Cuối tuần này, hãy rời nhịp sống hối hả, hòa mình vào thiên nhiên yên bình quanh Hà Nội, tận hưởng không khí trong lành và nạp lại năng lượng cho tinh thần.
Những ngày gần đây, MXH xuất hiện trào lưu chụp ảnh "người tí hon" cùng cây ráy khổng lồ tại Vườn quốc gia Cúc Phương, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách.
Một người dân ở Hải Dương đã phát hiện một cá thể cu li quý hiếm trong vườn nhà. Sau khi nhận ra đây là loài động vật có trong Sách Đỏ Việt Nam, anh Nguyễn Văn B. đã bàn giao cá thể này cho Công an xã.
Một người dân ở Hải Dương đã phát hiện một cá thể cu li quý hiếm trong vườn nhà. Sau khi nhận ra đây là loài động vật có trong Sách Đỏ Việt Nam, anh Nguyễn Văn B. đã bàn giao cá thể này cho Công an xã.
Ban Quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương đã tiếp nhận một cá thể vượn đen má hung - một loài linh trưởng quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, sau khi nó đi lạc vào vườn nhà dân ở Hải Phòng.
Vườn quốc gia Cúc Phương vừa triển khai tour tham quan ban đêm bằng xe điện, với các trải nghiệm nổi bật là ngắm đom đóm và quan sát động vật hoang dã.
Cá thể chim đại bàng đầu nâu quý hiếm sau khi được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Cúc Phương) chăm sóc, nay đã đủ điều kiện để tái thả về tự nhiên.
Nơi đây chủ yếu được bao phủ bởi rừng mưa nhiệt đới, và là nhà của hơn 2.200 thực vật bậc cao và rêu, 122 loài bò sát, 66 loài cá, gần 2.000 loài côn trùng, 135 loài thú.
Bảo tàng giữa đại ngàn Cúc Phương là nơi trưng bày, lưu giữ hàng chục nghìn mẫu vật hệ sinh thái về động, thực vật... Nơi đây lưu giữ bộ xương hóa thạch của người tiền sử đang nằm ôm gối cách đây hơn 7.500 năm.
Mới đây, Vườn quốc gia Cúc Phương thắng giải Vườn quốc gia hàng đầu châu Á 2023 do Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) bình chọn. Cùng ngắm những khoảnh khắc đẹp nao lòng của thắng cảnh này trên trang Tripadvisor.