Trong Thế chiến 1 (1914 - 1918), một số vũ khí nguy hiểm đã được các nước tham chiến sử dụng trên chiến trường. Những vũ khí này có khả năng sát thương cao, thậm chí khiến một số nơi thành "vùng đất chết".
Do mức độ nguy hiểm cũng như hậu quả để lại nên một số vũ khí bị cấm sử dụng trong chiến tranh. Trong số này, đáng chú ý là chất độc thần kinh, khí độc Phosgene...
Đế chế Byzantine được giới chuyên gia đánh giá cao khi sở hữu một vũ khí cực nguy hiểm là ngọn lửa Hy Lạp. Nó được sử dụng từ thế kỷ 7, có sức hủy diệt cao và không thể bị dập tắt vào nước hay cát.
Đức là nước đầu tiên sử dụng khí độc làm vũ khí cực nguy hiểm trong Thế chiến 1. Do gây ra thương vong lớn nên sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều quốc gia ký hiệp ước cấm sản xuất và phổ biến vũ khí hóa học.
(VietnamDaily) - Tài liệu cho thấy, chính quyền trùm phát xít Hitler nghiên cứu thành công một số vũ khí sinh học trong Thế chiến 2. Tuy nhiên, nhà độc tài Đức quốc xã không đồng ý sử dụng vũ khí nguy hiểm này.
(Kiến Thức) - Tài liệu cho thấy, chính quyền trùm phát xít Hitler nghiên cứu thành công một số vũ khí sinh học trong Thế chiến 2. Tuy nhiên, nhà độc tài Đức quốc xã không đồng ý sử dụng vũ khí nguy hiểm này.
(VietnamDaily) - Vào thời cổ đại, đế chế La Mã và Hy Lạp... đã biết sử dụng các chất độc chiết xuất từ thực vật để làm vũ khí sinh hóa học. Những vũ khí chết chóc này giúp quân đội của các nền văn minh cổ xưa có được lợi thế trên chiến trường.
(Kiến Thức) - Vào thời cổ đại, đế chế La Mã và Hy Lạp... đã biết sử dụng các chất độc chiết xuất từ thực vật để làm vũ khí sinh hóa học. Những vũ khí chết chóc này giúp quân đội của các nền văn minh cổ xưa có được lợi thế trên chiến trường.
(Kiến Thức) - Trong Chiến tranh thế giới 2, dưới sự lãnh đạo của trùm phát xít Hitler, các nhà khoa học làm việc cho Đức quốc xã đã nghiên cứu và chế tạo một số vũ khí bí mật nhằm chiếm lợi thế trong cuộc chiến với các nước đồng minh.
(Kiến Thức) - Vào thời Trung cổ tại châu Âu, một số vũ khí được sử dụng nhiều nhất với hiệu quả chiến đấu cao có thể kể đến như kiếm dài, chùy gai... Số vũ khí này có khả năng gây thương vong lớn.
(Kiến Thức) - Vào thời xưa, người Aztec nổi tiếng với việc tạo ra một vũ khí nguy hiểm có tên còi tử thần. Với hình đầu lâu xương sọ, chiếc còi này khi được thổi lên sẽ giống như tiếng than khóc của các oan hồn hết sức rùng rợn. Âm thanh này khiến kẻ thù khiếp sợ.
(VietnamDaily) - Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 1, đã có hàng loạt vũ khí trang bị tối tân được phát minh. Trong đó khí độc được xem là thứ vũ khí đáng sợ nhất.
(Kiến Thức) - Hải quân của đế chế Byzantine nổi tiếng với một loại vũ khí hủy diệt khủng khiếp. Loại vũ khí này cò tên "ngọn lửa Hy Lạp". Người Byzantine sử dụng vũ khí nguy hiểm trên trong các trận thủy chiến khiến kẻ thù khiếp sợ.
(Kiến Thức) - Ninja Nhật Bản nổi tiếng với việc sử dụng nhiều loại vũ khí nguy hiểm khi chiến đấu hoặc làm các nhiệm vụ bí mật. Trong số những vũ khí đáng sợ của Ninja, đáng chú ý là vũ khí móng vuốt có tên Tekko kagi.
(Kiến Thức) - Chiến tranh thế giới 1 là một trong những cuộc chiến nguy hiểm nhất thế giới. Trên chiến trường, nhiều vũ khí nguy hiểm với khả năng sát thương cao được các bên tham chiến sử dụng rộng rãi. Hậu quả là hàng triệu người bỏ mạng.
(Kiến Thức) - Vào thời cổ đại, một số nền văn minh lớn đã sử dụng những siêu vũ khí có hiệu quả chiến đấu cao nhằm chiếm ưu thế trên chiến trường. Thậm chí, có vũ khí khiến kẻ thù khiếp sợ như ngọn lửa Hy Lạp vì nó rất khó bị khống chế.
(Kiến Thức) - Một số vũ khí nguy hiểm thời cổ đại được các chiến binh sử dụng trong các cuộc giao chiến với kẻ thù có sức sát thương khủng khiếp. Đặc biệt, có vũ khí được người xưa chế tạo có hình dáng kỳ lạ và độc đáo.