Tổ hợp chống tăng THCT-105TM2 sử dụng đầu đạn mồi bẫy có thể vô hiệu hóa các loại hệ thống phòng thủ chủ động, giúp tiêu diệt các loại xe tăng hiện đại.
Quân đội Nga thực hiện chiến thuật “bầy sói săn mồi” ở chiến trường Ukraine, khi dùng lực lượng thiết giáp bao vây mọi hướng; đánh và rút nhanh, để không cho quân đội Ukraine thời gian phản ứng.
Tên lửa NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) đang ngày càng chứng tỏ khả năng của mình tại Ukraine và thậm chí còn tỏ ra hiệu quả hơn cả tên lửa Javelin đắt đỏ.
Xe tăng ra đời đã hơn 100 năm và tên lửa chống tăng Javelin chỉ mới ra đời chưa được 30 năm; nhưng qua cuộc chiến tại Ukraine, mới thể hiện rõ vai trò của tên lửa chống tăng.
Trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, các bên tham chiến đều thu giữ nhiều trang thiết bị quân sự chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm do quân đội Nga thu giữ được chuyển giao cho lực lượng dân quân Donbass sử dụng.
Ukraine đã công bố đoạn video về trận phục kích tiêu diệt xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M của Nga vào ngày 4/5 và làm lộ rõ những điểm yếu của Quân đội Nga.
Dù chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đang diễn ra rất ác liệt, tuy nhiên xe tăng T-14 Armata hiện đại nhất của lực lượng này, vẫn chưa xuất quân.
Nhà Trắng cho biết, một xe tăng Nga sẽ phải đối mặt với 90 vũ khí chống tăng do Mỹ và đồng minh viện trợ; Mỹ chính thức viện trợ UAV sát thủ cho Ukraine.
Một loạt vũ khí cá nhân hạng nặng của Mỹ đã bị dân quân Donetsk tịch thu làm chiến lợi phẩm, sau khi quân đội Ukraine rút chạy khỏi trận địa phía Đông.
Theo The NewYork Times, trong vòng chưa đầy một tuần, Mỹ và NATO chuyển hơn 17.000 vũ khí chống tăng, bao gồm cả tên lửa Javelin qua biên giới Ba Lan và Romania, sau đó di chuyển bằng đường bộ tới Kyiv, thủ đô Ukraine, và các thành phố lớn khác.