Theo Sở TN&MT Lâm Đồng, khi đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án Green View, chủ đầu tư báo cáo nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là mương thoát nước chảy ra hồ chứa nước tại xã Đam B’ri, TPBảo Lộc.
Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị UBND TP Bảo Lộc cho ý kiến về việc xả nước thải vào hồ chứa nước thôn 12 của dự án Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Green View tại xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc.
Trong hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường dự án Green View, Công ty Green View báo cáo sẽ xả nước thải vào hồ thuỷ lợi thôn 12, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Tuy vậy, đơn vị quản lý, vận hành hồ này cho rằng không hợp lý.
Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái ghi nhận đạt 321,7 tỷ đồng, tăng 29,6 tỷ đồng so với đầu niên độ. Doanh nghiệp báo lãi sau thuế hơn 13,7 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.
Công ty KBec Vina đã xả nước thải có các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200 m3/ngày đến dưới 400 m3/ngày.
Vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo vệ môi trường, Công TNHH Miza Nghi Sơn bị Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) đã bị xử phạt gần 560 triệu đồng. Tuy nhiên, dư luận vẫn có nhiều thắc mắc xung quanh việc xử phạt.
Trong quá trình kiểm tra các cơ sở chế biến dọc sông để truy tìm "thủ phạm" gây cá chết hàng loạt trên sông Mã ở Thanh Hóa, đã có 2 công ty thừa nhận xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.
Công ty Cổ phần Môi trường APT Seraphin bị Công an tỉnh Hải Dương phát hiện có hành vi xả nước thải có màu đen, mùi thối trái phép ra sông. Dư luận đặt câu hỏi, với hành vi này, doanh nghiệp môi trường này sẽ bị xử lý thế nào?
(khoahocdoisong.vn) - Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 02 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường, trong đó đề xuất giảm 20% phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước.
(khoahocdoisong.vn) - Xả nước thải vào nguồn nước không đúng vị trí, toạ độ quy định trong giấy phép; hoặc không đúng chế độ, phương thức quy định trong giấy phép sẽ bị phạt tiền từ 100 - 120 triệu đồng. Đó là một trong những quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản mà Chính phủ vừa ban hành.
Nhiều hồ nuôi tôm ven biển ở tỉnh Quảng Bình thuộc các xã Bảo Ninh (TP.Đồng Hới), xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) xả thải gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày.
Ngay sau khi phát hiện một doanh nghiệp xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp vào môi trường, UBND tỉnh Đắk Nông đã xử phạt hành chính đơn vị này số tiền 529 triệu đồng.
(Kiến Thức) - Công ty Cổ phần Bê tông Phan Vũ Hải Dương vừa bị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt hành chính do đã có hành vi vi phạm xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên ra môi trường.