Theo Sở Y tế TP HCM, HMPV không phải là virus mới, từng được phát hiện là một trong những tác nhân gây viêm hô hấp ở trẻ em trong các năm 2023 và 2024.
Theo Sở Y tế TP HCM, Human metapneumovirus (HMPV) không phải là virus mới, đây là một trong số các tác nhân gây viêm hô hấp ở trẻ em, đã được ghi nhận trong năm 2023, 2024.
Mới đây, một nghiên cứu gây bất ngờ với các y bác sĩ tại hội nghị thường niên về hô hấp đó là giảm 40% thời gian điều trị cúm nhờ xịt bào tử lợi khuẩn vào tai mũi họng,
Bệnh lý đường hô hấp ở trẻ em rất phức tạp và dễ gây biến chứng, thậm chí có thể tử vong. Tuy tây y đạt được nhiều thành tựu nhưng trong không ít trường hợp đông y phát huy hiệu quả tốt.
Bệnh lý đường hô hấp ở trẻ em rất phức tạp và dễ gây biến chứng, thậm chí có thể tử vong. Tuy tây y đạt được nhiều thành tựu nhưng trong không ít trường hợp đông y phát huy hiệu quả tốt.
Trong mùa lạnh, bệnh nhân COPD rất dễ nhiễm các loại virus và vi khuẩn gây viêm đường hô hấp trên và dưới, làm tăng tình trạng co thắt phế quản, tăng dịch nhầy trong đường hô hấp... Vì vậy, cần phải phòng tránh.
2 bệnh nhân mắc hội chứng Kartagener, đảo ngược phủ tạng hiếm gặp được phát hiện từ các triệu chứng viêm đường hô hấp tái diễn nhiều lần. Xét nghiệm gene hội chứng Kartagener thường khó thực hiện và tốn kém, chủ yếu dựa vào biểu hiện của tam chứng.
Thời tiết thay đổi thất thường làm gia tăng các bệnh ở trẻ, trong đó có các bệnh về đường hô hấp. Vì vậy, cần lưu ý để phòng bệnh cho trẻ là điều vô cùng quan trọng.
Không chỉ Hà Nội, tại TPHCM, số trẻ nhập viện do viêm đường hô hấp tăng đột biến. Nhiều loại virus gây bệnh nặng và trẻ dễ tái nhiễm, nếu cha mẹ không biết cách đề phòng.
Từ tháng 8 đến ngày 12/9, Bệnh viện Nhi TƯ đã tiếp nhận 412 ca nhiễm virus Adeno, tăng hơn 44,1% so với cùng kỳ. Hiện 6 bệnh nhi đã tử vong, 70 bệnh nhân viêm phổi nặng, suy hô hấp.
Cúm A thường xuất hiện vào mùa Đông Xuân nhưng hiện tại giữa những ngày nắng nóng, Hà Nội ghi nhận nhiều trường hợp mắc cúm A đến thăm khám và điều trị. Cúm A gây ra bởi các chủng của virus cúm A như H1N1, H5N1, H7N9…. nên mọi người cần chú ý đề phòng.
Thời tiết thay đổi thất thường, lúc nóng hầm hập, lúc mưa ào ào dễ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp, truyền nhiễm ở trẻ. Tình trạng trẻ nhập viện đồng loạt mắc nhiều bệnh đang tăng cao từ 150 – 200% tại các trung tâm nhi khoa. Nhiều sai lầm trong điều trị khiến trẻ nguy kịch.
Thời tiết này rất dễ xuất hiện nấm mốc. Chúng có thể xuất hiện ở những chỗ lộ thiên như tường nhà, sàn nhà... đến những nơi rất kín đáo như tủ quần áo, thảm, đệm. Khi nấm mốc khắp nhà, bạn phải xử lý thế nào?
Thời tiết này rất dễ xuất hiện nấm mốc. Chúng có thể xuất hiện ở những chỗ lộ thiên như tường nhà, sàn nhà... đến những nơi rất kín đáo như tủ quần áo, thảm, đệm. Khi nấm mốc khắp nhà, bạn phải xử lý thế nào?
(khoahocdoisong.vn) - Viêm đường hô hấp là bệnh lý thường gặp gây nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt. Có thể phòng chống được căn bệnh này bằng 5 phép tập cơ bản trong “khai mở lục căn của Kim cương khí công”.
(khoahocdoisong.vn) - Khi tiết trời trở lạnh, độ ẩm lúc cao lúc thấp khiến mật độ vi khuẩn, virus gây bệnh trong không khí gia tăng. Mùa đông thường chứa rất nhiều yếu tố tà khí như phong, hàn, khi cơ thể suy yếu, chính khí suy giảm, các yếu tố này sẽ xâm nhập vào cơ thể gây bệnh cảm lạnh, cảm cúm, viêm đường hô hấp, hắt hơi, sổ mũi.
(VietnamDaily) - Giao mùa thu đông là thời điểm lý tưởng cho virus, vi khuẩn, nấm mốc phát triển, khiến các đối tượng như trẻ em, người cao tuổi rất dễ mắc viêm đường hô hấp trên.
(Kiến Thức) - Giao mùa thu đông là thời điểm lý tưởng cho virus, vi khuẩn, nấm mốc phát triển, khiến các đối tượng như trẻ em, người cao tuổi rất dễ mắc viêm đường hô hấp trên.