Phiên bản xuất khẩu của tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ được Nga bàn giao tới khách hàng trong năm 2025 và có thể đi vào hoạt động chính thức ngay lập tức.
Việc Anh hoàn thành khóa đào tạo thứ 2 với lính pháo binh Ukraine hứa hẹn số lượng pháo tự hành AS-90 sẽ được tăng cường số lượng trên mặt trận Nga - Ukraine trong thời gian tới.
Tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, mỗi khách chơi được bắn 6 phát đạn với 3 mục tiêu tại khu vực mô phỏng huấn luyện kỹ thuật bắn súng và chiến thuật tổ chức chiến đấu.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố, lực lượng vũ trang nước này sẽ sớm quay lại Lysychansk với hỏa lực mạnh hơn để chiếm lại quyền kiểm soát thành phố này từ Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa qua đã có bài phát biểu Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ, và ông này cho rằng chính phương Tây là lý do xảy ra cuộc chiến.
Đài Loan sẽ chi gần 240 tỷ Đài tệ (8,71 tỷ USD) phát triển 8 loại vũ khí nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chống lại các mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ phía Trung Quốc.
Xe tăng Ramses II của Ai Cập là phiên bản nâng cấp từ chiếc T-55 theo tiêu chuẩn xe tăng M-60 của Mỹ; nhưng đây là phiên bản nâng cấp có khả năng kém hơn nhiều, so với các gói nâng cấp T-55 rẻ hơn khác, được phát triển ở Liên Xô như T-55AAMV-1.
Những chiếc trực thăng tấn công đã trở thành mối đe dọa trên nguy hiểm nhất đối với tất cả lực lượng thiết giáp hay bộ binh, Nga và Mỹ vẫn là hai quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất phương tiện này.
(khoahocdoisong.vn) - Lực lượng AnsarAllah (Phong trào Houthi) ở Yemen tuyên bố sẽ phát triển nhiều 'vũ khí răn đe' hơn nữa để đối đầu với sự hiếu chiến của Liên minh quân sự do Ả rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) dẫn đầu.
(Kiến Thức) - Vào giữa thập niên 1980, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng loại súng trường tấn công kiểu “bullpup” (cái tẩu), đó là khẩu L85A1; đây là một khẩu súng trường tiến công mang tính cách mạng, ngắn như một khẩu súng tiểu liên, nhưng với sức mạnh của súng trường tấn công.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 13.01.2020, Đại sứ Iraq tại Iran, ông Saad Jawad Qandil xác nhận, Baghdad hiện đang đàm phán mua hệ thống phòng không S-300 với Moscow, có thể nói rằng Iraq đã quyết định mua hệ thống phòng không này.