Bà con đi biển, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản hoặc làm nông nghiệp, nên chú ý bảo hộ cơ thể khi lao động và tiêm phòng uốn ván để bảo đảm an toàn sức khỏe.
Vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây viêm mô bào, hoại tử da – cơ, nhiễm trùng huyết và suy đa tạng, đặc biệt ở người suy giảm miễn dịch hoặc có bệnh lý nền.
Giới chức y tế Hàn Quốc thông báo 1 nữ bệnh nhân đã tử vong sau khi nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus (thường được gọi là vi khuẩn “ăn thịt người”). Đây là trường hợp tử vong đầu tiên ở Hàn Quốc do nhiễm vi khuẩn này trong năm nay.
Sau khi khám, bác sĩ phát hiện Laura bị nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus (một loại vi khuẩn "ăn thịt") dẫn đến nhiễm trùng huyết và suy thận, buộc phải cắt cụt phần hoại tử trên tứ chi mới có thể sống sót.
Hạt Lee ở bang Florida, Mỹ đã ghi nhận số ca nhiễm và tử vong liên quan đến loại "vi khuẩn ăn thịt người" tăng đột biến sau khi bão Ian quét qua hồi cuối tháng 9.
Sau 2 ngày vệ sinh khu nuôi tôm của gia đình, người đàn ông 62 tuổi ở Nam Định bị nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn nặng kèm viêm mô bào cẳng bàn chân phải, suy gan thận, rối loạn đông máu...
Chỉ bị vây cá đâm nhẹ vào tay, anh Hoàng không ngờ lại nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người" Vibrio vulnificus, khiến vùng tiếp xúc hoại tử, thối rữa, buộc phải cắt bỏ.
(Kiến Thức) - Sau khi ăn cua ngâm tương, ông Từ đã phải nhập viện cấp cứu. Nhờ được khám chữa kịp thời, ông may mắn thoát khỏi cảnh bị cắt cụt chi, dần dần hồi phục.
(Kiến Thức) - Người nhiễm khuẩn Vibrio vulnificus khởi phát nhanh, tiến triển dữ dội, khó điều trị. 50% đến 70% bệnh nhân chết vì sốc nhiễm trùng và hơn thế nữa trong vòng 48 giờ.
(Kiến Thức) - Bất chấp tay trái có vết thương hở, ông lão vẫn mang cá ra rửa. Đến tối, bệnh nhân lên cơn sốt cao, sưng đau lan xuống cánh tay và căng mô cục bộ khiến cả nhà lo lắng, vội vàng đưa đi cấp cứu.