(Vietnamdaily) - Từng là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận), Lê Hữu Tùng cùng thực tập sinh Võ Phi Thành đã có hành vi dùng nhục hình trong quá trình điều tra, dẫn đến cái chết của nghi phạm.
Với cáo buộc đăng tải trên Facebook cá nhân nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của hệ thống TAND và cá nhân lãnh đạo TANDTC, luật sư Trần Đình Triển bị tuyên phạt 3 năm tù.
Cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Đức Thái nhận tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng từ nữ Chủ tịch Công ty Phùng Vĩnh Hưng và 4,9 tỷ đồng từ Giám đốc Công ty Minh Cường Phát.
Viện KSNDTC đã truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến bị cáo buộc nhiều lần nhận hối lộ, quà cảm ơn để tạo điều kiện cho trúng thầu cung cấp thiết bị y tế.
(Vietnamdaily) - Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao kết luận trưởng phòng 2 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình có nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng.
(Vietnamdaily) - Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cùng các bị can khác bị truy tố trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 8.600 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Võ Tiến Hùng mua chế phẩm này thông qua Cty Arktic (công ty của gia đình) với động cơ vụ lợi, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước với tổng giá trị thiệt hại là hơn 36 tỷ đồng.
Ông Phạm Quang Tuấn, Phó Trưởng Công an quận Đồ Sơn chỉ đạo ông Nguyễn Hữu Cường không xử lý hình sự đối với các đối tượng, mà giải quyết theo hướng xử lý hành chính vụ việc ở quán Karaoke Hải Sơn 68.
(khoahocdoisong.vn) - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Viện KSNDTC) vừa ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can về tội “giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô. Cùng lúc, Bộ GD&ĐT có văn bản số 3004/BGDĐT-QLCL, hướng dẫn xử lý các văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh của Đại học Đông Đô theo hướng thu hồi và điều chỉnh lại từ loại hình Chính quy sang Vừa làm vừa học.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định ngày 5/5 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (viết tắt là Công ty Nhật Cường).
(Kiến Thức) - Mới đây, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999 liên quan đến vụ án một người dân bị chém cách đây 8 năm nhưng được Nguyễn Xuân Đường đứng ra dàn xếp.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
(Kiến Thức) - Theo quy định, người nào bỏ lọt tội phạm, không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội để điều tra, xử lý sẽ phải chịu mức án thấp nhất mà các đối tượng phải đối mặt là từ 6 tháng đến 3 năm, cao nhất đến 12 năm tù.