng cách 2.000m trong một trận chiến.
Xe tăng Arjun Mk II Ấn Độ "trên cơ" T-90S: Đắt có xắt ra miếng?

Xe tăng Arjun Mk II Ấn Độ "trên cơ" T-90S: Đắt có xắt ra miếng?

Arjun Mk II là xe tăng do Ấn Độ phát triển, ngoại trừ giá thành quá cao còn lại những tính năng của chúng được đánh giá rất ưu việc, thậm chí còn "trên cơ" xe tăng T-90S của nước này mua từ Nga. 
T-14 Armata sẽ giúp Ấn Độ "biến xe tăng Trung Quốc thành phế liệu"?

T-14 Armata sẽ giúp Ấn Độ "biến xe tăng Trung Quốc thành phế liệu"?

Trước những căng thẳng biên giới với Trung Quốc, khả năng cao là Ấn Độ sẽ đẩy nhanh việc mua sắm xe tăng chiến đấu chủ lực tối tân T-14 Armata từ Nga.
Những vũ khí nào của Ấn Độ khiến Trung Quốc săm soi, dè chừng?

Những vũ khí nào của Ấn Độ khiến Trung Quốc săm soi, dè chừng?

(Kiến Thức) - Tình hình biên giới Trung - Ấn tại khu vực "nóc nhà thế giới" tiếp tục căng thẳng, phía Ấn Độ tiếp tục chuyển nhiều vũ khí hiện đại đến khu vực này; vậy những vũ khí nào của Ấn Độ được phía Trung Quốc quan tâm đặc biệt?
Nóng: Ấn Độ kéo dàn tăng T-90 lên biên giới... Trung Quốc coi chừng

Nóng: Ấn Độ kéo dàn tăng T-90 lên biên giới... Trung Quốc coi chừng

(Kiến Thức) - Sau thông tin Trung Quốc tung các xe tăng cũng như máy bay đến gần khu vực biên giới tranh chấp, Ấn Độ cũng đã đáp trả bằng cách vận chuyển hàng loạt xe tăng T-90 và T-72 của mình đến khu vực này.
Đọ sức mạnh xe tăng chủ lực Trung - Ấn trong xung đột biên giới

Đọ sức mạnh xe tăng chủ lực Trung - Ấn trong xung đột biên giới

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ xung quanh khu vực biên giới tranh chấp gần dãy Himalaya vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi cả hai bên đều tăng cường binh lính cũng như vũ khí hiện đại tới đây.
Lý do bất ngờ khiến Ấn Độ mua thêm 400 xe tăng T-90S của Nga

Lý do bất ngờ khiến Ấn Độ mua thêm 400 xe tăng T-90S của Nga

Quân đội Ấn Độ đã đưa ra quyết định mua thêm 400 xe tăng chiến đấu T-90S của Nga, người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật và Quân sự Liên bang Nga Dmitry Shugayev cho biết.
Trung Quốc khoe xe tăng hạng nhẹ Type15, hạ được T-90S Ấn Độ từ 2000m?

Trung Quốc khoe xe tăng hạng nhẹ Type15, hạ được T-90S Ấn Độ từ 2000m?

(Kiến Thức) - Xe tăng hạng nhẹ Type 15, do Công ty quốc phòng NORINCO Trung Quốc phát triển, ra mắt lần đầu vào năm 2010; được Quân đội Trung Quốc chính thức biên chế cuối tháng 12 năm 2018, thay thế cho xe tăng chiến đấu hạng nhẹ Type 62, sản xuất cách đây đã hơn nửa thế kỷ.
“Voi Trắng” Arjun: Giấc mộng 40 năm dang dở của công nghiệp quốc phòng Ấn Độ

“Voi Trắng” Arjun: Giấc mộng 40 năm dang dở của công nghiệp quốc phòng Ấn Độ

(Kiến Thức) - Giới truyền thông Ấn Độ tin rằng, xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun MK1A là vũ khí lục quân nguy hiểm nhất của quốc gia tỷ dân này và thậm chí tin rằng có thể đứng đầu thế giới.
Bất ngờ quốc gia "soán ngôi" Nga sở hữu T-90 nhiều nhất thế giới

Bất ngờ quốc gia "soán ngôi" Nga sở hữu T-90 nhiều nhất thế giới

(Kiến Thức) - Điều khá ngạc nhiên là số lượng xe tăng T-90 có trong biên chế Quân đội Ấn Độ hiện tại còn nhiều hơn cả Nga, và chừng đó có vẻ như vẫn chưa đủ đối New Delhi.
Khiếp đảm Type 96B Trung Quốc, Ấn Độ vội vàng nội địa hóa T-72

Khiếp đảm Type 96B Trung Quốc, Ấn Độ vội vàng nội địa hóa T-72

(Kiến Thức) - Theo đó hai dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 Ajeya và T-90 Bhishma của Ấn Độ sẽ sớm được trang bị các động cơ diesel hiện đại hóa do nước này tự chế tạo nhằm cải thiện hiệu suất hoạt động yếu kém hiện tại.
Kinh hoàng: T-90S sẽ tiêu diệt được xe tăng cách 8km

Kinh hoàng: T-90S sẽ tiêu diệt được xe tăng cách 8km

(Kiến Thức) - Ấn Độ đang tham vọng sẽ nâng cấp dòng xe tăng T-90S đạt khả năng tiêu diệt các loại xe tăng đối phương ở cự ly đến 8km. 
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Hotline: 096 523 77 56/091 181 1111 (Toà soạn Hà Nội)
/ 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

baotrithuccuocsong@kienthuc.net.vn
tkts@kienthuc.net.vn

Facebook Rss
Trending Vusta - Trí thức KH&CN Nhà khoa học Kiến thức cần biết Thời sự 24h Khoa học & Công nghệ Đời sống & Giải trí Spotlight

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Giấy phép: Số 536/GP-BTTTT ngày 19/11/2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Tổng Biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương

Phó Tổng Biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

DMCA.com Protection Status